Nhân dân xã Địch Giáo và LLVT huyện Tân Lạc  tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó, cơ quan quân sự và công an làm nòng cốt” trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khóa IX) về “Chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới” được vận hành nhuần nhuyễn. Từ đó đã phát huy hiệu quả tích cực trong xây dựng KVPT tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư TT Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Tổ chức lễ suy tôn liệt sỹ Đỗ Mạnh Linh

(HBĐT) - Sáng 7/5, tại gia đình bà Nguyễn Thị Mùi, số nhà 93, tổ 25, phường Chăm Mát (TP Hòa Bình), Công an tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, UBND thành phố Hòa Bình và phường Chăm Mát đã tổ chức trọng thể lễ suy tôn liệt sỹ Đỗ Mạnh Linh, thượng úy, Đại đội Phó Đại đội Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh hy sinh trong một chuyên án ma túy lớn trên QL 6, tại địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Gặp mặt nhân kỷ niệm 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(HBĐT) - Ngày 7/5, tại trụ sở Ngân hàng phát triển Việt Nam- chi nhánh tỉnh Hoà Bình, Ban liên lạc truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 59 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2013).

Tân Lạc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án

(HBĐT) - Đồng chí Đinh Đức Thiện, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tân Lạc cho biết: Cho đến hết quý I/2013 đơn vị thụ lý 167 vụ việc, giảm 4 việc so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó số việc có điều kiện thi hành 125 việc, chiếm 74,8% số việc phải thi hành; số việc chưa có điều kiện thi hành 42 việc, đã giải quyết xong 69 việc, đạt tỷ lệ 58%, còn thiếu 32% so với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao trong năm 2013, về tiền đã giải quyết xong trên 190 triệu đồng, chiếm 30% số tiền có điều kiện thi hành, tăng 54 triệu so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe tải bị lật nghiêng do chở hàng quá tải trọng và không làm chủ tốc độ

(HBĐT) - Vào khoảng 19h ngày 5/5/2013, tại khu vực Km số 9 + 100 đường 433 thuộc địa phận xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe ô tô mang BKS 16H - 1025 của doanh nghiệp Trường Hải (Hải Phòng) gây ra.

Công bố Quyết định thành lập Đồn Công an 89

(HBĐT) - Vừa qua, Bộ Công an tổ chức hội nghị công tác đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh 3 tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và Sơn La và công bố Quyết định thành lập Đồn Công an 89 thuộc Cục An ninh Tây Bắc đóng tại địa bàn xã Tân Sơn (Mai Châu).

Xử lý 3.054 trường hợp vi phạm TTATGT trong tháng 4

(HBĐT) - Theo thống kê của phòng CSGT - Công an tỉnh, tính riêng trong tháng 4, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với 3.054 trường hợp.

Bắt đối tượng sát hại Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Mai Châu

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 1/5 cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Lê Văn Minh, sinh năm 1962, trú tại thị trấn Mai Châu (Mai Châu) về hành vi giết người tại khu vực đèo Thung Khe thuộc địa phận xã Phú Cường (Tân Lạc).

Xây dựng lực lượng an ninh chính trị nội bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

(HBĐT) - Ngày 20/8/1945 cùng với việc thành lập Ty liêm phóng Hòa Bình, lực lượng bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa, tư tưởng Công an tỉnh được thành lập. Ngay từ những ngày đầu thành lập, lực lượng bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa - tư tưởng đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ các tổ chức của Đảng, ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt 2 lần bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chỉ đạo công tác chuẩn bị kháng chiến của địa phương.

Chuyển biến tích cực từ công tác phòng - chống văn hóa phẩm độc hại, bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống văn hóa phẩm độc hại, giữ gìn an ninh trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nổi lên nhiều yếu tố tác động trực tiếp tới tư tưởng, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc ở địa phương.

Nhớ đêm Hồng Cúm dội lửa lên đầu thù

(HBĐT) - Là thanh niên nông thôn thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, ở tuổi 18, Tô Xuân Thái nhập ngũ và được biên chế vào C53, D346, E57, F304 tập kết lên vùng Nông Cống, Thạch Thành (Thanh Hóa) để tập huấn. Giữa cái rét mùa đông Quý Tỵ 1953, đơn vị vượt sang Hòa Bình đi ngược đường 6 lên Sơn La, qua dốc Cun rồi qua đèo Pha Đin đến cứ điểm Điện Biên Phủ.

Tăng cường kiểm tra, xử lý xe ô tô chở hàng quá khổ, quá tải

(HBĐT) - Ngày 26/4/2013, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã ban hành công văn số 1742 “Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thực hiện kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá trọng tải cho phép. Công văn nêu rõ:

39 người chết vì TNGT trong 4 tháng đầu năm

(HBĐT) - Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, tính từ đầu năm đến hết ngày 2/5, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 37 vụ TNGT, làm chết 39 người và bị thương 33 người.

200 phương tiện được sang tên đổi chủ

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của Phòng CSGT - Công an tỉnh, thực hiện Thông tư số 12/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ Công an “Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe”, sau 2 tuần có hiệu lực thi hành (tính từ ngày 15/4 cho đến ngày 2/5/2013), Phòng CSGT - Công an tỉnh đã tổ chức làm thủ tục sang tên, đổi chủ cho 200 phương tiện giao thông.

Cao Phong tăng cường xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ

(HBĐT) – Với mục tiêu xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) có tiềm lực và sức mạnh toàn diện nhằm ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị để phát triển KT- XH, Đảng bộ, nhân dân và LLVT huyện Cao Phong đã có nhận thức sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về lĩnh vực QP-AN trong tình hình mới.

Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 không xảy ra TNGT

(HBĐT) - Theo thông tin từ Phòng CSGT (Công an tỉnh), trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (27/4 – 1/5), toàn tỉnh không xảy ra vụ TNGT nào.

Nhớ mãi Trường Sa

(HBĐT) - Trưởng thành từ một người lính, từng tham gia chiến đấu và chứng kiến những đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường Campuchia khi đang còn là học viên trường sĩ quan lục quân 2, đến nay, thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã có 28 năm thâm niên trong binh nghiệp. Dù ở nhiều cương vị khác nhau nhưng với anh, những năm tháng cùng đồng đội kề vai, sát cánh, chia ngọt, sẻ bùi để góp phần gìn giữ sự bình yên và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa là những tháng ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời binh nghiệp.

Những người lính cựu Trường Sơn - Tây Nguyên và con đường “trọn nghĩa, vẹn tình”

(HBĐT) - Họ gặp lại nhau sau 38 năm đất nước trọn niềm vui, những chàng trai trẻ tuổi mười chín, đôi mươi giờ đã phơ phơ mái đầu bạc. Tay bắt mặt mừng, tâm hồn họ như trẻ lại cùng trôi về quá khứ, những năm tháng khoét núi, ngủ hầm, bát cơm sẻ nửa, đồng cam cộng khổ với một ý chí quyết tâm cao: đánh đuổi giặc Mỹ để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Thịnh Lang - viết tiếp truyền thống Anh hùng

(HBĐT) - Là con em phường Thịnh Lang (TPHB) thế hệ sinh ra sau ngày giải phóng nhưng tôi đã từng được các ông, bà, các cựu quân nhân kể về lịch sử quê hương. Nói về lịch sử quê mình, ông nội tôi (nguyên xã đội trưởng thời kỳ kháng chiếng chống Mỹ) hết mực tự hào bởi nhân dân Thịnh Lang đã làm tròn vai hậu phương vững chắc, chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước. Ông kể:

Xã Kim Bôi - người anh dũng, đất anh hùng

(HBĐT) - Cán bộ và nhân dân xã Kim Bôi (Kim Bôi) đang nỗ lực phát huy truyền thống anh hùng thời kháng chiến chống Mỹ bằng những việc làm thiết thực để xây dựng quê hương. Về xã Kim Bôi vào những ngày này, cờ đỏ sao vàng tung bay đường quê, ngõ xóm. Kim Bôi đã thực sự đổi thay. Làng quê rộn rã tiếng cười vui, hạnh phúc. Người dân hăng say lao động sản xuất gặt hái những mùa vàng tốt tươi, cuộc sống no ấm.

33 phạm nhân được giảm án, tha tù dịp 30/4 và 1/5

(HBĐT) - Ngày 30/4, tại Trại tạm giam - Công an tỉnh, Hội đồng xét duyệt giảm án tỉnh đã công bố quyết định giảm thời gian chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân có ý thức chấp hành tốt kỷ luật tại nơi giam giữ nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn 30/4 và 1/5.

Tiếp tục xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng KVPT ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013), phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với thiếu tướng Bùi Đình Phái, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về những đóng góp của quân và dân các dân tộc tỉnh ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và những định hướng trong việc cùng với quân và dân cả nước góp sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới.

Công an tỉnh:
Nòng cốt trong bảo vệ ANTT góp phần đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ

(HBĐT) - 38 năm qua, đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta đã được sống trong hòa bình, thống nhất. Chiến tranh đã lùi xa nhưng trong tâm khảm của những CBCS Ty Công an Hòa Bình thời chống Mỹ vẫn đậm sâu những ký ức của một thời hào hùng, oanh liệt và đầy hy sinh, gian khổ. Họ tự hào được góp phần trong công tác giữ gìn ANTT để cùng quân và dân cả nước đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miến Bắc của đế quốc Mỹ, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” ở Lạc Thủy:
Đặt lợi ích của người dân làm trung tâm

(HBĐT) - “Xác định phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của LLVT huyện. Do vậy, Đảng ủy - chỉ huy đơn vị đã luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp tới toàn thể CBCS, LLVT trong toàn huyện. Qua đó đã tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của CBCS và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Nhờ vậy đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận” - Thượng tá Nguyễn Văn Duyến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Thủy nhấn mạnh.

Yên Thủy chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL

(HBĐT) - Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Yên Thủy hiện có trên 1.000 người, trong đó có 4 cán bộ tư pháp cấp huyện, 15 cán bộ tư pháp cấp xã, 17 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 903 hòa giải viên cơ sở, 124 tuyên truyền viên pháp luật cơ sở. Những năm qua, huyện luôn quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, phát huy vai trò là cầu nối tuyên truyền, PBGDPL đến cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn huyện.