Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Út 'trọc' Đinh Ngọc Hệ cho rằng bị vu khống. Nhân chứng là nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Dương sang Mỹ chữa bệnh.

Bắt gần ba kg ma túy đá

Chiều 29-10, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Giàng A Chớ, SN 1969, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) và Khà A Đàng, SN 1989, ở xóm Thung Mải, xã Hang Kia, huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Vẫn đang điều ra vụ án tiêu cực thi cử

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 29/10, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, việc điều tra vụ gian lận thi cử tốt nghiệp THPT vẫn đang được tích cực triển khai.

Yên Thủy:
Nam thanh niên tự cắt gân tay, chân tự tử tại cây xăng

(HBĐT) - Rạng sáng 28/10, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên vũng máu tại cây xăng xã Lạc Hưng (Yên Thủy), trên nhiều có nhiều vết cứa.

1 phụ nữ ở Trà Vinh bị lừa hơn 800 triệu chỉ bằng vài cuộc điện thoại

Một nhóm người xưng là công an, cán bộ tòa án hù doạ một phụ nữ ở Trà Vinh nói chị đang bị điều tra vì mua bán ma túy, tin lời nạn nhân đã chuyển hơn 800 triệu đồng theo yêu cầu.

Bắt 2 kẻ cướp giật khiến cô gái ngã xe, tử vong ở Sài Gòn

Hai kẻ cướp giật trên đường phố Sài Gòn khiến 1 cô gái tử vong, 1 chấn thương vừa bị công an bắt giữ.

Huyện Yên Thủy: Tăng cường đấu tranh với tội phạm cờ bạc, số đề

(HBĐT) - "Thời gian gần đây, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, nhiều thành phần, đối tượng tham gia. Tuy chưa phát hiện có việc tổ chức sòng sới lưu động trên địa bàn, trong khu dân cư, song việc chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn cờ bạc vẫn cần đặt ra một cách bức thiết”. Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Thủy cho biết:

Huyện Lạc Thủy: Xử phạt 109 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lạc Thủy tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội, đảm bảo AN-TT trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành "điểm nóng”. Huyện duy trì hoạt động hiệu quả 7 cụm an ninh giáp ranh, 17 mô hình tự quản về AN-TT. Trong tháng 10, trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ tội phạm về trật tự xã hội, 1 vụ khai thác đá trái phép, 2 vụ tai nạn giao thông.

Huyện Lương Sơn: Gần 300 người được trang bị kiến thức về nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

(HBĐT) - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lương Sơn vừa tổ chức hội nghị chuyên đề "Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới".

Xã Phú Minh (Kỳ Sơn): Khi người dân đồng lòng bảo vệ an ninh trật tự

(HBĐT) -Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cấp ủy, chính quyền xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn đã đạt nhiều thành tích quan trọng trong phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị. Đó là việc tranh thủ các già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, xây dựng mạng lưới an ninh cơ sở rộng khắp, người dân chung tay với chính quyền đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội…

Tội phạm đe dọa, khủng bố tinh thần bằng tin nhắn và cuộc gọi có chiều hướng gia tăng

Loại tội phạm sử dụng thủ đoạn nhắn tin qua điện thoại di động, hoặc gọi điện bằng số điện thoại lạ, số sim rác... để khủng bố tinh thần, tống tiền, tống tình, đe dọa giết người đang ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Cháy nhà cấp 4, nhiều tài sản bị thiêu rụi

(HBĐT)- Hồi 16h15’ ngày 25/10, phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) nhận được tin báo xảy ra vụ cháy nhà tại tổ 21, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình). Đây là căn nhà cấp 4, diện tích khoảng 50 m2 lợp mái tôn và tấm proximăng của ông Nguyễn Văn Lập, sinh năm 1959. Ông Lập ở cùng với con gái là Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1988.

Bắt giữ nghi can sát hại chủ quán nước, cướp sợi dây chuyền vàng

Ngày 25/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), nghi can trong vụ giết hại chủ quán nước, cướp sợi dây chuyền vàng xảy ra tại ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Án chung thân cho kẻ vận chuyển thuê hơn 1kg ma tuý đá từ Lào về Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 25/10, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Nam Đức (sinh năm 1980) trú tại tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Công an TP Cần Thơ thông tin vụ “Đổi 100 đô-la Mỹ bị phạt 90 triệu đồng”

Chiều 24-10, Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP Cần Thơ, chủ trì buổi làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí chung quanh vụ "Đổi 100 đô-la Mỹ, bị phạt 90 triệu đồng”.

Điều tra vụ máy tính chứa dữ liệu, hồ sơ đất đai bị mất

Tối 24-10, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Điều tra Công an huyện khẩn trương điều tra, làm rõ vụ kẻ gian trộm máy tính chứa dữ liệu, hồ sơ địa chính của một đơn vị đo đạc bản đồ xảy ra tại xã Bình Giang, huyện Thăng Bình.

Xét xử nguyên Sư đoàn trưởng 363 và đồng phạm vụ tự ý bán đất quốc phòng

Sáng 24.10, tại Trại tạm giam quân sự Quân khu 3 (thành phố Hải Phòng) diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại khu vực đất quốc phòng.

Tạm giam thêm một đối tượng liên quan đến vụ tham ô ở Thanh Thủy

Ngày 23/10, ông Đoàn Minh Hương-Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết vừa phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1975), là Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên-Môi trường kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Thanh Thủy (Phú Thọ).

Đánh sập nhóm chuyên cho vay nặng lãi, ném chất bẩn và bom xăng để đòi nợ

Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng ở huyện Bình Giang để điều tra làm rõ hành vi chuyên cho vay nặng lãi, ném chất bẩn, bom xăng, xịt sơn để khủng bố tinh thần, gây áp lực để đòi nợ.

Ủng hộ không phục hồi bằng cử nhân cho thẩm phán dùng bằng giả

Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 23/10, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định ông hoàn toàn ủng hộ Trường Đại học Luật Hà Nội trong việc không phục hồi bằng Cử nhân Luật đã thu hồi trước đó của bà Nguyễn Thị Nga, nguyên Thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên vì sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả.

Xét xử phúc thẩm vụ thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng tại Ngân hàng Đại Tín

Ngày 22/10, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng,” "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng VNCB) hơn 6.300 tỷ đồng.

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

(HBĐT) -Để đảm bảo thi hành có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN&CCHT) số 14/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2017; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND, ngày 9/10/2018 để triển khai thi hành Luật này trên địa bàn tỉnh.

Bắt nghi phạm thứ 3 trong vụ nhắn tin tống tiền lãnh đạo Văn phòng ĐBQH

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Trần Quang Nam đã bàn bạc với các đối tượng khác và thực hiện nhắn tin tống tiền đến khoảng 100 người có tên trong danh bạ "Niên giám Quốc hội”.

Công an xã Mông Hóa (Kỳ Sơn): “Điểm tựa” bình yên trong nhân dân

(HBĐT) - Mông Hóa là xã trung tâm của huyện Kỳ Sơn, có quốc lộ 6, tỉnh lộ 446 và đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình chạy qua. Bên cạnh đó, xã còn được quy hoạch là khu công nghiệp của tỉnh. Đây là những điều kiện thuận lợi để Mông Hóa phát triển KT-XH, tuy nhiên kéo theo là những phức tạp trong đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trước tình hình đó, phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng Công an xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng nhiều mô hình nhằm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.