Đang thi hành bản án chung thân, với hành vi làm bốc hơi gần 9.000 tỷ đồng của DongA Bank, Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị thêm một án chung thân nữa.

Mạnh tay trong xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm

(HBĐT) - Nhờ phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm (ATTP) nên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc nào liên quan đến vệ sinh ATTP.

Nghi phạm giết người rồi bỏ trốn bị bắt sau 28 giờ

Sau 28 giờ tổ chức vây bắt, vào 11 giờ 30 phút ngày 1/7, lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và các lực lượng khác tại địa phương đã bắt được nghi phạm giết người trong vụ án mạng xảy ra ngày 30/6, tại bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu.

40 năm tù cho 2 kẻ mua bán trái phép hơn 300 gr ma túy

(HBĐT) - Ngày 1/7, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Vũ Tuấn Anh (SN 1986), trú tại xã Piềng Vế (Mai Châu); Phạm Văn Thụ (SN 1976), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phòng, chống tội phạm về ma túy: Tiếp tục đấu tranh truy bắt, vận động đối tượng phạm tội đầu thú

(HBĐT) - Theo báo cáo của Công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh nhiều đối tượng có lệnh, quyết định truy nã hệ ma túy nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Trong đó, riêng địa bàn huyện Mai Châu có 10 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (1 đối tượng có 2 quyết định truy nã). 

Quảng Ninh bắt vụ vận chuyển gần 200 kg pháo

Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh ngày 30-6 cho biết, vừa phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Công an huyện Bình Liêu phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 183 kg.

Khởi tố người mẹ vứt con dưới hố ga ở Hà Nội

Công an TX Sơn Tây, Hà Nội hôm nay (30/6) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành (31 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Đã bắt được hung thủ giết vợ và bố vợ

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Trà Vinh đã truy bắt được Nguyễn Văn Thanh (tên thường gọi là Thắng, 41 tuổi, ngụ ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) là kẻ có hành vi dùng dao đâm chết vợ là chị Thạch Thị Sa Phia (35 tuổi) và cha vợ là ông Thạch Sul (66 tuổi)  ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 

20 năm tù cho kẻ thực hiện hành vi đồi bại với bé gái hơn 8 tuổi

(HBĐT) - Ngày 29/6, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Hùng (SN 1962), trú tại xã Kim Bôi (Kim Bôi) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Phó Bí thư huyện ở Bình Phước bị cách chức vì sử dụng bằng giả

Qua công tác thanh tra, cơ quan chức năng ở Bình Phước phát hiện một Phó Bí thư thường trực huyện dùng bằng giả để xin việc, từ đó được bầu vào các chức danh ở huyện.

Bản án nghiêm khắc dành cho kẻ bất chấp kỷ cương, phép nước

(HBĐT) - Thừa biết ở phía bên kia biên giới không phải là "miền đất hứa”, là nơi có thể kiếm cả trăm triệu đồng mang về sau một thời gian ngắn, nhưng Trần Văn Cường (SN 1988), trú tại xã Toàn Sơn (Đà Bắc) vẫn "vẽ” ra một viễn cảnh tươi sáng để phỉnh dụ nhiều người theo Cường vượt biên trái phép, bất chấp rủi ro để đi tìm "mật ngọt”.

TP Buôn Ma Thuột: Hơn 50 thanh niên hỗn chiến

Hơn 19h tối 28/6, trên đường phố bất ngờ xuất hiện hai nhóm người mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, mang theo dao rựa, bom xăng..., đuổi đánh nhau trên đường phố. Chúng la hét, chửi bới, ném bom xăng vào đối thủ. Hai nhóm thanh niên với hàng chục người cầm hung khí, đuổi đánh nhau trên đường Ama Khê, TP Buôn Ma Thuột.

Phường Thống Nhất đảm bảo an ninh trật tự sau sáp nhập

(HBĐT) - Phường Thống Nhất được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Chăm Mát và xã Thống Nhất (TP Hòa Bình), gồm 9 tổ dân phố, dân số 7.456 người. Ngay sau sáp nhập, lực lượng Công an phường chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, tình hình ANTT trên địa bàn phường được giữ vững, ổn định, tội phạm, tai - tệ nạn xã hội được kiềm chế.

Phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy: Kết hợp tuyên truyền phòng ngừa và đấu tranh triệt xóa

(HBĐT) - Theo báo cáo của Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an liên tục mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy. Tuy nhiên, với những khó khăn trong công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, cần những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Tạo chuyển biến trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm 2020, ngành Thanh tra đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của tỉnh và tình hình thực tế địa phương, đơn vị để xây dựng, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra; chủ động tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo (KN-TC).


Huyện Kim Bôi ra quân phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy

(HBĐT) - Ngày 26/6, tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi đã tổ chức lễ ra quân diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2020.

Sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020

(HBĐT) - Ngày 26/6, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) 6 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị có thiếu tướng Lê Đình Thương, Phó Tư lệnh Quân khu III, các cơ quan Quân khu, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Ban CHQS 10 huyện, thành phố và cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh.


Kiên quyết đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng

(HBĐT) - Thời gian qua, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các thành viên và cơ quan, đơn vị chức năng chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như đầu cơ, găm hàng, vi phạm về giá, chất lượng hàng hóa, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Trộm cắp diễn biến phức tạp, người dân vẫn lơ là, mất cảnh giác

(HBĐT) -Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 70 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, có hàng chục vụ đột nhập vào nhà dân và cơ quan công sở để lấy trộm tài sản. Nguyên nhân chính là do sự lơ là, mất cảnh giác của người dân. 

Án tử hình cho đối tượng vận chuyển thuê ma túy 

(HBĐT) - Ngày 24/6, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Xuân (SN 1964), trú tại xã Phú Cường (Tân Lạc) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy” và "Vận chuyển trái phép chất ma túy”.       

Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của Lực lượng vũ trang huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Thủy cho biết: Phong trào thi đua yêu nước trong LLVT huyện Lạc Thủy đang ngày càng thiết thực và hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 855 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Từ đó tạo ra phong trào cách mạng rộng khắp, đột phá vào nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, khâu yếu, mặt yếu; là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên giành những thành tích và đỉnh cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Tài xế gây tai nạn làm chết 3 người lĩnh án 8 năm tù

(HBĐT) - TAND huyện Mai Châu vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thư Quỳnh (SN 1991), trú tại Cao Dương, Thanh Oai (Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 35 người bị thương.

Huyện Yên Thủy tăng cường phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN-TC) trên địa bàn huyện Yên Thủy đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định ANTT, phát triển KT-XH địa phương.

Bắt 2 đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

(HBĐT) - Ngày 24/6, Công an tỉnh phối hợp Công an TP Hà Nội và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã phá chuyên án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với: Cấn Thị Thêu (SN 1962), Trịnh Bá Tư (SN 1989), cùng trú tại xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) về tội: "Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đẩy mạnh thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

(HBĐT) - Sáng 24/6, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 đến các điểm cầu trong toàn ngành. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.