(HBĐT) - Ngày 22/8, UBND huyện Yên Thủy đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) LLVT huyện giai đoạn 2012 - 2017. Đây là huyện được chỉ đạo làm đại hội điểm đại hội TĐQT cấp cơ sở giai đoạn 2012 - 2017.

Lời giải nào cho “bài toán” xuất cảnh lao động “chui”?

(HBĐT) - Hiện nay, tình trạng xuất cảnh lao động "chui” trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Số người vượt biên ra nước ngoài lao động trái phép khoảng 1.300 người. Đường dây môi giới cũ bị triệt phá lại xuất hiện các đường dây mới. Nguy hiểm, rủi ro rình rập và tiềm ẩn cả nguy cơ xâm hại an ninh quốc gia nhưng nhiều người vẫn "đưa chân” và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Những “quả đấm thép” của lực lượng Công an nhân dân

(HBĐT) - Linh hoạt, mưu trí và dũng cảm là những điểm chung của các Thanh niên Công an tiêu biểu 2016. Họ luôn chủ động đi đầu, cùng đồng đội phá thành công nhiều chuyên án, góp phần không nhỏ làm giảm tỷ lệ tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Khối thi đua Bộ CHQS 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 kiểm tra, khảo sát tại Bộ CHQS tỉnh

(HBĐT) - Ngày 18/8, Khối thi đua Bộ CHQS 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 do Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên làm khối trưởng đã tổ chức kiểm tra, khảo sát phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2017 tại Bộ CHQS tỉnh.

Lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa Bình 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

(HBĐT) - Cách đây vừa tròn 60 năm, ngày 23/8/1957, lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức Hội nghị Kỹ thuật hình sự (KTHS) toàn quốc tại Hà Nội. Bước đầu thể hiện sự quan tâm sâu sắc cũng như sự đánh giá cao về vị trí, vai trò mà lãnh đạo Bộ Công an dành cho lực lượng KTHS. Từ đây, công tác KTHS ngày càng được quan tâm đầu tư phát triển về mọi mặt theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đóng góp hiệu quả vào công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 2/4/2002, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 245/ 2002/QĐ-BCA lấy ngày 23/8 hàng năm làm ngày truyền thống của lực lượng KTHS Công an nhân dân Việt Nam.

Bác đơn kháng cáo, TAND cấp cao tuyên y án tử hình đối với 9 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép 1.415 bánh Heroin

(HBĐT) - Sau 3 ngày làm việc liên tục (16 - 18/8), sáng ngày 18/8, tại hội trường xét xử TAND tỉnh, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án vụ án phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt của 15 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép 1.415 bánh Heroin, tàng trữ vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.

Cần Thơ: Bắt đối tượng tàng trữ số lượng lớn súng quân dụng

Ngày 18-8, Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Hữu Trọng Nhân (35 tuổi, trú tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Xóa sổ đường dây ma túy lớn từ Lào vào Nghệ An

Công an Nghệ An vừa triệt phá thành công Chuyên án 817S, bắt giữ bốn đối tượng, thu giữ 120 kg cần sa, ba kg ma túy dạng đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp, hai xe ô-tô cùng một số tang vật liên quan khác.

Xã Tân Lập nỗ lực ngăn chặn tệ nạn ma túy

(HBĐT) - Nhiều năm liên tiếp xã Tân Lập (Lạc Sơn) không phải địa bàn nóng về ma túy, số người nghiện rất ít, thậm chí không có. Tuy nhiên, theo thống kê của lực lượng công an xã trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn xã đã có 10 người nghiện ma túy. Đây là con số không nhỏ đối với địa bàn có tình hình ANTT tương đối ổn định như Tân Lập. Hiện tại, chính quyền xã đang thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Để ma túy không làm ảnh hưởng đến vùng quê thanh bình với 8.343 nhân khẩu.

Khai mạc huấn luyện quân nhân dự bị năm 2017

(HBĐT) - Sáng ngày 16/08, Cục Kỹ thuật, Binh chủng Công binh, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện Quân nhân dự bị năm 2017 cho Tiểu đoàn Dự bị động viên của huyện..

Xét xử phúc thẩm 15 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án mua bán trái phép 1.415 bánh Heroin

(HBĐT) - Ngày 16/8, tại Tòa án nhân dân tỉnh Hoà Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Trần Đức Duy cùng 14 đồng bọn có đơn kháng cáo bị truy tố với các tội danh mua bán trái phép chất ma tuý; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.

Tìm tòi, trăn trở nâng cao hiệu quả công tác thanh tra - nhìn từ TP Hòa Bình

(HBĐT) - Xác định rõ công tác thanh tra là biện pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân… những năm qua, TP Hòa Bình đã không ngừng tìm tòi, trăn trở để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này.

Sở giáo dục tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017

(HBĐT) - Ngày 15/8, tại Trường THPT Lạc Sơn Sở giáo dục và đào tạo tổ chức điểm lễ kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017. Trong năm học vừa qua, Trường thường xuyên triển khai, quán triệt tới cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, địa phương.

Cùng nhân dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược

(HBĐT) - Cuối năm 1963 đầu năm 1964, trước nguy cơ sụp đổ của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam. Đầu năm 1964, Mỹ đã tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược đối với cả 2 miền Nam - Bắc. Thực hiện kế hoạch đó, tháng 8/1964, quân Mỹ đã dựng lên "sự kiện vịnh Bắc Bộ”, lấy cớ ném bom phá hoại miền Bắc. Ngày 5/8/1964, Mỹ đã cho máy bay ném bom tấn công vào hầu hết các vị trí trọng yếu, chính thức dùng không quân phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.

Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017

(HBĐT) - Chiều ngày 14/8, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, BTV Tỉnh đoàn tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2017. Tới dự có lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đoàn cùng đại diện các phòng PA83, PV28, PX15 (Công an tỉnh), UBND phường Thịnh Lang.

LLVT tỉnh làm tốt công tác phối hợp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

(HBĐT) - Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ; hiệp đồng chặt chẽ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của địa phương; tham mưu giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về ANTT, góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đóng góp tích cực, hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Xã Nật Sơn:
Người anh dũng, đất anh hùng

(HBĐT) - Dù là địa bàn vùng sâu của huyện Kim Bôi nhưng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xã Nật Sơn trở thành điểm tựa vững chắc cho phong trào cách mạng ở địa phương. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, năm 2003, nhân dân và LLVT xã Nật Sơn được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, an toàn giao thông”

(HBĐT) - Công tác kỹ thuật của quân đội nói chung, LLVT tỉnh nói riêng là nói đến cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT” (cuộc vận động 50). Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của cuộc vận động góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của CB, CS đối với nhiệm vụ quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, thực hành tiết kiệm, an toàn phục vụ công tác huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ khác.

Tiếp bước truyền thống “gái Vạn Mai, trai Tòng Đậu”

(HBĐT) - Có thể nói, thế hệ trẻ của huyện Mai Châu hôm nay ít ai biết và hiểu rõ nghĩa của cụm từ "gái Vạn Mai, trai Tòng Đậu”. Nhưng mọi người đều biết rằng nghĩa bao quát của cụm từ đó là chỉ những chàng trai anh dũng, kiên cường, những cô gái trung hậu, đảm đang được biết đến trong cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ của dân tộc ngay trên vùng đất Mai Châu.

Tăng cường giáo dục chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

(HBĐT) - Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) là hoạt động trọng yếu, góp phần trực tiếp xây dựng phẩm chất chính trị tư tưởng, quan điểm, lập trường của mỗi CB, CS. Đây cũng là cơ sở để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tọa đàm gặp mặt cán bộ nguyên là lãnh đạo và cán bộ MTTQ từng qua quân ngũ

(HBĐT) - Ngày 11/8, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức tọa đàm gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ và cán bộ MTTQ đã từng là quân nhân. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Hòa Bình (16/8/1947 – 16/8/2017). Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo MTTQ và các cán bộ MTTQ đã từng qua quân ngũ thuộc MTTQ các huyện, thành phố.

Xóm Mè - dấu ấn tình quân dân trong xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Thượng tá Nguyễn Phú Oai, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cho biết: Để các làng, xóm được yên vui, LLVT huyện xác định phải xây dựng thế trận lòng dân vững chắc với nội dung cốt lõi là giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN. Điều này đòi hỏi phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh để giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, giữ vững sự ổn định về chính trị, TTATXH trên địa bàn. Với kinh nghiệm xây dựng thành công mô hình làng, bản văn hóa quốc phòng và an ninh ở 3 xóm: Nội (xã Độc Lập), Mon (xã Phúc Tiến) và Quốc (xã Phú Minh), trong năm 2017, LLVT huyện tiếp tục xây dựng mô hình này ở xóm Mè (xã Yên Quang). Trong đó, tập trung vào 2 tiêu chí xây dựng NTM gồm: môi trường (số 17) và ANTTXH (số 19). Mô hình này bắt đầu thực hiện từ ngày 4/1 và hoàn thành vào ngày 17/5/2017 đã đem lại cho xóm Mè những sự đổi thay tích cực.

LLVT xã An Bình:
Điểm tựa cho phong trào toàn dân kháng chiến

(HBĐT) - Năm 1947, thực hiện lời kêu gọi "Toàn quốc kháng chiến” của Trung ương Đảng và Bác Hồ, nhân dân xã An Bình (Lạc Thủy) sớm hoà vào cuộc kháng chiến với khí thế khẩn trương, sôi sục. Là địa bàn được ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu II (sau đổi thành Liên khu III), Tỉnh uỷ Hà Nam và Ban cán sự Đảng huyện Lạc Thuỷ chọn là địa điểm để xây dựng khu căn cứ kháng chiến. Do vậy, trên địa bàn xã có nhiều cơ quan, đơn vị của Trung ương, quân đội về đóng chân trên địa bàn như ở thôn Đồng Bầu có xưởng sản xuất địa lôi, lựu đạn, súng phóng đạn Bazoka; thôn Đồng Bông có xưởng sản xuất thuốc súng; thôn Đại Thắng có xưởng sản xuất súng... Trong điều kiện đó, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân xã An Bình xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là mang hết sức mình để bảo vệ các cơ quan, đơn vị đóng quân.

Bằng vũ khí thô sơ, LLVT tỉnh thắng thực dân Pháp ngay trận đầu ra quân

(HBĐT) - Ngày 15/4/1947, thực dân Pháp tiến công tái đánh chiếm Hòa Bình. Tuy vậy, có ít người biết, ngay ngày đầu tiên trong cuộc tiến đánh đó, quân Pháp đã vấp phải sức kháng cự mãnh liệt và nhận lấy những thất bại đầu tiên trên mảnh đất Hòa Bình kể từ sau khi quân và dân trong tỉnh hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công ty Hoàng Sơn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017

(HBĐT) - Tối ngày 10/8, Công ty CP Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn ( Hoàng Sơn) đã tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2017. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 09 của tỉnh; đại diện Bộ Công an, các ban, ngành tổ chức, cấp ủy, chính quyền địa phương.