Trung tá Nguyễn Xuân Toàn và Trung úy Phạm Đức Thái lúc đang lái ca nô đưa hàng trăm người dân thoát khỏi vùng lũ.

Đây không phải là năm đầu tiên Trung úy Phạm Đức Thái - Đội CSGT huyện Minh Hoá, Quảng Bình lái ca nô đi giúp dân vùng lũ. Mùa mưa lũ các năm trước, anh cũng đã dũng cảm cứu được hàng trăm người dân thoát khỏi thủy thần. Đó không chỉ là niềm vui riêng mà của nhiều cán bộ, chiến sỹ khác, những người đã quên mình trong lũ để bảo đảm sự sống cho nhân dân.

Tập huấn công tác văn thư, hồ sơ lưu trữ trong CAND

Ngày 5/10, hội nghị trực tuyến tập huấn công tác văn thư hành chính, hồ sơ lưu trữ văn bản quản lý Nhà nước trong Công an nhân dân (CAND) đã diễn ra tại Hà Nội. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Ấm tình người trong vùng rốn lũ

Trong những ngày tác nghiệp tại vùng “rốn lũ” tại các huyện đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, phóng viên Báo CAND đã ghi nhận nhiều câu chuyện cảm động về người dân, các em học sinh, sinh viên… tại các “rốn lũ” cùng với lực lượng Công an, Quân đội, lực lượng cứu hộ nỗ lực gia cố đê bao, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân trong mùa lũ. Trong đó, nhiều người dân đã không tiếc công sức, tài sản của mình, chung sức cùng với chính quyền địa phương tập trung hộ đê, cứu lúa.

Thành phố Hòa Bình: Nhiều cách làm hay đưa pháp luật về cơ sở

(HBĐT) - Nói về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn, chị Nguyễn Thị Bích Ngân, Trưởng phòng Tư pháp thành phố chia sẻ: Thành phố Hòa Bình là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, đời sống KT-XH phát triển, nhân dân thường xuyên được tiếp cận với nhiều loại hình thông tin như internet, báo chí, truyền thanh - truyền hình, kiến thức, hiểu biết của nhân dân về các lĩnh vực đời sống KT-XH được nâng cao.

Những dòng thư Thành cổ, Quảng Trị

Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị hiện trưng bày nhiều lá thư như thế được tìm thấy trong các cuộc quy tập hài cốt liệt sỹ. Và giữa những con chữ lặng im ấy chợt nhận ra khí phách của những người lính bất khuất, giúp thế hệ mai sau hiểu sâu sắc hơn "vì sao chúng ta chiến thắng" để biết trân trọng hơn giá trị của hòa bình.

Gian nan truy tìm các thiếu nữ bị mất tích

Truy tìm người mất tích, tung tích nạn nhân hay truy tìm tang vật, tài sản liên quan đến các vụ án đều là những việc tưởng chừng như vô vọng, dễ khiến người ta nản chí. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, bền bỉ, lần theo từng mắt xích, chắp nối các thông tin, các chiến sĩ Phòng Truy tìm - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã đến được đích bằng con đường ngắn nhất.

"Ràng buộc chết người" khi vay tiền "tín dụng đen"

Những đối tượng cho vay "tín dụng đen" thường có "đầu bò, đầu bướu" để uy hiếp người vay. Không chỉ "biểu dương" lực lượng để thị uy, với những trường hợp cho vay số tiền lớn, chúng còn yêu cầu người vay phải viết khế ước bán nhà, bán tài sản có giá trị cao. Đến hạn, không trả được chúng sẽ cho "nhân viên" đến càn quấy buộc người vay gán nhà cửa, xe cộ với giá rẻ mạt...

Triển khai biện pháp thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 5/10, Cục Thuế tỉnh cùng đại diện Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở thông tin - truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh họp bàn thống nhất nội dung, biện pháp triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Quy định mới về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

(HBĐT) - Ngày 6/7/2011, Bộ Công an ra Thông tư số 48 ( TT48) quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2011, thay thế quy chế ngày 9/11/1998 về thực hiện dân chủ trong công tác này.

9 tháng, tỷ lệ điều tra, làm rõ án hình sự đạt 63%

(HBĐT) - Trong 9 tháng năm 2011, toàn tỉnh xảy ra 428 vụ phạm pháp hình sự, làm 12 người chết, 98 người bị thương, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 6,35 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2010 tăng 35,8% (428 vụ). Lực lượng Công an đã điều tra, khám phá, làm rõ 270 vụ, đạt tỷ lệ 63%, bắt 361 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 1,74 tỷ đồng.

Huyền thoại về ý chí và sức sáng tạo Việt Nam

Cách đây 50 năm, trước yêu cầu cấp thiết chi viện cho chiến trường miền Nam, ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 759 (sau đổi tên thành Đoàn 125). Từ đây, những con tàu không số thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hơn 150 nghìn tấn vũ khí cùng hơn 80 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Truy nã nhóm đánh bạc, bắt người trái phép, cướp tài sản

Trao đổi với phóng viên Báo CAND sáng 3/10, Thượng tá Bùi Như Luyến, Trưởng Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết: Cơ quan CSĐT đã ra lệnh truy nã 5 đối tượng trong nhóm đánh bạc, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Những chiêu lừa mị của "thầy pháp"

Nghe vị đạo sĩ có số máy 01644356999 hù dọa 2 vợ chồng sẽ gặp bất hạnh nếu không mua, vì tên đã được khắc lên "cặp đá uyên ương", anh Hải buộc phải chuyển tiền vào tài khoản của gã ... Chờ mãi không thấy "đôi uyên ương" kỳ lạ, anh Hải mới tá hỏa gọi điện hỏi thì không liên lạc được, lúc này anh mới biết mình bị lừa.

Xây dựng lực lượng cảnh sát pccc - cứu nạn , cứu hộ ngày càng chính quy, hiện đại

(HBĐT) - Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC (C66) được thành lập và ngày 4/10 trở thành ngày truyền thống của lực lượng C66.

Yên Lạc - điểm sáng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”

(HB§T) - Đồng chí Bùi Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Yên Lạc (Yên Thủy) cho biết: Từ kinh nghiệm xây dựng mô hình “tổ luỹ tre xanh” của xóm Lạc Vượng, chính quyền đã chỉ đạo các xóm nghiên cứu, học tập và nhân mô hình ra tất cả các xóm trong xã.

Xuất hiện nhiều thủ đoạn mua bán người

Tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt - Trung đã ở mức báo động và ngày càng xuất hiện nhiều chiêu thức mới. Trong Hội nghị quốc tế Việt Nam - Trung Quốc do Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm tổ chức, hai bên đã thống nhất kế hoạch phối hợp mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt - Trung.

Báo động tình trạng giải quyết mâu thuẫn bằng... lá ngón

Sự thật, thời gian qua, trên một số huyện vùng cao Bắc Kạn số vụ giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống, sinh hoạt bằng lá ngón đã và đang là vấn đề "nóng" đòi hỏi sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhất là đối với công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân vùng cao. Bởi hậu quả đi với cách giải quyết này là khôn lường.

Nhiều kiểu chơi may rủi, bạo lực dành cho trẻ em

Ở khu du lịch văn hóa Suối Tiên, ngoài những trò chơi mang tính giáo dục, còn có cả những trò chơi mang tính chất cá cược được - mất. Thoạt nhìn thì có vẻ ngon ăn nhưng thực tế để kiếm được đồ vật là không hề dễ dàng. Tuấn Anh, một cậu bé chơi ở đây than, chỉ trong vòng 15 phút chơi đã phải bỏ ra 70.000 đồng để mua xèng mà vẫn chưa nhận được đồ vật nào.

Những người "góp lửa" tô thắm truyền thống CAND

Trong khung cảnh thanh bình ở Nha Công an Trung ương, các chiến sỹ trẻ làm nhiệm vụ bảo vệ di tích cũng như hòa mình vào màu xanh của núi rừng. Họ đã được rèn giũa trong môi trường văn hóa cách mạng, giữa không gian lịch sử, nơi giáo dục truyền thống cho lực lượng Công an.

Cận cảnh "tín dụng đen"

Mấy ngày qua, vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng ở Đan Phượng, Hà Đông (Hà Nội) bung ra khiến dư luận thêm một phen bàng hoàng trước số tiền hàng trăm tỷ đồng. Nhiều câu hỏi được đặt ra như: làm cách nào mà các chủ nợ huy động được nhiều tiền thế; tại sao lại có nhiều người tin tưởng, gửi gắm tiền bạc cho họ; khi những vụ vỡ nợ bung ra, người cho vay liệu có đòi được tiền; dựa vào đâu vẫn có những người tham gia hoạt động "tín dụng đen"...

Đọng mãi hương thơm của những tấm lòng hiệp sĩ

Đúng như dự kiến của Ban tổ chức (BTC) chương trình truyền hình CAND (ANTV), hơn 50 "hiệp sĩ" tiêu biểu cho hàng vạn tấm gương dũng cảm trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có mặt tại Nhà hát Hòa Bình - TP Hồ Chí Minh trong đêm gặp gỡ, giao lưu "Gặp những hiệp sĩ đường phố năm 2011".

Phòng - chống ma tuý học đường cần sự chung tay, chung sức

(HBĐT) - Theo thống kê, toàn tỉnh hiện nay có 219 trường tiểu học, 201 trường THCS, 38 trường THPT, 9 trường PTDTNT, 5 trường Cao đẳng và 3 trường trung cấp nghề với gần 186.000 HS-SV và trên 20.000 cán bộ, giáo viên. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, chất lượng giáo dục của tỉnh luôn được cải thiện, phát triển. Tuy nhiên, trong mức độ nào đó, tình hình vi phạm pháp luật trong các nhà trường với các đối tượng là giáo viên, HS-SV có nơi, có lúc vẫn còn nổi cộm.

Cao Phong tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2008 - 2011

(HBĐT) - Ngày 30/9, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2008 - 2011.

Vì cuộc sống bình yên của nhân dân

(HBĐT) - Những ngày trung tuần tháng 9, lực lượng CA khắp nơi trong tỉnh cùng đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công truy quét, trần áp tội phạm và kế hoạch đảm bảo ANTT Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm ngày tái lập tỉnh và Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh lần thứ I năm 2011. Tất cả đều tập trung trí tuệ, sức lực, bám tuyến, địa bàn để bảo vệ sự bình yên của nhân dân và sự thành công trọn vẹn trong những ngày diễn ra ngày lễ lớn của tỉnh. Đây cũng là dịp để CBCS lực lượng CA tỉnh cùng tự hào ôn lại truyền thống và những chiến công trên chặng đường 66 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành.

Về Nơi mở đầu chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Tính ra, trận đánh Tu Vũ (Thanh Thủy - Phú Thọ) mở đầu chiến dịch Hòa Bình 1951 - 1952 đã qua 60 năm. Thời gian trôi qua, người xưa không còn, cảnh cũ đã đổi thay quá nhiều nhưng vẫn còn lại đài bia ghi công chiến thắng lịch sử ấy bên dòng sông Đà. Từ nơi khởi đầu ấy đã mở ra và nối tiếp những chiến công của quân và dân tỉnh ta trong chiến dịch Hòa Bình năm 1952 cũng như những bước phát triển mới trong đấu tranh, phát triển KT-XH ở Hòa Bình.