Cán bộ ngành Kiểm sát thường xuyên trao đổi nghiệp vụ nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu CCTP trong gia đoạn hiện nay.

(HBĐT) - Trong những năm qua, trong bối cảnh tình hình KT-XH có nhiều khó khăn, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, hệ thống văn bản pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp chưa đồng bộ…, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự nỗ lực của các cơ quan tư pháp, công tác cải cách tư pháp (CCTP) của tỉnh có sự chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu CCTP trong tiến trình thực hiện Chiến lược CCTP đến năm 2020.

Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức với công cuộc CCHC Nhà nước” tỉnh, lần thứ III, năm 2015

(HBĐT) - Ngày 9/9, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp, Sở VH-TT&DL tổ chức Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức với công cuộc CCHC Nhà nước” tỉnh, lần thứ III, năm 2015. Dự lễ tổng kết, trao giải Hội thi có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Mô hình xóm “An toàn về ANTT” tại xã Địch Giáo

(HBĐT) - Xóm Sung có 55 hộ với 252 khẩu, chủ yếu là bà con dân tộc Mường chiếm 98% dân số. Địa bàn này từng được biết đến là “điểm nóng” về ANTT của xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc với các hiện tượng như: say rượu gây rối, bạo lực gia đình, trộm cắp vặt, việc tổ chức hiếu hỉ còn gây mất ANTT… Do đó, tháng 3/2014, xóm Sung đã được xã Địch Giáo lựa chọn để xây dựng điểm mô hình xóm “An toàn về ANTT”.

Phát động Cuộc thi viết về hình ảnh người chiến sỹ CSGT năm 2015

(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch của Bộ CA, Cục CSGT về tổ chức Cuộc thi viết về hình ảnh người chiến sỹ CSGT năm 2015, CA tỉnh xây dựng kế hoạch với các nội dung sau: Cuộc thi nhằm động viên, khuyến khích các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên phản ánh trung thực, sinh động những tập thể, cá nhân tiêu biểu của lực lượng CSGT trong công tác đảm bảo TTATGT, TTATXH trên đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa. Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện những gương điển hình, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác đảm bảo TTATGT của lực lượng CSGT. Đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT Việt Nam “thân thiện, trách nhiệm, nhân văn” trong toàn xã hội. Cuộc thi viết về hình ảnh người chiến sỹ CSGT được phổ biến rộng rãi nhằm thu hút các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước tham gia.

Không tuân thủ luật giao thông, làm 2 người thiệt mạng

(HBĐT) - Ngày 7/9, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Đức Lưu, trú tại xóm Dụ 5, xã Mông Hóa, Kỳ Sơn bị TAND huyện Kỳ Sơn xử phạt về tội “Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và đơn kháng cáo của đại diện hợp pháp bị hại yêu cầu tăng mức bồi thường.

Giải đáp pháp luật:
Hình thức khiếu nại

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hà (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết người khiếu nại có thể thực hiện việc khiếu nại bằng những hình thức nào?

Lĩnh 48 tháng tù vì tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”

(HBĐT) - Ngày 8/9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo Quách Thị Mai (sinh năm 1974) trú tại xóm Bình Tân, xã Nam Thượng (Kim Bôi) bị TAND huyện Kim Bôi xử phạt 48 tháng tù về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Bức xúc tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông

(HBĐT) - Hầu như ở đâu có nhu cầu mua, bán, trao đổi hàng hóa thì ở đó đều hình thành chợ. Với quy mô lớn, nhỏ khác nhau, các huyện và thành phố trong tỉnh đều hình thành hệ thống chợ để đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa. Cùng với những tác động tích cực đến sản xuất, đời sống, tình trạng ngang nhiên lấn chiếm hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè để họp chợ đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình TTATGT trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến TNGT trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng.

Giám định hàm lượng - khó khăn cho công tác xử lý tội phạm ma túy

(HBĐT) - Theo Công văn 234/TANDTC-HS của Toàn án nhân dân tối cao (TANDTC) thì “bắt buộc các cơ quan tố tụng phải giám định hàm lượng các chất ma túy trong các chất thu giữ nghi là ma túy để lấy đó làm căn cứ kết tội các bị cáo”. Tuy nhiên, đó lại là những bất cập trong công tác xử lý tội phạm ma túy của lực lượng chức năng trong cả nước nói chung và trong toàn tỉnh nói riêng thời gian qua.

Tuyên truyền toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội

(HBĐT) - Ngày 8/9, tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, UB MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới cho 50 đại biểu là trưởng xóm, trưởng công tác mặt trận tại 23 xóm trên địa bàn xã Ngọc Lương.

Hạn chế hình phạt tử hình trong Dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi)

(HBĐT) - Tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt của nước ta và chỉ được áp dụng đối với người phạm một số tội đặc biệt nghiêm trọng do Bộ luật Hình sự (BLHS) quy định. Cùng với sự phát triển của văn minh nhân loại, xu hướng chung của thế giới hiện nay là thu hẹp phạm vi áp dụng và tiến tới xoá bỏ hoặc chỉ giữ lại rất ít tội có hình phạt tử hình và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Chủ trương hạn chế phạm vi áp dụng hình phạt tử hình là phù hợp với tinh thần các Công ước quốc tế về quyền con người mà nước ta là thành viên, đồng thời phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

Tân Lạc: Chồng nhẫn tâm dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ rồi bỏ trốn

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 1/9 Công an huyện Tân Lạc nhận được tin báo tại khu 2, thị trấn Mường Khến đã xảy ra vụ chém người gây thương tích nghiêm trọng.

Tuyên truyền ATGT cho thầy cô giáo và các em học sinh trường TH Lý Tự Trọng

(HBĐT) - Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Anh Kỳ đã tổ chức tuyên truyền Luật ATGT cho các em học sinh trường TH Lý Tự Trọng, TP. Hòa Bình. Tham dự buổi tuyên truyền có thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh trường TH Lý Tự Trọng.

Khẩn trương làm rõ và bắt đối tượng trộm bò khi đang đi tiêu thụ

(HBĐT) - Ngày 1/9, nhận được tin báo tại gia đình anh Bùi Minh Thư trú tại xã Lâm Sơn (Lương Sơn) bị kẻ gian đột nhập dắt trộm 1 con bò trị giá khoảng 20 triệu đồng. Công an huyện Lương Sơn đã cử tổ công tác xuống địa bàn nắm tình hình, tổ chức điều tra truy xét đối tượng gây án.

Đi đánh cá, vớt được sọ người

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào khoảng 9h ngày 19/8 trong khi đi đánh cá trên sông Bùi đoạn qua xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) một số người dân địa phương đã vớt được 1 hộp sọ người còn 4 răng hàm trên đang trong giai đoạn phân hủy.

24.680 bài dự thi cuộc thi tìm hiểu truyền thống 70 năm truyền thống LLVT Quân khu 3

(HBĐT) - Cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống LLVT Quân khu 3 (31/10/1945- 31/10/2015) do Cục Chính trị Quân khu 3 phát động, tổ chức trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân 10 tỉnh, thành thuộc địa bàn Quân khu.

Câu chuyện pháp luật: Thuê xe ô tô của bạn rồi đem bán

(HBĐT) - TAND tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh Ngọc Lâm trú tại tổ 18, phường Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình) bị TAND thành phố Hòa Bình xử phạt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thay đổi ngày tiếp công dân tháng 9 năm 2015

(HBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh thay đổi lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 9 năm 2015 như sau:

Bộ CHQS tỉnh: Gặp mặt, khen thưởng lực lượng tham gia diễu binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh

(HBĐT) - Ngày 4/9, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức gặp mặt và khen thưởng lực lượng tham gia diễu binh nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kim Bôi:
Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 1 người tử vong

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 25/8 tại Km23+900, đường 12B thuộc địa phận xóm Sào, xã Hạ Bì (Kim Bôi) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 1 người chết.

Niềm vui của Khối trưởng Khối nữ chiến sĩ quân y

Nằm trong đội hình diễu binh tại Quảng trường Ba Đình sáng 2-9, Khối nữ chiến sĩ quân y được khán giả xem truyền hình cả nước chú ý bởi những động tác điều lệnh nhanh, mạnh, dứt khoát, vừa toát lên vẻ hùng dũng của đội hình khối, vừa giữ nguyên vẻ duyên dáng, mềm mại của các cô gái trong “đội quân tóc dài”. Sau khi tiến qua lễ đài, Khối nữ quân y được nhân dân các tuyến phố Thủ đô dành cho những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Những lời chúc “Quân y cố lên”, “Quân y tuyệt vời”… cứ theo sát các cô gái cho đến tận khi lên xe, tập kết trở lại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn.

Công an tỉnh: Khắc sâu lời Bác Hồ dạy để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

(HBĐT) - Trong quá trình hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm xây dựng, rèn luyện lực lượng CAND. Năm 1948, trong bức thư gửi Công an khu 12, Bác đã chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người công an cách mạng. Đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Huyện Kim Bôi: Củng cố thế trận lòng dân vững chắc

(HBĐT) - Xác định việc củng cố tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần là yếu tố then chốt trong xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng nền QPTD ngày càng vững chắc, những năm qua, Ban CHQS huyện Kim Bôi đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố các tiềm lực của địa phương.

Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

(HBĐT) - Trong chiến đấu, họ là những người lính quả cảm chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc. Dù xuất thân từ chiến sĩ biên phòng, quân y hay cán bộ hậu cần, sĩ quan… về với đời thường, những chiến sĩ ấy tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không lùi bước trước khó khăn, thử thách, đoàn kết cùng vượt lên giành nhiều thắng lợi trên trận tuyến mới - trận tuyến phát triển kinh tế, chống đói - nghèo, lạc hậu.

Làm rõ đối tượng táo tợn đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 23/8 Công an thành phố Hòa Bình nhận được tin báo tại gia đình bà Trương Thị Bảo, trú tại tổ 4, phường Tân Thịnh (TPHB) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy tộm 1 tivi Samsung 40 inchs trị giá khoảng 10 triệu đồng.