Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an cho rằng, thiệt hại trong các vụ vỡ nợ vừa qua rất lớn, nhưng cơ quan điều tra vẫn khó xử lý hình sự.

Nâng cao hiệu quả thực hiện CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”

(HBĐT) - Sáng 25/10, Đảng ủy, Ban Giám đốc CA tỉnh đã tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả thực hiện CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Tới dự có các đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Trung tướng Bùi Quang Bền, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA; lãnh đạo các vụ, Cục Bộ CA và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng các phòng nghiệp vụ CA tỉnh, CA các huyện, thành phố trong tỉnh.

Cảnh giác với chiêu lừa bán bếp gas dạo

(HBĐT) - Thời gian gần đây, ở một số xã trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tốp người đi xe máy chở bếp gas đi bán dạo. Nhưng thực chất đó là chiêu lừa của những kẻ mượn danh nghĩa “nhân viên” đi tiếp thị hàng khuyến mại cho công ty để bán hàng rởm thu lời bất chính.

Tuyên truyền giáo dục pháp luật lao động cho gần 130 tổ chức, cá nhân

(HBĐT) - Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động cho các loại hình doanh nghiệp, 9 tháng năm 2011, Sở LĐ-TB&XH đã xuất bản tài liệu tuyên truyền cho 63 doanh nghiệp, 800 lao động và 400 ban quản trị các HTX; tuyên truyền Luật BHXH tự nguyện cho 600 cán bộ cấp xã, phường, thị trấn và người lao động.

Chủ nợ hàng trăm tỷ đồng ở Phú Xuyên đã ra đầu thú

Sau nhiều ngày bỏ trốn với số tiền nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng, Nguyễn Thị Cúc (SN 1979, ở xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã tới cơ quan CA đầu thú.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng đại úy công an gây tai nạn chết người

Liên quan đến vụ việc đại úy Lê Quang Bình (SN 1975, công tác tại văn phòng Công an tỉnh Bình Dương) gây tai nạn vào tối 20-10 làm một người tử vong, rồi lái xe bỏ chạy, chiều 23-10, thượng tá Phạm Xuân Trường, quyền Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Ban lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đại úy Bình.

Những vụ án do mâu thuẫn nhỏ

Thời gian gần đây, một số vụ việc không lớn, nhưng khi bộc phát luôn để lại hậu quả nghiêm trọng. Là một hiện xã hội cần xử lý nghiêm để góp phần lọai trừ những nguyên nhân dẫn đến những vụ án nghiêm trọng phát sinh từ mâu thuẫn nhỏ…

Nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng công chứng

HBĐT) - Luật Công chứng ra đời đã cho phép thành lập các phòng công chứng và văn phòng công chứng. Cho đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập được 1 phòng công chứng là Phòng Công chứng số 1 (tại phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình) và 3 văn phòng công chứng là Văn phòng công chứng Tín Phát (phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình), Văn phòng công chứng Đại Nam (phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình) và Văn phòng công chứng Hưng Thịnh (thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn).

Phát hiện 1 tấn ngà voi vận chuyển qua biên giới

Ngày 23/10, Cục Hải Quan Quảng Ninh cho biết, cơ quan này vừa phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn ngà voi được vận chuyển bằng thuyền qua biên giới Việt-Trung ở khu vực Móng Cái.

Triệt xóa băng "xã hội đen" Linh "cọt"

Băng nhóm tội phạm hành xử theo kiểu "xã hội đen do Linh "cọt" cầm đầu có mối quan hệ xã hội rộng, thậm chí với cả một số người trong hệ thống bảo vệ pháp luật, hoạt động tinh vi xảo quyệt.

Nhìn lại tháng an toàn giao thông năm 2011

(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch số 144/KH của Bộ Công an về thực hiện tháng an toàn giao thông năm 2011, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố tổ chức đồng loạt ra quân vào ngày 31/8/2011 nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh.

Xây dựng văn hoá giao thông - Bắt đầu từ ý thức người tham gia giao thông

(HBĐT) - Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2011, toàn tỉnh đã xảy ra 93 vụ TNGT, làm chết 91 người và 75 người bị thương (so với 6 tháng đầu năm tăng 34 vụ, 34 người chết và 29 người bị thương).

Vạn Mai giữ vững an ninh vùng giáp ranh

Vạn Mai giữ vững an ninh vùng giáp ranh

Nỗi đau của những em bé bị cưỡng ép làm đàn bà

Họ là hai chị em, và họ có chung một nỗi đau khi hai đứa con gái mặt còn búng sữa của các chị bị "ông anh kết nghĩa" Hoàng Văn Tuấn xâm hại. Hương đã bỏ học một năm nay, tính tình nó thay đổi, trở nên lầm lỳ ít nói. Còn Huệ, sau phiên toà, nó đã dùng dao lam rạch lên cánh tay mình một dòng chữ khó hiểu. Hỏi, sao lại rạch như thế, nó bảo, để ghi nhớ mối hận này.

Người CCB xứng danh truyền thống Đoàn tàu không số

Từng là người lính trải qua bao khó khăn gian khổ và cận kề cái chết, Đào Hồng Tuyển thấu hiểu nỗi khổ của cuộc sống nghèo khó, nên trái tim nhân hậu của người lính trong Đoàn tàu không số năm nào luôn rung lên nhịp đập yêu thương với những người có hoàn cảnh éo le trong cuộc sống.

Nữ trinh sát 26 tuổi giỏi giang và yêu nghề

26 tuổi, cái tuổi mới bước vào ngưỡng đầu của cuộc đời nhưng Trung uý Lê Thị Giang lại chọn cho mình một con đường không hề trải bằng hoa hồng, đó là con đường gắn bó với nghề đấu tranh chống tội phạm ma túy. Cái nghề mà có lẽ không hề có sự ưu ái nào dành cho những người phụ nữ...

13 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em

(HBĐT) - Ngày 21/10, tại xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em diễn ra tại huyện Mai Châu. Đây cũng là phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm mẫu có sự tham dự của 120 hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Lương sơn đẩy mạnh công tác phòng - chống tham nhũng

(HBĐT) - 155 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn trên 15.000 tỷ và 89 triệu USD, hiện, Lương Sơn đang là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về thu hút đầu tư. Có được kết quả trên, Lương Sơn đặc biệt chú trọng triển khai các biện pháp để thu hút đầu tư, trong đó tập trung làm tốt công tác phòng - chống tham nhũng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cạnh tranh lành mạnh.

Ngời sáng những tấm gương giúp dân trong lũ lụt

Trong thời điểm nước lũ đang lên nhanh, tính mạng của hàng trăm người dân bị đe dọa bởi lũ dữ, đã có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) không quản ngại gian khổ, thậm chí hy sinh tính mạng để cứu dân và đã để lại trong lòng người dân địa phương hình ảnh cao đẹp về người chiến sĩ CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"...

Chiến công qua từng chuyên án: Trở lại vụ án "trùm ma túy Mỹ gốc Hồng Kông" sa lưới tại Việt Nam

Sau sự việc Cảnh sát Việt Nam bắt được trùm ma tuý có lệnh truy nã đỏ Hồ Lai Căng, sỹ quan liên lạc các nước đã xin phép vào Việt Nam trao đổi thông tin để hợp tác phòng chống, đấu tranh truy bắt tội phạm xuyên quốc gia. Đầu tiên là sỹ quan liên lạc của Cảnh sát LB Úc, sau đó là 14 sỹ quan liên lạc của cộng đồng các quốc gia chống ma túy…

Tình yêu thương hóa giải hận thù

Vụ án "chồng tạt cả thùng xăng thiêu cháy vợ" xảy ra tại TP Hồ Chí Minh gần đây nghe qua đã rùng mình, từng gây chấn động và bức xúc trong dư luận một thời gian dài… Bản án tử hình cho kẻ thủ ác tưởng đã được thực thi nếu như không có 2 lá đơn kháng cáo thiết tha xin giảm án của mẹ nạn nhân và 3 đứa con bị hại, xin tòa giảm án cho con rể và cha dượng của họ.

Đường Hồ Chí Minh trên biển - biểu tượng sáng ngời về ý chí giải phóng dân tộc

Đường Hồ Chí Minh trên biển là nơi hội tụ sức mạnh của chiến tranh nhân dân trong cuộc đấu trí, đấu lực với kẻ thù; là nơi tỏa sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng quả cảm, trí thông minh và quyết tâm đánh Mỹ, thắng Mỹ của dân tộc Việt Nam.

Hội thi đội tuyên truyền thanh niên phòng- chống ma túy năm 2011

(HBĐT) - Ngày 20/10, tại Nhà văn hóa huyện Lạc Sơn, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội thi “Đội tuyên truyền thanh niên phòng- chống ma túy năm 2011”. Tham dự có trên 100 tuyên truyền viên đến từ các đội: Lạc Sơn, Tân Lạc, Lạc Thủy, Mai Châu, Cao Phong, Yên Thủy cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện đã đến cổ vũ hội thi.

15 năm bảo vệ tuyệt đối an toàn bến tàu huyền thoại K15

Suốt 15 năm (từ năm 1961 – 1975), bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ, các cán bộ, chiến sĩ an ninh ta đã làm thất bại hoàn toàn âm mưu thu thập tình báo của địch về nơi xuất phát của những con tàu không số…

Tăng cường nguồn lực cho lực lượng CAND bảo đảm ANTT trong tình hình mới

Chiều 18/10, Bộ Công an đã họp triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án tăng cường nguồn lực cho lực lượng Công an nhân dân (CAND) bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thủ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ và một số đơn vị chức năng.