Hiện trường vụ cháy.

(HBĐT) - Theo thông tin từ phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), hồi 17h20’ ngày 6/3, phòng nhận được tin báo cháy tại số nhà 39, thị trấn Cao Phong (Cao Phong). Chủ nhà là bà Nguyễn Thị Sang, sinh năm 1962.

Chưa đủ căn cứ chứng minh thầy giáo dâm ô học sinh

Sáng ngày 6/3/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng UBND huyện Việt Yên tổ chức buổi họp báo thông tin chính thức về vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô học sinh tại Trường Tiểu học Tiên Sơn.

Lạ kỳ bị cáo "chê tiền" trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Không chấp nhận kháng nghị của VKS có lợi cho bản thân, bị cáo này xin được sung quỹ số tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc dù gia cảnh khó khăn.

Lực lượng vũ trang tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

(HBĐT) - Trong các ngày từ 5 - 7/3, Bộ CHQS tỉnh, cơ quan quân sự các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc đã tiến hành luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2019.

Đắk Lắk: Cựu hiệu trưởng lừa đảo xin việc để chiếm đoạt tài sản

Ông Huỳnh Bê (61 tuổi), cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 3 bị can trong vụ làm giả hồ sơ tại Bệnh viện Tâm thần TW I

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án làm giả hồ sơ tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Bộ Y tế) sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

“Khí thế Điện Biên” trong mùa huấn luyện mới

(HBĐT) - Sáng 1/3, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và 11/11 huyện, thành phố đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện. Năm nay tròn 65 năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019). Do vậy, ngay sau lễ ra quân huấn luyện, LLVT các huyện, thành phố đã đồng loạt bước vào mùa huấn luyện với quyết tâm mới, khí thế mới - "Khí thế Điện Biên” ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Huyện Lạc Thủy tiếp 44 lượt công dân kiến nghị, phản ánh

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, huyện Lạc Thủy duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân; bố trí, phân công cán bộ trực, đảm bảo AN-TT ổn định tại các buổi tiếp dân. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KN-TC.

Thầy cúng truy sát cả nhà thầy cúng khác hiện nguy kịch

Trịnh Viết Ba, người thầy cúng đã truy sát chém chết 2 người, bị thương 2 người khác do nghi ngờ hàng xóm (cũng hành nghề thầy cúng) yểm bùa hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Hội Nhà báo yêu cầu làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Hội Nhà báo Việt Nam vừa có công văn gửi Công an TP Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy, đề nghị điều tra làm rõ vụ một phóng viên bị hành hung.

Kiên Giang bắt giữ đối tượng gây ra vụ trọng án tại huyện Hòn Đất

Chiều 4/3, Công an tỉnh Kiên Giang đã họp báo thông tin chính thức về vụ sát hại dã man người chạy xe ôm xảy ra trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, gây hoang mang dư luận.

“Khắc tinh” tội phạm ma túy trên quốc lộ 6

(HBĐT) - Là đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh, Trạm CSGT Tân Lạc nhận nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông và phòng, chống tội phạm trên tuyến quốc lộ 6. Đây là tuyến đường huyết mạch nối khu vực Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Ma túy xuất phát từ khu vực này vận chuyển về xuôi tiêu thụ, hình thành các đường dây ma túy, gây áp lực lớn tới công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

An toàn giao thông cho người đi mô tô, xe gắn máy

(HBĐT) - Đó là chủ đề Ban An toàn giao thông tỉnh đề ra trong thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019.

Bến Tre: Bắt giữ đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Công an tỉnh Bến Tre đã tiến hành khám xét, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Công Em để điều tra về hành vi tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước.

Bắt 1.213 vụ buôn lậu gian lận thương mại trong tháng 2

Tính từ 16-1-2019 đến 15-2-2019, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.213 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 169,043 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt hơn 13,975 tỷ đồng, cơ quan Hải quan khởi tố hai vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 5 vụ.

Huyện Kỳ Sơn: Khơi dậy sức dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(HBĐT) - Theo đánh giá của UBND huyện Kỳ Sơn, trong năm 2018, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trên địa bàn huyện có chuyển biến vững chắc, gắn chặt với các phong trào khác ở địa phương, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Có được kết quả này, ngoài sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện thì phải kể đến vai trò hết sức quan trọng của quần chúng nhân dân luôn tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở thực sự là nòng cốt trong công tác xây dựng và phát động phong trào Toàn dân BVANTQ ở địa phương.

Phá ổ bạc bắt 9 đối tượng sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa

(HBĐT) - Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình vừa phá ổ bạc bắt 9 đối tượng sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa, thu trên chiếu 28.930.000đ (hai mươi tám triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).

Ra quân huấn luyện năm 2019

(HBĐT) - Ngày 01/3, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Thi đua giành 3 nhất”.

Lạc Thủy: Ra quân huấn luyện năm 2019.

(HBĐT) - Ngày 1/3, Ban CHQS huyện Lạc Thuỷ đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Chấp hành mệnh lệnh số 238 ngày 15/1/2019 của Tư lệnh Quân khu về công tác quân sự quốc phòng với những yêu cầu mới cao hơn cũng như để thực hiện tốt nhiệm vụ QP - QSĐP, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ của lực lượng thường trực và dân quân tự vệ.

Ngày 5/3 sẽ xét xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ

Dự kiến ngày 5/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ chính thức mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng nghị của Viện Kiểm sát và kháng cáo của các bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ.

Việc gửi đơn của bà Tạ Thị Minh tố cáo cán bộ thanh tra thành phố Hòa Bình tắc trách, quan liêu khi thi hành công vụ là không đúng người

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của bà Tạ Thị Minh ở tổ 3, phường Thái Bình - TP Hòa Bình tố cáo việc ông Nguyễn Hữu Luyện, nguyên Chánh thanh tra TP Hòa Bình, nay là Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hòa Bình đã có hành vi tắc trách, quan liêu, tham mưu sai trái cho UBND TP Hòa Bình trong giải quyết việc liên quan đến đất đai của ông Tạ Văn Thao (bố bà Minh).

24 năm tù cho các bị cáo lừa đảo nhằm chiếm đoạt 3 tỷ đồng

(HBĐT) - Ngày 28/2, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Thị Tăng (sinh năm 1958) trú tại tổ 25 phường Phương Lâm (thành phố Hoà Bình) và Nguyễn Thị Minh Tâm (sinh năm 1962) trú tại Quy Hậu (Tân Lạc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 139 - Bộ Luật hình sự năm 1999 nay là điều 174 - Bộ Luật hình sự năm 2015.

Triệt phá băng nhóm dàn cảnh mua bán dâm để trộm cắp tài sản

Băng nhóm tội phạm ở Thành phố Hồ Chí Minh chuyên sử dụng vợ, người yêu của các thành viên trong nhóm hoặc người chuyển giới để giả làm gái mại dâm ra đứng dọc các quốc lộ "săn" con mồi.

Phấn đấu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí

(HBĐT) - Năm 2019, UBND tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục phấn đấu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông từ 5 – 10% cả 3 tiêu chí so với năm 2018. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tạo môi trường văn hóa giao thông thân thiện, an toàn và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, đặc biệt là thanh, thiếu niên…

Nguyên Phó Chủ tịch huyện bị khởi tố vì lấn chiếm đất lâm trường

Ông Nguyễn Hữu Huân, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.