Vẫn còn người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh khi điều khiển xe máy. (ảnh chụp tại đường Cù Chính Lan, địa phận phường Đồng Tiến (TPHB) ngày 25/4/2012).

(HBĐT) - Hòa Bình là một trong những tỉnh được Ban ATGT quốc gia biểu dương vì đạt được kết quả giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí trong quý I/2012. Đây là những kết quả bước đầu trong thực hiện năm ATGT 2012 của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả đó chưa thực sự bền vững và còn nhiều thách thức, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp đồng bộ.

Giúp người dân tìm lại tài sản bị mất

(HBĐT) - Trong thư gửi đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, bác Nguyễn Như Khoa, 57 tuổi ở tiểu khu 10, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) bày tỏ lòng biết ơn, cảm phục tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ Đội Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh.

Triển khai Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động năm 2012

(HBĐT) - Sáng 4/5, Ban điều hành Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động (NLĐ và NSDLĐ) trong các doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban điều hành năm 2011, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2012.

Ra mắt Ban CHQS, tiểu đội tự vệ cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

(HBĐT) - Ngày 4/5, cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt Ban CHQS, tiểu đội tự vệ và triển khai kế hoạch huấn luyện năm 2012.

Thêm 1 cơ sở sang chiết gas trái phép bị phát hiện

Lúc 7 giờ ngày 2/5, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ ập vào căn nhà nằm khuất sau tán rừng cao su tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An và bắt quả tang đối tượng Trương Văn Quyền (sinh năm 1985, quê Thanh Hóa) đang sang chiết trái phép hàng nghìn bình gas.

Thi hành lệnh bắt đối tượng giết nữ sinh mang thai

Ngày 2/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam (PC45) đã thi hành lệnh bắt và quyết định tạm giữ đối tượng Mai Quốc Tuấn, sinh năm 1954, trú tại thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh về hành vi giao cấu với trẻ em.

Nghệ An: Sẵn sàng cho thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc ở Nghệ An đã cơ bản hoàn tất. Theo kế hoạch, đến giữa tháng 6, tử tù sẽ trả giá cho tội ác của mình một cách nhẹ nhàng và nhân đạo hơn.

Bắt giữ Nguyễn Quốc Quân về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”

Chiều 28-4, Cơ quan An ninh Điều tra – Bộ Công an cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Quân (ảnh, SN 1953, quốc tịch Hoa Kỳ) để điều tra về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo quy định tại Điều 84 Bộ luật Hình sự.

Đà Bắc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện vùng cao của tỉnh, gồm 20 xã, thị trấn, với 164 thôn, xóm, tiểu khu. Hàng năm, CA huyện luôn bám sát kế hoạch của Bộ CA, Ban Giám đốc CA tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” sát với đặc điểm, tình hình của địa bàn đến toàn thể CBCS, nhân dân.

Đảm bảo ANTT vì sự vững mạnh của hậu phương lớn

(HBĐT) - Vào những năm 1960 - 1965, lúc đó đại tá Bùi Văn Minh, Phó Giám đốc CA tỉnh đang là chiến sỹ CSGT và đại tá Bùi Văn Chích, hiện đang nghỉ hưu ở huyện Kỳ Sơn - chiến sỹ phòng Hình cảnh. Họ cùng bồi hồi nhớ lại: “Vào thời điểm đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, 100% CBCS Ty CA Hòa Bình đã viết đơn tình nguyện đi chiến đấu ở các chiến trường. Tháng 9/1964, chúng tôi đã tiễn các đồng chí Bùi Đức Bảo, Phó Trưởng ty và Nguyễn Thái Linh, Phó Bí thư Huyện ủy kiêm Trưởng CA huyện Mai Châu đi chiến đấu tại chiến trường C (Lào).

Thu Phong - Vững chắc trận địa phòng không

(HBĐT) - 37 năm đã trôi qua, song kỷ niệm về ngày quân và dân xã Thu Phong (Cao Phong) đánh thắng không quân Mỹ vẫn mãi mãi in đậm trong ký ức của những người đã lập nên chiến công vẻ vang đóng góp vào thắng lợi chung của đất nước.

Hơn 40 năm nghĩa tình đồng đội

(HBĐT) - Chiến tranh đã lùi xa, những trận đánh năm xưa đã đi vào những trang sử hào hùng của dân tộc. Máu của những thương binh, liệt sĩ, trong đó có những đồng chí thuộc D647, F320B Hòa Bình đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ thắm. Sự hy sinh lớn lao đó làm cho đất nước ta nở hoa độc lập.

Ghi nhận ở đơn vị xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự

(HBĐT) - Huyện Mai Châu có địa bàn giáp ranh với huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) và Mộc Châu (Sơn La), là cửa ngõ lên Tây Bắc và sang Lào. Đặc thù địa bàn có tình hình tội phạm ma túy phức tạp, án hình sự chiếm đến 80% về ma túy. Công tác thi hành án dân sự (THADS), nhất là những vụ án ma túy gặp nhiều khó khăn.

Yên Thuỷ từng bước kiềm chế TNGT, ùn tắc giao thông

(HBĐT) - Những năm qua, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện Yên Thủy diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ, số người chết và bị thương. Cùng với các cấp, các ngành, xã, thị trấn, ban ATGT huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiềm chế TNGT, ùn tắc giao thông. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Kỳ Sơn: Tập huấn về chế độ chính sách cho đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ

(HBĐT) - Ngày 27/4, UBND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc cho hơn 100 cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xây dựng văn hoá giao thông trong cộng đồng

(HBĐT) - Năm 2012 được Chính phủ chọn là Năm an toàn giao thông, tỉnh ta đã triển khai thực hiện với chủ đề Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông trên địa bàn tỉnh, mục tiêu thay đổi căn bản nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT); thay đổi nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông, xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước và công tác phối hợp tạo đột phá trong đảm bảo trật tự ATGT.

Vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội

(HBĐT) - Đó là đối tượng Nguyễn Đại Nam (sinh năm 1992) trú tại tổ 10 phường Tân Hòa (TPHB).

Cuộc chạm trán căng thẳng ở một “boong ke” ma túy

Mẹ kế và con chồng mỗi người chia nhau một chiếc cửa sổ của ngôi nhà mạnh ai nấy bán ma túy. Được sự hậu thuẫn của kẻ chủ mưu đồng thời cũng là chồng và cha của “hai kẻ thiêu thân”, chúng lập nên một “boong ke” gia đình ma túy bất khả xâm phạm.

Hà Nội đề nghị tịch thu xe đua trái phép

Sơ kết áp dụng mức phạt thí điểm theo Nghị định 34/2010, Hà Nội kiến nghị cho phép tịch thu phương tiện của người đua xe trái phép. Trong một báo cáo gửi Bộ GTVT và Bộ Tư pháp, UBND TP Hà Nội đã đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 34/2010 theo hướng nâng mức xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cao hơn hiện nay để đảm bảo tính răn đe.

Lực lượng An ninh miền Đông Nam Bộ góp phần “Mở cửa thép Xuân Lộc”

Tại mặt trận Xuân Lộc, lực lượng An ninh miền Đông Nam Bộ nắm chắc tình hình, lên sơ đồ các cứ điểm của địch. Từ đó, phối hợp với các cánh quân chủ lực mặt trận phía Đông luồn sâu vào phía sau quân địch, tập kích bất ngờ, gây thiệt hại lớn về nhân lực và phương tiện khí tài của địch, góp phần “Mở cửa thép Xuân Lộc”.

Lạc Sơn triển khai nhiều biện pháp phòng - chống tham nhũng

(HBĐT) - Việc xây dựng chương trình thực hiện chống tham nhũng, lãng phí ở một số cơ sở làm chậm, nội dung chưa đạt yêu cầu đề ra; các biện pháp đấu tranh phòng ngừa còn chung chung.

Thịnh Lang - vùng đất Anh hùng

(HBĐT) - Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, vượt qua bom đạn ác liệt, nhân dân Thịnh Lang (TPHB) đã tổ chức sản xuất, chiến đấu hiệu quả, đóng góp sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam... Đặc biệt, trong thời kỳ chiến tranh chống lại sự leo thang bắn phá miền Bắc bằng không quân của giặc Mỹ, nhân dân Thịnh Lang đã kiên cường đánh trả các đợt không kích của địch, nhất là trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, cùng với quân và dân miền Bắc, nhân dân Thịnh Lang đã phối hợp với các đơn vị bảo vệ khu vực thị xã Hòa Bình tạo thành lưới lửa phòng không dày đặc, bắn rơi một máy bay F4.

Xử lý nghiêm nhà xe “nhốt” CSGT, bỏ chạy

Chiều 20/4, Cơ quan điều tra Công an thị xã Hương Trà đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bắt giam chủ xe Nguyễn Thanh Long, lái xe Phan Huy Phúc và phụ xe Trần Khánh Hoài về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Người cán bộ an ninh vượt lên di chứng chất độc da cam

Những năm tháng chiến đấu ở núi rừng Tây Nguyên ông không chỉ để lại một phần xương máu mà còn bị nhiễm chất độc da cam. Những ông bảo ông vẫn vui mừng vì còn may mắn hơn vì sống đến ngày hòa bình.

Nơi lưu giữ truyền thống CAND

15 năm qua, nhất là những năm gần đây, mặc dù gặp không ít khó khăn song Ban liên lạc các chiến sỹ Công an chi viện chiến đấu tại chiến trường miền Nam đã có nhiều hoạt động khá hiệu quả, là một tổ chức tình nghĩa để cho các thế hệ sau học tập noi theo.