Ngôi nhà đồng đội của gia đình đồng chí Đinh Công Thảo.

(HBĐT) - Ngày 13/12, Đảng ủy Ban CHQS huyện Đà Bắc đã tổ chức lễ bàn giao, trao tặng “Nhà đồng đội” cho gia đình đồng chí Đinh Công Thảo hiện là nhân viên quản lý thuộc Ban CHQS huyện Đà Bắc tại xóm Nà Chiếu xã Cao Sơn.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức tư pháp các huyện, thành phố

(HBĐT) - Ngày 13/12, sở Tư pháp đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, thành phố trong tỉnh.

Ngăn chặn nạn mua bán người ở miền núi phía Bắc: Lật tẩy những thủ đoạn lừa phỉnh gái bản

Giả vờ yêu; vẽ ra viễn cảnh về một cuộc sống mới; lợi dụng tập tục cuộc sống của bà con… nhiều đối tượng thời gian qua đã "giăng lưới" lừa phỉnh không ít gái bản bán sang bên kia biên giới. Và rồi chỉ đến khi một mình ở nơi đất khách, sống cuộc sống cơ cực, những cô gái này mới hay, trước đó đã sập bẫy lừa của gã "họ Sở, tên Khanh".

Làm rõ 14 bị can trong vụ mua bán heroin “khủng” ở Bắc Giang

Ngày 11/12, Trung tá Thân Văn Duy, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã sơ kết công tác điều tra vụ bắt quả tang 62 bánh heroin. Trong vụ án này, đã khởi tố bị can 14 đối tượng có hành vi mua bán trái phép 223 bánh heroin.

Nói chuyện truyền thống chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

(HBĐT) - Ngày 12/12, Đảng ủy - Chỉ huy Đoàn H50 đã tổ chức buổi gặp gỡ nhân chứng sống, nói chuyện truyền thống về chiến thắng 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Dự và nói chuyện với CBCS Đoàn H50 có Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh về chính trị Quân chủng Phòng không - không quân, người đã trực tiếp chiến đấu, chỉ huy bắn rơi nhiều máy bay B52 trên bầu trời Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 40 năm trong chiến thắng Hà Nội trong 12 ngày đêm năm 1972.

Nhảy lầu tự tử

(HBĐT) - Khoảng 18h40’ ngày 11/12, những người bán hàng ăn tối ở khu vực nhà A1, tổ 13, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) giật mình khi nghe thấy tiếng rơi lạ ở phía ngôi nhà 5 tầng.

Thằm Luông - thấy gì đằng sau những vụ phá rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh

(HBĐT) - Những ngày trung tuần tháng 9 vừa qua, các phiên tòa xét xử 45 bị cáo là công dân hai xã Đoàn Kết, Tân Minh (Đà Bắc) về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng xảy ra tại khu vực Bưa Phay thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh đã kết thúc.

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 152 giao lưu với cựu chiến binh trường Đại học Bách Khoa

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”, vừa qua, Tiểu đoàn 152, Đoàn H50 tổ chức giao lưu với 37 cựu chiến binh trường Đại học Bách Khoa - Hà Nội.

Ngành Toà án giải quyết, xét xử 2.306 vụ án các loại

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, TAND tỉnh và các huyện, thành phố thụ lý 2.345 vụ án các loại, tăng 464 vụ so với năm 2011; đã giải quyết 2.306 vụ, đạt tỷ lệ 89,3%. Trong đó, thụ lý 654 vụ án hình sự với 1.064 bị cáo, tăng 94 vụ, 142 bị cáo so với năm 2011. Đã giải quyết 652 vụ, 1.051 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,6%. Trong đó, thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 587 vụ, 975 bị cáo, so với năm 2011 tăng 68 vụ, 117 bị cáo, đã giải quyết 585 vụ, 962 bị cáo. Tòa án tỉnh thụ lý phúc thẩm 67 vụ, 89 bị cáo, tăng 26 vụ, 29 bị cáo so với năm 2011, đã giải quyết 67 vụ, 89 bị cáo.

Tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá gần 250 triệu đồng

(HBĐT) - Ngày 11/12, Chi cục QLTT và các ngành tham gia Hội đồng tiêu hủy của tỉnh đã tiến hành xử lý, tiêu hủy hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, không có giá trị sử dụng do lực lượng QLTT phối hợp với các ngành chức năng tịch thu từ tháng 1 – 11/2012.

Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"

(HBĐT) - Sáng 11/12, tại hội trường Sở Tư pháp đã diễn ra hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp". Tham dự có thành viên BCĐ tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho trên 200 công chức tư pháp cấp xã

(HBĐT) - Ngày 11/12, Sở Tư pháp đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp của 210 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Giải đáp pháp luật: Xe máy chịu phí đường bộ tối đa 150.000 đồng/năm

(HBĐT) - Ông Nguyễn Công Tạo ở phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) hỏi: Phí đường bộ đối với mô tô và ô tô được quy định như thế nào?

Tiền Phong: Giữ vững an ninh trật tự vùng giáp ranh

(HBĐT) - “Trong những năm qua, quy chế phối hợp đảm bảo an ninh vùng giáp ranh với các xã Tân Dân (Mai Châu), Ngòi Hoa (Tân Lạc) đã phát huy được hiệu quả. Nhờ có mối liên hệ chặt chẽ này, lực lượng chức năng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”, Ông Bùi Mạnh Tưởng, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (Đà Bắc) cho biết.

Công an tỉnh: Thực hiện hiệu quả Luật bình đẳng giới

(HBĐT) - Ngay sau khi Luật Bình đẳng giới ra đời, đi vào cuộc sống, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Công an tỉnh xây dựng nhiều văn bản chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, các cấp hội phụ nữ cơ sở triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật tới cán bộ, chiến sỹ và hội viên. Coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về bình đẳng giới trong toàn thể CBCS, từ đó thay đổi suy nghĩ, thói quen mang tính định kiến giới trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Xã Mông Hóa đẩy mạnh hoạt động phòng, chống BLGĐ

(HBĐT) - Giai đoạn 2008-2012, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) được chọn làm thí điểm của tỉnh xây dựng “Mô hình can thiệp giảm tình trạng bạo lực gia đình” do Bộ VH-TT&DL tài trợ. Triển khai dự án, 5 CLB “Gia đình phát triển bền vững” được thành lập tại 5 xóm Bãi Sấu, Gò Dọi, xóm Bãi Nai, phố Bãi Nai 1, Hang Nước. Đến năm 2010, mô hình CLB được thành lập tại 12 xóm còn lại.

Phát hiện, xử lý 175 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng

(HBĐT) - Năm 2012, ngành NN&PTNT chú trọng đã tổ chức tuyên truyền các nội dung quy định về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đến hơn 152.600 lượt người; củng cố, tu sửa 32,5 km đường băng cản lửa tập tung tại các vùng giáp ranh có nguy cơ cháy lan cao và các vùng xác định là trọng điểm cháy.

Phát hiện sai phạm hành chính số tiền trên 10 tỷ đồng

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, các cơ quan Thanh tra trong tỉnh đã tiến hành có trọng tâm, trọng điểm các cuộc thanh tra về kinh tế, văn hóa, xã hội và phòng – chống tham nhũng, lãng phí. Toàn tỉnh tiến hành 156 cuộc thanh tra hành chính (đã kết thúc 117 cuộc, tiếp tục tiến hành 39 cuộc), qua thanh tra phát hiện sai phạm số tiền 10.858,52 triệu đồng, đã kiến nghị thu hồi 4.157,35 triệu đồng nộp NSNN, kiến nghị xử lý 9 cá nhân có sai phạm, hủy 3 quyết định hành chính.

99 người chết vì TNGT trong 11 tháng

(HBĐT) - Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, tính từ đầu năm đến hết tháng 11, toàn tỉnh xảy ra 118 vụ TNGT, làm chết 99 người và bị thương 96 người. So với cùng kỳ năm 2011 giảm 8 vụ, giảm 11 người chết và giảm 21 người bị thương.

Tọa đàm Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới

(HBĐT) - Ngày 01/12, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Trung tâm phát thanh - truyền hình Quân đội tổ chức buổi tọa đàm “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Tham dự buổi tọa đàm có Thiếu tướng Đỗ Căn, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu III; Đại tá Nguyễn Phương Diện, Cục phó Cục Tuyên huấn - Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Công ty 74 - Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) cùng lãnh đạo các Sở, ngành và các chủ hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Tân Lạc và Lạc Thủy.

Thực hiện Nghị định 71/NĐ-CP - hướng đến tính răn đe cao hơn

(HBĐT) - Kể từ ngày 10/11/2012, Nghị định 71/2012/NĐ-CP (NĐ71) chính thức có hiệu lực. Sau thời gian hơn 10 ngày triển khai, NĐ71 đã đi vào cuộc sống, nó đã thể hiện tính răn đe cao đối với các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tuy vậy, bên cạnh đó NĐ cũng đã bộc lộ một số hạn chế, tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng và dư luận xã hội. Xung quanh vấn đề này, PV Báo Hòa Bình đã trao đổi với thượng tá Nguyễn Hữu Phúc, Phó Phòng CSGT - CAT.

“Nghịch tử” tuổi teen và nỗi cay đắng còn lại

(HBĐT) - Đứng trước vành móng ngựa, những kẻ “nghịch tử” tuổi còn quá trẻ (tuổi teen) vốn coi trời bằng vung trở nên hiền lành đến lạ. Và cũng chỉ ở cuối con đường tội lỗi, chúng mới nhìn về phía người thân đang co mình cố giấu đi những giọt nước mắt chua xót, tủi nhục như một nơi bám víu cuối cùng...

Xét xử phúc thẩm 2 vụ án vận chuyển trái phép chất ma tuý

(HBĐT) - Ngày 30/11, TAND tối cao đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Sùng A Cánh (sinh năm 1982) trú tại xóm Pà Cò Lớn, xã Pà Cò (Mai Châu) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thành phố Hòa Bình: Triển khai nhiệm vụ QP - QSĐP năm 2013

(HBĐT) - Ngày 29/11, UBND thành phố Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác QP - QSĐP năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.

15 năm tù cho kẻ vận chuyển trái phép chất ma túy

(HBĐT) - Ngày 29/11, TAND tỉnh mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Du (sinh năm 1982) trú tại xóm Quyết Thắng, xã Bao La (Mai Châu) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.