(HBĐT) - Cụm giáp ranh khu vực lòng hồ sông Đà được thành lập năm 2003 có 11 thành viên gồm 10 xã thuộc 5 huyện, thành phố là: Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc, TP Hòa Bình và Đội CSGT đường thủy thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

 

Với địa hình chủ yếu là đồi núi chạy dọc 2 bờ sông Đà, chiều dài khoảng trên 100 km, chiều rộng trung bình khoảng 3 km có nhiều dân tộc sinh sống, mật độ dân cư thưa, phân bố không đồng đều, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, nguồn thu nhập chính là trồng trọt và đánh bắt, nuôi thủy sản. Do vậy đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn (có 5/8 xã trong cụm thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 của Chính phủ). Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng trong khu vực Nhà máy thủy điện Hòa Bình, là tuyến giao thông thủy nội địa quan trọng phục vụ giao thương kinh tế với các tỉnh phía Tây Bắc. Các hoạt động du lịch, lễ hội, hoạt động văn hóa tâm linh diễn ra khá nhộn nhịp. Hàng năm có hàng trăm ngàn lượt khách đến thăm quan du lịch. Từ đặc điểm đó, trên địa bàn luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về ANTT đặt ra cho lực lượng công an và chính quyền trong khu vực nhiều thách thức. 

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền 5 huyện, thành phố giáp ranh chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ xã đến xóm, thôn, bản được kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được trẻ hóa, đa số được đào tạo cơ bản, nhiều đồng chí có trình độ đại học và tương đương đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Các đơn vị xây dựng, triển khai kế hoạch phát động phong trào Toàn dân BVANTQ sát với đặc điểm, tình hình của địa bàn đến nhân dân trong cụm. Cùng với đó đề ra các chuyên đề hàng năm để thực hiện các hoạt động công tác đảm bảo ANTT như: vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; vận động đối tượng truy nã ra tự thú, đầu thú; xây dựng địa bàn không có tội phạm và ma túy; CVĐ không để ma túy xâm nhập học đường; tuyên truyền thực hiện Tháng an toàn giao thông, “Tháng toàn dân phòng - chống ma túy” ở các địa bàn, đơn vị, trường học thu hút đông đảo nhân dân, học sinh tham gia. Triển khai sâu rộng pháp lệnh Công an xã, kiện toàn bộ máy, tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả của lực lượng Công an xã. Đến nay, lực lượng Công an xã trong khu vực giáp ranh đã được kiện toàn. Các xã trong cụm đã xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động hiệu quả các tổ tuần tra nhân dân, hòm thư tố giác tội phạm, qua đó đã nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ số hộ, số người, các phương tiện giao thông đường thủy. Điển hình ngày 12/7/2015, tại bến cảng du lịch xã Thung Nai, huyện Cao Phong xuất hiện nhóm thanh niên lạ mặt đi theo các đoàn khách du lịch, thăm quan vùng lòng hồ sông Đà. Khi các đoàn khách đến bến cảng và xuống tàu thuyền du lịch, nhóm thanh niên này đòi tiền của khách và các chủ tàu với lý do tiền công đưa khách lên, xuống bến. Nhận được tin báo lực lượng an ninh Cụm đã phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thu thập đầy đủ chứng cứ. Đến ngày 20/7/2015 đã tổ chức bắt quả tang nhóm lưu manh này đang ép khách và các chủ tàu nộp tiền. Chúng gồm có 4 tên do Đặng Thanh Sơn, sinh 1983 cầm đầu, Đặng Thanh Tùng (sinh năm 1989) là em ruột Sơn, Phạm Ngọc Tân (sinh năm 1985) cùng trú tại phường Chăm Mát và Ngô Quốc Nam (sinh năm 1984) trú tại xã Dân Chủ (TP Hòa Bình)... 

Bên cạnh đó, với đặc thù địa bàn cụm tiếp giáp hai bên bờ lòng hồ sông Đà. Đội CSGT đường thủy  phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh với tư cách là cụm trưởng năm 2015 đã tích cực phối hợp với chính quyền các huyện, các xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà nước về công tác đảm bảo TTATGT, nhất là vào mùa lễ hội như: Tổ chức kiểm tra xét điều kiện an toàn cho toàn bộ phương tiện vận tải khách trước khi bước vào mùa lễ hội, đồng thời cho chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường thủy. Xây dựng mô hình tổ tự quản đảm bảo TTATGT, trong đó, tại bến Bích Hạ thành lập 4 HTX tự quản với gần 70 phương tiện hoạt động; bến Thung Nai thành lập 2 tổ với khoảng 45 phương tiện; bến Bình Thanh xây dựng 1 tổ với khoảng 30 phương tiện. Thiếu tá Bùi Văn Hải, Đội trưởng CSGT đường thủy cho biết: Năm 2015, Đội CSGT đường thủy đã tham mưu cho Đảng ủy và chính quyền trong cụm xây dựng mới nhiều mô hình an toàn về ANTT như: Tổ đò tự quản về ANTT, đoàn tàu an toàn gắn với CVĐ “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” do ủy ban ATGT quốc gia phát động, các mô hình đã từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả góp phần vào công tác phòng - chống tội phạm  và tệ nạn xã hội, đảm bảo ổn định ANTT ngay tại địa bàn cơ sở cụm.

Do triển khai thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp phòng ngừa nên nhiều năm lại đây, tình hình ANTT cụm giáp ranh được giữ vững ổn định, hoạt động giao thông đường thủy luôn được đảm bảo an toàn, từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế cho nhân dân vùng lòng hồ Hòa Bình.    

 

                                                         Đỗ Tuấn (Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục