Công an xã Thanh Nông duy trì trì  giao ban thường xuyên đảm bảo tiếp nhận và giải quyết kịp thời tin báo tố giác của quần chúng nhân dân.

Công an xã Thanh Nông duy trì trì giao ban thường xuyên đảm bảo tiếp nhận và giải quyết kịp thời tin báo tố giác của quần chúng nhân dân.

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, trong quý I/2016, Công an huyện Lạc Thủy đã kiểm sát 23 tin báo, tố giác về tội phạm; điều tra giải quyết được 10 tin, đạt 43,5%. Những tin báo, tố giác tội phạm này góp phần giúp lực lượng công an chủ động nắm tình hình, đảm bảo TTATXH, nhanh chóng điều tra, khám phá các loại án. Có được kết quả đó là nhờ Công an huyện đã thực hiện tốt công tác dân vận, huy động sự vào cuộc của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Đồng chí Quách Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện cho biết: Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, biện pháp sao cho phù hợp với từng địa bàn, đặc điểm dân cư. Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến được quan tâm nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc đảm bảo ANTT. Nhờ đó, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả phòng - chống tội phạm. Điển hình là cụm an ninh giáp ranh 702 giữa 2 huyện Lạc Thủy  và Yên Thủy, cụm ANTT bắc Lạc Thủy, các mô hình “Làng văn hóa an ninh” ở xã Đồng Tâm; “Thôn tự quản về ANTT” ở thôn Đồng Tiến, xã Phú Thành; giáo dân Khoan Dụ tự quản về ANTT… Cùng với xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, Công an huyện Lạc Thủy luôn duy trì việc giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt lực lượng Công an đã phối hợp với từng địa bàn, tổ chức, đoàn thể chịu trách nhiệm giáo dục, giúp đỡ.  

Những năm gần đây, Công an huyện Lạc Thủy luôn chỉ đạo CB, CS làm tốt công tác dân vận với phương châm “gần dân, sát dân, học dân, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, nói dân nghe, làm dân theo”.  

Đưa chúng tôi đi thăm mô hình “Làng văn hóa an ninh” tại thôn Bưa Cú, xã Cố Nghĩa, đồng chí Bùi Văn Khoa, Trưởng Công an xã cho biết: Đây là 1 trong 7 mô hình tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của xã Cố Nghĩa. Mô hình đã góp phần huy động sự vào cuộc tích cực của nhân dân tham gia đảm bảo ANTT. Ngoài ra, xã còn có một số mô hình khác như “Dòng họ tự quản”, “Tổ an ninh nhân dân”, “KDC an toàn”. Để các mô hình hoạt động hiệu quả cần tiến hành khảo sát, nắm bắt tình hình ANTT thực tế tại từng thôn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó xây dựng các mô hình phù hợp. Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi thấy tại một số thôn tiềm ẩn nguy cơ mất trộm vì không có hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn, do đó xã đang triển khai mô hình “Bóng điện an ninh”. Hiện nay, toàn xã có 15 mô hình “Dân vận khéo” về ANTT duy trì hoạt động hiệu quả, dự kiến trong năm nay sẽ xây dựng thêm 2 mô hình.  

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trước mắt là ngày bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 nên nhiệm vụ trọng tâm được huyện Lạc Thủy tập trung thực hiện là chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình và giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến ANTT ở cơ sở; giữ vững ANCT, TTATXH, ATGT; phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn; duy trì việc tiếp nhận và xử lý hiệu quả tin báo tố giác tội phạm. Đặc biệt là tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác trước luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là dịp trước, trong  và sau bầu cử.

 

                                                                Dương Liễu

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục