Ngày 12-3, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với nguyên chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT-TT) Đặng Anh Tuấn về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ.

Khởi tố hai anh em tiếp tay lừa đảo gần 1.000 người

Ngày 12-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai anh em Trương Diên Nghĩa (26 tuổi) và Trương Diên Tiến (22 tuổi), cùng trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bộ CHQS tỉnh: Hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2020

(HBĐT) - Ngày 11/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị (QNDB) và phương tiện kỹ thuật (PTKT) năm 2020. Dự hội nghị có đại diện các đơn vị nhận nguồn động viên tại tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố. 

Vai trò quan trọng của công tác chỉ đạo trong Chiến dịch Tây Nguyên 1975

Thực hiện quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đầu năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở Chiến dịch Tây Nguyên, mà hướng chiến lược chủ yếu là nam Tây Nguyên, mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, tạo bước ngoặt quyết định, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Siết chặt quản lý súng săn ở huyện Mai Châu

Bài 2 - Để rừng im tiếng súng

(HBĐT) - Để giữ cho rừng im tiếng súng, thời gian qua, Công an huyện Mai Châu đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều từ công tác vận động giao nộp, đến việc tổ chức những chuyến luồn rừng thu hồi súng ngay tại nơi nhiều kẻ cố tình cất giấu.

Hà Giang: Khởi tố bị can buôn lậu hơn 186.000 khẩu trang y tế

Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra một đối tượng buôn lậu hơn 186.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn qua biên giới.

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2020):
Nghệ thuật điều khiển thế trận trong trận then chốt

Thực hiện kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm (1975-1976), Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chiến lược, vì xác định đây là địa bàn có vị trí vô cùng quan trọng về chiến lược, nếu ta giải phóng được, sẽ làm rung chuyển toàn bộ chiến trường miền Nam.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(HBĐT) - Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận an ninh nhân dân (ANND) vững mạnh, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Siết chặt quản lý súng săn ở huyện Mai Châu

Bài 1 - Trên rừng, ai cũng có thể trở thành... "con mồi"

(HBĐT) - Trong đêm cuối đông giữa đại ngàn, gió rừng hun hút thổi, bỗng vang lên tiếng nổ đanh, gọn. Chớp lửa từ đầu nòng khẩu súng trên tay Lường Văn Nhấn (SN 1985), trú tại xóm Cun, xã Cun Pheo xé toang bóng đêm tĩnh mịch, đặc quánh khiến "con mồi” gục ngã ngay phía trước...

Bộ trưởng Tô Lâm: Lực lượng Công an phải xung kích phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 10/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hai lãnh đạo đội CSGT Đồng Nai tự nhận kỷ luật

Hai trung tá Phạm Hải Cảng, Phan Cẩm Tú (Đội trưởng CSGT) tự nhận kỷ luật giáng chức và cảnh cáo sau 5 tháng bị tố cáo "bảo kê" xe quá tải. "Chúng tôi đang chờ quyết định kỷ luật của Ban giám đốc", trung tá Phạm Hải Cảng (Đội trưởng Đội 2) trả lời VnExpress trưa 10/3.

Xã Quyết Thắng: Đảm bảo an ninh trật tự sau sáp nhập xã

(HBĐT) - Sau sáp nhập xã, đến nay, bộ máy tổ chức chính quyền ở xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) đã được kiện toàn. Với sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, công tác sáp nhập xã diễn ra thuận lợi, tình hình ANTT trên địa bàn trước, trong và sau sáp nhập ổn định. Dân số đông, địa bàn rộng, xã tăng cường các giải pháp để tiếp tục đấu tranh với tai, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy.

Trương Duy Nhất bị phạt 10 năm tù vì giúp Phan Văn Anh Vũ mua nhà công sản sai đối tượng

Bị cáo Trương Duy Nhất đã có hành vi làm trái công vụ, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 13 tỷ đồng khi để Phan Văn Anh Vũ mua nhà đất công sản không đúng đối tượng, tòa quyết định phạt 10 năm tù cho hành vi này.

Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn

(HBĐT) - Khoảng 16h00’ ngày 7/3, tại KM 104 + 400 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Nhân Mỹ (Tân Lạc), Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Tổ công tác 223 thực hiện chuyên đề kiểm tra tốc độ trên quốc lộ 6 phát hiện xe ô tô BKS 26A 077.40, lái xe là Thiều Văn Nam, SN 1989, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La chạy hướng Sơn La - Hà Nội quá tốc độ quy định. 

Lĩnh án 15 tháng tù về tội che giấu hành vi phạm tội của kẻ mua bán trái phép chất ma túy

(HBĐT) - Ngày 9/3, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Khuyến (SN 1976), trú tại xã Lộc Hòa, TP Nam Định (Nam Định) về tội "mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Thị Hồng Minh (SN 1978), trú tại TP Nam Định (Nam Định) về tội "che giấu tội phạm”.

Huyện Đà Bắc: Củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc

(HBĐT) - Những năm qua, công tác xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân (QPTD) được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đà Bắc xác định là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ (KVPT) huyện vững chắc.

Bắt nguyên Phó tư lệnh doanh nghiệp quân đội

Đại tá Đỗ Văn Sang (nguyên Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Tổng Công ty 15 – Bộ Quốc phòng) vừa bị bắt.

Kỷ luật 6 cán bộ, nguyên cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 7/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, đã quyết định thi hành kỷ luật đối với sáu cán bộ, nguyên cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai, trong đó cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bốn đồng chí, hai cán bộ khác bị cảnh cáo và khiển trách.

Người nhập cảnh không khai báo, tuân thủ cách ly do dịch COVID-19 sẽ bị xử lý ra sao?

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng: Trường hợp tổ chức, cá nhân đi nước ngoài, trở về từ vùng dịch nhưng không khai báo hoặc khai báo gian dối về hành trình di chuyển cần phải xử lý nghiêm.

Phạt hơn 22 triệu đồng hai người loan tin sai về dịch Covid-19

Chiều 6-3, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Cà Mau, cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính hai chủ tài khoản facebook đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19, tổng số tiền hơn 22 triệu đồng.

Công an huyện Tân Lạc: Xây dựng hình ảnh chiến sỹ cảnh sát gần dân, vì nhân dân phục vụ

(HBĐT) - Không chỉ lập được nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn về ma túy, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện (CAH) Tân Lạc còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Qua đó, làm sáng lên hình ảnh chiến sỹ công an nhân dân gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Phá đường dây tổ chức đánh lô đề 2 tỷ đồng/ngày

Ngày 5/3, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn do Nguyễn Văn Thanh (tức Thanh Sprots), sinh năm 1990, ở tiểu khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống cầm đầu. Bình quân mỗi ngày đường dây này tổ chức cho các con bạc đánh lô, đề với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng.

Tạm giữ hình sự người đốt pháo đỏ đường trong đám cưới ở Hà Nội

Chiều 4/3, đại tá Lê Ngọc Ly - Trưởng Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Trần Văn Khang (SN 1979, trú xã Phù Lỗ) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra ba ngày trước tại đám cưới tại địa phương này.

Xã Tuân Đạo - điểm sáng về đảm bảo an ninh trật tự

(HBĐT) - Nằm cách trục đường 12B 13km, xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) có 9 xóm, 1.158 hộ với 5.444 nhân khẩu. Xã nằm tiếp giáp với 5 xã gồm: Quý Hòa, Tân Lập, Văn Nghĩa, Mỹ Thành, Miền Đồi, địa bàn rộng, địa hình phức tạp. Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo ANTT, thời gian qua, lực lượng Công an xã đã quyết liệt thực hiện các giải pháp, kế hoạch, mô hình đảm bảo ANTT. Nhờ đó, tình hình ANTT địa bàn luôn ổn định.