(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Kim Bôi đã tổ chức 254 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 15 nghìn lượt người tham gia. Nội dung tập trung phổ biến các văn bản pháp luật như: Luật Hòa giải, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai, Luật HN-GĐ... Thực hiện 37 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, thôn, bản thu hút gần 3.000 lượt người tham gia, trợ giúp pháp lý miễn phí tại văn phòng Chi nhánh TGPL huyện cho trên 200 trường hợp thuộc đối tượng người nghèo, chế độ chính sách, người dân tộc thiểu số...

Xà lan đâm chìm thuyền đánh cá làm 2 người thương vong

(HBĐT) - Theo tin từ quần chúng nhân dân: Khoảng 7h30', ngày 7/8/2014, tại khu vực bến Mỏ Đá, Tiến Phong, Hợp Thịnh (Kỳ Sơn), xà lan mang biển kiểm soát 0667 của Công ty Việt Hoàng, do lái tàu Nguyễn Tiến Khanh, sinh năm 1965, trú tại Ba Vì, Hà Nội điều khiển đi theo hướng Hòa Bình - Hà Nội đã va chạm với thuyền đánh cá do chị Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1968 và Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1980 đều trú tại Lương Nha, Thanh Thủy, Phú Thọ điều khiển đi đánh cá theo hướng ngược chiều.

Lạc Sơn:
Phát hiện người đàn ông chết chưa rõ nguyên nhân

(HBĐT) - Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Lạc Sơn: Vào khoảng 16 giờ 30' ngày 18/8/2014, các cơ quan chức năng nhận được tin báo từ nhân dân về việc phát hiện một xác chết là nam giới chưa rõ lai lịch tại đồi keo khu vực nghĩa trang thuộc xóm Nam Hòa, Xuất Hóa. Quan sát ban đầu cho thấy, nạn nhân chết trong tư thế nằm úp mặt xuống đất, đầu đội mũ bảo hiểm, trên người mặc quần đùi, áo phông ngắn tay, thời gian chết đã lâu nên tử thi đang trong giai đoạn phân hủy làm lộ xương hộp sọ, xương sườn, xương cột sống, xương tay chân, phần bụng phân hủy gần hết.

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Thủy năm 2014

(HBĐT) - Trong 2 ngày 21 - 22/8, BCĐ diễn tập huyện Yên Thủy đã tổ chức diễn tập KVPT năm 2014. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy và BCĐ Diễn tập tỉnh.

Huyện Lương Sơn:
Thanh tra thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước trên 136 triệu đồng

(HBĐT) - Tính đến hết tháng 7, huyện Lương Sơn đã tiếp nhận 58 lượt đơn KN-TC; tiếp 42 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, KN-TC, trong đó có 2 đoàn đông người (tăng 34% so với năm 2013). Nội dung công dân phản ánh, KN-TC tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng. Qua xem xét, phân loại, 100% đơn được chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định pháp luật, không tồn đọng đơn, thư kéo dài.

Trả lời đơn - thư bạn đọc:
Khiếu nại của ông Nguyễn Văn Oanh được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật

(HBĐT) - Vừa qua, UBND tỉnh, UBND TP Hòa Bình và các cơ quan chức năng của tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Oanh, trú tại tổ 11, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình), kiến nghị về việc: Gia đình đã sử dụng mảnh đất 137 m2 tại tổ 6, phường Hữu Nghị hơn 20 năm, không có tranh chấp, mặc dù chưa nhận được Quyết định thu hồi đất nhưng ngày 7/2/2013, UBND phường Hữu Nghị đã lấy diện tích đất trên giao cho một số hộ khác.

Công an tỉnh:
Gặp mặt truyền thống và phát động phong trào thi đua đặc biệt

(HBĐT) - Ngày 19/8, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt truyền thống và phát động trong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) (19/8/1945 – 19/8/2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) (19/8/2005 – 19/8/2015). Thiếu tướng Bùi Đức Sòn -UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Dự gặp mặt có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, lãnh đạo Công an tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh; các đồng chí chỉ huy các đơn vị, BCH hành Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh.

Cao Phong:
Phổ biến kiến thức ATGT và kỹ năng lái xe an toàn

(HBĐT) - Ngày 19/8, Ban an toàn giao thông huyện Cao Phong phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh Kỳ tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức ATGT và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên 13 xã, thị trấn.

Phường Tân Hòa tuyên dương 22 cá nhân trong phong trào TDBVANTQ

(HBĐT) - Ngày 15/8, tại trụ sở CA phường Tân Hòa (TP. Hòa Bình), UBND phường đã long trọng tổ chức “Ngày hội toàn dân BVANTQ”.

Trả lời đơn - thư bạn đọc:
Về việc kiến nghị xin giao đất của ông Lê Hoàng ở phường Phương Lâm

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của ông Lê Hoàng, trú tại tổ 13 A, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) kiến nghị về việc ông Hoàng là thương binh, không có nhà ở, phải ở nhờ nhà gia đình bên vợ và đã nhiều lần làm đơn gửi đến các cấp có thẩm quyền xin giao đất làm nhà ở theo chính sách người có công nhưng chưa được giải quyết. Sau khi Báo Hòa Bình có công văn trao đổi, kiến nghị của ông Lê Hoàng được UBND phường Phương Lâm trả lời như sau:

Điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe - hiểm họa tai nạn giao thông

(HBĐT) - Giấy phép lái xe hạng A1 cho phép người điều khiển xe máy có dung tích xilanh từ 50 cm3 đến dưới 170 cm3. Điều kiện để tham gia thi bằng lái xe máy là công dân có độ tuổi từ 18 theo luật định và đủ sức khỏe để điều khiển phương tiện. Có một thực tế, ở cả khu vực thành thị và nông thôn của tỉnh hiện nay còn không ít trường hợp người dân chưa học và thi để lấy GPLX nhưng vẫn điều khiển phương tiện mô tô. Đây là nguyên nhân tăng nguy cơ, hiểm họa tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy.

Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội:
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vì dân phục vụ

(HBĐT) - Với phương châm hành động: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, phấn đấu “Làm hết việc chứ không phải làm hết giờ” là mục tiêu, nội dung đăng ký thi đua trong thực hiện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, chiến sĩ Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý chứng minh nhân dân (CMND) và giấy tờ đi lại khác (Đội 2) thuộc Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh luôn hướng tới trong mọi công việc của mình, nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân trong lòng dân.

Phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT đẩy lùi tội phạm vùng giáp ranh

(HBĐT) - Cụm an toàn về ANTT khu vực giáp ranh 2 tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình (gọi tắt là cụm an toàn về ANTT) được thành lập năm 1993 gồm các huyện Yên Thủy, Lạc Thủy (Hòa Bình) và huyện Nho Quan (Ninh Bình). Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an 2 tỉnh, Cụm an toàn về ANTT khu vực giáp ranh giữa tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình từ khi được thành lập và đi vào hoạt động đã đạt được hiệu quả cao.

Phát huy truyền thống, phấn thực hiện tốt phương châm “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả” trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH

(HBĐT) - Trải qua 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/8/1945 - 19/8/2014), lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam luôn được Đảng và Bác Hồ kính yêu giáo dục, rèn luyện, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ và đã lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Những chặng đường vẻ vang của CAND luôn gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc, khẳng định vai trò của CAND trong sự nghiệp đấu tranh dành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

LLVT tỉnh thực hiện tốt Cuộc vận động 50

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục đẩy mạnh CVĐ “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (cuộc vận động 50), Bộ CHQS tỉnh đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp để đưa CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của LLVT tỉnh trong mọi tình huống.

Tọa đàm “Sỹ quan trẻ, quân nhân chuyên nghiệp với việc rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy”

(HBĐT) - Ngày 14/8, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức buổi Tọa đàm “Sỹ quan trẻ, quân nhân chuyên nghiệp với việc rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy”. Tham gia buổi tọa đàm có hơn 100 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Mâu thuẫn gia đình, con đâm chết bố

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 19h30', ngày 11/8/2014, Công an huyện Yên Thủy đã nhận được tin báo tại gia đình ông Bùi Văn Ngọc (sinh năm 1960) ở xóm Nhang, xã Đa Phúc đã xảy ra mâu thuẫn gia đình dẫn đến xô xát giữa ông Ngọc với con trai là Bùi Văn Dàng (sinh năm 1983).

Kim Bôi: Làm rõ nguyên nhân cái chết của 2 thanh niên tại mương nước

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 06h00, ngày 7/8/2014, trong khi đi làm việc buổi sáng người dân đã phát hiện tại mương nước thuộc khu phố Đoàn Kết - thị trấn Bo (Kim Bôi) xác chết của 2 thanh niên.

Mai Châu: Nổ mìn san lấp nền nhà trái phép, suýt làm sập nhà hàng xóm

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 4/8/2014, Công an huyện Mai Châu nhận được tin báo tại xóm Thanh Mai, xã Vạn Mai (Mai Châu) trong quá trình san lấp nền nhà, Nguyễn Song Hào (sinh năm 1956) đã thuê Đào Văn Hiếu (sinh năm 1978) là người cùng xóm sử dụng mìn trái phép để phá đá, san lấp nền nhà.

20 cơ quan, đơn vị huyện Cao Phong tổ chức Ngày hội toàn dân BVANTQ

(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch của BCĐ 09 tỉnh về tổ chức Ngày hội toàn dân BVANTQ 19/8/2014, ngày 14/8, tại Hạt Kiểm lâm huyện Cao Phong, 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn huyện đã phối hợp tổ chức Ngày hội toàn dân BVANTQ. Đồng chí Hoàng Thị Chiển, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 09 tỉnh tới dự và chỉ đạo ngày hội.

Công nhân câu kết với bảo vệ để thực hiện 18 lần trộm cắp tài sản

(HBĐT) - Ngày 14/8, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của các bị cáo Bùi Văn Chín (sinh năm 1974), Hoàng Văn Chung (sinh năm 1975), Bùi Văn Thức (sinh năm 1982), Bùi Đức Huấn (sinh năm 1980), Bùi Văn Hải (sinh năm 1991), Hoàng Anh Dũng (sinh năm 1990) đều trú tại xã Liên Sơn (Lương Sơn), Nguyễn Văn Lanh (sinh năm 1988) trú tại xóm Ngành, xã Tiến Sơn (Lương Sơn), bị TAND huyện Lương Sơn xử phạt về tội trộm cắp tài sản.

Hội thi Công an xã giỏi cấp tỉnh năm 2014

(HBĐT) - Ngày 13/8, Công an tỉnh tổ chức Hội thi Công an xã giỏi cấp tỉnh năm 2014. Hội thi có 11 đội với 55 diễn viên thuộc 11 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Ngăn chặn kịp thời hành vi trồng cây có chứa chất ma túy ở vùng sâu huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Gần đây, tại một số xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Lạc xuất hiện việc lén lút trồng loại cây có chứa chất ma túy mà Nhà nước đã quy định nghiêm cấm trồng. Hành vi trồng cây cấm được xác định do một số hộ dân chưa có nhận thức đầy đủ về pháp luật hoặc biết nhưng vẫn vi phạm cố tình.

Kiên quyết xử lý người lao động tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng không về nước

(HBĐT) - Theo số liệu của Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ -TB&XH) tính đến thời điểm này, tỉnh ta còn 155 lao động đã hết hạn hợp đồng nhưng vẫn cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Trong đó, huyện Đà Bắc có 1 người, Kim Bôi 8 người, Yên Thủy 6 người, Cao Phong 2 người; Tân Lạc 5 người; Lạc Sơn 2 người, Lương Sơn 22 người, thành phố Hòa Bình 84 người, Lạc Thủy 16 người, Mai Châu 2 người và Kỳ Sơn 7 người.

Trả lời đơn - thư bạn đọc:
Tiếp tục giải quyết vụ kiện của các hộ dân khu nhà A3 theo trình tự phúc thẩm

(HBĐT) - Vừa qua, Ban Biên tập Báo Hoà Bình nhận được đơn của đại diện 27 hộ gia đình đang sinh sống tại khu nhà A3, tổ 13, phường Tân Thịnh - TP Hòa Bình bày tỏ sự bất bình trước quyết định xét xử của TAND thành phố Hòa Bình trong vụ án “đòi tài sản, yêu cầu bồi thường thiệt hại do chiếm hữu sử dụng nhà trái phép” nguyên đơn là Công ty CP Đầu tư phát triển nhà ở và xây dựng Hòa Bình được xét xử vào ngày 17/6/2014. Đại diện các hộ dân cho rằng, việc xét xử của Tòa án chưa hợp lý, chưa công bằng và chưa quan tâm đến quyền lợi của viên chức, người lao động nghèo.