(HBĐT) -Ngày 27/3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 với 122 điểm cầu trong cả nước. Thượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Điểm sáng tranh tụng tại các phiên tòa - dấu ấn cải cách tư pháp

(HBĐT) - Phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án liên quan sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh được TAND TP Hòa Bình tổ chức xét xử vào tháng 1/2019 là một điểm "nóng” của dư luận. Dù còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng nhìn ở góc độ tranh tụng thì đây là một điểm sáng. Các quan điểm buộc tội, gỡ tội được mổ xẻ, tranh luận công khai ngay tại phiên tòa...

Luật sư phải tham gia bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu 8 giờ/năm

Đây là quy định được nêu tại Thông tư số 02/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. 

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Tước danh hiệu CAND một Thiếu tá Công an

Sáng nay (25/3), Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về kỷ luật cán bộ chiến sĩ Công an. Theo đó, Thiếu tá Đinh Hải Sơn công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Sơn La bị tước danh hiệu CAND.

Toạ đàm về hoạt động tác chiến phòng thủ trong chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc

(HBĐT) - Ngày 25/3, tại Kim Bôi, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Thủ đô do Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư Lệnh thủ đô Hà Nội đã có buổi làm việc, toạ đàm với Bộ CHQS tỉnh về hoạt động tác chiến phòng thủ (KVPT) trong Chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Sai phạm hàng trăm tỉ, 6 bị cáo chia nhau hơn 40 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 25.3, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên án 6 bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cty CP Lương thực Hậu Giang.

Vận động giao nộp và thu hồi 484 khẩu súng các loại

(HBĐT) - Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng chức năng và các địa phương trong toàn tỉnh đã phối hợp làm tốt công tác giữ gìn ANTT - TTATXH; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thành phố Hòa Bình xảy ra 10 vụ tội phạm về trật tự xã hội

(HBĐT) - Trong tháng 2, trên địa bàn thành phố Hòa Bình xảy ra 10 vụ tội phạm về trật tự xã hội; 7 vụ vi phạm hành chính. Tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ, làm 3 người chết, thiệt hại tài sản khoảng 12 triệu đồng. Lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang 2 vụ, 4 đối tượng sử dụng trái phép và 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện, bắt quả tang 2 vụ, 13 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 15 triệu đồng, trong đó xử lý hình sự 1 vụ, 5 đối tượng.

Huyện Kim Bôi:
Đưa Luật Giao thông đường bộ đến với người dân

(HBĐT) - Là địa bàn tiếp giáp nhiều huyện, có tuyến đường 12B chạy qua, nối quốc lộ 6 với đường Hồ Chí Minh, do đó công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được cấp ủy, chính quyền huyện Kim Bôi đặc biệt quan tâm, góp phần quan trọng giảm vi phạm Luật Giao thông cũng như các vụ tai nạn, va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn.

Gọi bạn đánh chết người vi phạm, nguyên cán bộ CSGT lĩnh án 12 năm tù

Phạm Sỹ Hoài Như (nguyên cán bộ Đội CSGT Công an quận Tân Bình) khi làm nhiệm vụ đã nhờ bạn đến đánh người vi phạm do người này cự cãi, người đàn ông 45 tuổi bị hành hung này sau đó đã tử vong.

Ông trùm bí ẩn người Trung Quốc cầm đầu đường dây mua bán ma túy khủng

Người đứng đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia vừa bị triệt phá là người Trung Quốc, 56 tuổi. Ông trùm bí ẩn này đứng sau hàng loạt vụ buôn bán nhiều tấn ma tuý khủng trên khắp cả nước.

Cảnh giác với nhóm đối tượng mang vũ khí, dàn cảnh để cướp tài sản

Thời gian gần đây, trên đường phố Hà Nội xuất hiện nhiều nhóm đối tượng mang theo vũ khí, dàn cảnh để cướp tài sản, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Xã Mãn Đức giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

(HBĐT) - Trong những năm qua, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn xã Mãn Đức (Tân Lạc) luôn giữ được ổn định, không để xảy ra các hành vi gây rối trật tự, đơn, thư khiếu kiện phức tạp. Xã thực hiện đồng bộ các giải pháp về đảm bảo ANTT, tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an xã và nhân dân, duy trì hiệu quả mô hình tổ liên gia tự quản về phòng, chống tội phạm ở thôn, xóm.

Phá đường dây buôn bán ma túy lớn tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 20-3, tại một khu dân cư Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), lực lượng trinh sát Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng nhiều đơn vị chức năng phối hợp phong tỏa và triệt phá một vụ vận chuyển, buôn bán ma túy rất lớn.

Khởi tố hai nguyên Phó giám đốc Sở là đồng phạm của Vũ ''nhôm''

Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1957, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1957, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) bị khởi tố.

Khẩn trương truy bắt đối tượng cướp xe taxi ở Chiêm Hóa

Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây ra vụ bắn người và cướp xe taxi trên địa bàn huyện Chiêm Hóa vào sáng 19-3 và đang khẩn trương tiến hành truy bắt.

Bộ Công an khám, xét nhà nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng

Chiều 19-3, Bộ Công an tiếp tục khám xét nhà riêng đối với ông Nguyễn Thanh Sang, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng tại địa chỉ 21 đường Nguyễn Hữu Thông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng (trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Y án sơ thẩm 5 bị cáo thuộc tổ chức ''Liên minh dân tộc Việt Nam''

Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đối với 5 bị cáo là thành viên của tổ chức "Liên minh dân tộc Việt Nam."

Vụ dâm ô bé gái 9 tuổi: Điều tra, xem xét tội danh theo hướng hiếp dâm

Sau khi dư luận phản đối mạnh việc Công an huyện Chương Mỹ để đối tượng dâm ô bé gái 9 tuổi được tại ngoại, Công an Hà Nội đã trực tiếp vào cuộc, điều tra mở rộng theo tội danh hiếp dâm đối với bị can.

Vụ xâm hại bé gái 9 tuổi: Xâm hại trẻ em không thể là "ít nghiêm trọng"

Sau gần 1 tháng xảy ra vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại, Công an H.Chương Mỹ (Hà Nội) khẳng định: cháu bé không bị hiếp dâm và cho bị can tại ngoại. Điều này khiến gia đình và dư luận bức xúc.

Vụ án Vũ ''nhôm'': Bộ Công an khởi tố thêm 5 bị can tại Đà Nẵng

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm” và đồng phạm thực hiện xảy ra tại TP. Đà Nẵng, ngày 17 và 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã khởi tố thêm 5 bị can, trong đó có ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”

Tại Công an huyện Lương Sơn, khối thi đua Công an các huyện, thành phố vừa tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2019 giữa các đơn vị trong cụm.

Dự án tỷ USD ở Venezuela: Chưa làm gì, PVN "hoa hồng" ngay trăm triệu USD

Số tiền "phí hoa hồng" tham gia dự án Junin 2 lên đến 584 triệu USD. Bộ Công an đang điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án này.

Bộ Công an khám biệt thự, khởi tố cựu phó chủ tịch Đà Nẵng

Bộ Công an truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu phó chủ tịch UBND Đà Nẵng phụ trách xây dựng) và một số người.

Xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi đến rạn xương, gãy răng hàm vẫn được tại ngoại

Dù đã bị khởi tố để điều tra về hành vi xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi đến rạn xương tay, gãy răng hàm song nghi phạm Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn được cho tại ngoại sau 8 ngày tạm giam.