LLVT và nhân dân xóm Mon, xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) tham gia đóng góp hơn 1.500 ngày công để làm đường giao thông và các công trình hạ tầng nông thôn.

(HBĐT) - “Có thể nói, cho đến nay, Đề án XDLVHQP đã khẳng định được tính đúng đắn, hợp lòng dân. Việc triển khai thực hiện đề án ở những địa bàn khó khăn đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết quân - dân; tích cực góp phần vào phát triển về KT-XH, nâng cao đời sống người dân cũng như từng bước củng cố vững chắc thế trận QPTD, thế trận ANND trên địa bàn” - Thiếu tướng Bùi Đình Phái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh.

Về thăm Cố Nghĩa anh hùng

(HBĐT) - Hướng ánh mắt về Đài tưởng niệm các liệt sỹ của xã, Chủ tịch UBND xã Hoàng Công Chí bắt đầu câu chuyện với niềm tự hào trào dâng: Sau khi đón nhận lệnh tổng khởi nghĩa, đêm 22/8/1945, đông đảo quân, dân xã Cố Nghĩa đã cùng nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thủy nhất tề đứng lên cướp chính quyền về tay nhân dân. Chính quyền cách mạng xã nhanh chóng được thành lập, lãnh đạo nhân dân chiến đấu bảo vệ xóm làng và lần lượt thành lập các tổ chức đoàn thể cứu quốc.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, công tác đảm bảo TT ATGT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương quan tâm. Ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác bảo đảm giao thông, quản lý vận tải, phương tiện được nâng cao. Tuy nhiên, theo đánh giá, các vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Biên phòng Lạng Sơn kể lại vụ bắt nghi can sát thủ

Vào hồi 16 giờ ngày 31/8, các chiến sĩ đồn biên phòng Na Hình, Văn Lãng, Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng đã đón lõng, bắt được tên Lê Văn Luyện, đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn, Lục Nam, (Bắc Giang).

Tử hình kẻ chuyên hạ độc giết người nghèo

Bằng thủ đoạn sử dụng dung dịch cực độc đi dụ những người khuyết tật mua phế liệu, bán vé số, Trung và Gái đã làm họ mê man để lấy tiền và vé số rồi bỏ mặc nạn nhân.

Sát nhân máu lạnh Lê Văn Luyện đã sa lưới

Sau 7 ngày lẩn trốn, chiều 31.8, nghi phạm chính vụ thảm án cướp tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) đã sa lưới pháp luật.

Công bố và trao quyết định đặc xá cho 17 phạm nhân

(HBĐT) - Ngày 31/8, tại Trại tạm giam Công an tỉnh đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011 nhân dịp kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đồng chí trong Hội đồng xét duyệt đặc xá của tỉnh.

Ban Pháp chế HDND tỉnh khảo sát, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 31/8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế- HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh, khảo sát, giám sát về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT trên địa bàn tỉnh.

Những thông tin mới về vụ thảm án tiệm vàng Ngọc Bích

Chiều 30/8, thông tin từ Ban chỉ đạo chuyên án cho biết, đã ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Lê Văn Luyện, 18 tuổi, trú tại xã Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản tại hiệu vàng Ngọc Bích. Hiện nay, cùng với việc ráo riết truy bắt hung thủ, cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với một số đối tượng có hành vi che giấu tội phạm cho hung thủ.

Trưởng Công an phường hành hung cấp dưới?

Ngày 30.8, Báo Lao Động điện tử nhận được tin báo của chị Đoàn Thị Mai Anh (SN 1961, trú tại số 199 đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh việc chồng chị là Trung tá Trần Hưng Long (Công an phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai) bị ông Trương Hồng Sơn (Trưởng Công an phường Hoàng Liệt) hành hung phải nhập viện.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử 21 bị cáo buôn bán, vận chuyển ma túy:
6 án tử hình, 4 án chung thân và 131 năm tù cho các bị cáo

(HBĐT) - Đó là hình phạt mà TAND tỉnh tuyên phạt 21 bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trần Lê Quang, Hà Ngọc Lương và đồng bọn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm diễn ra từ ngày 23 - 30/8 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Bộ Công an.

Hội thảo quốc gia văn hoá giao thông khu vực Tây Bắc năm 2011

(HBĐT) - Ngày 30/8, Ban An toàn giao thông, Sở VH-TT&DL đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá Việt Nam tổ chức hội thảo quốc gia văn hoá giao thông khu vực Tây Bắc năm 2011. Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng tháng “An toàn giao thông” năm 2011.

Trường Quân sự tỉnh:  Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2008 - 2011

(HBĐT) - Ngày 30/8, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Quân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2008 - 2011.

Ban CHQS thành phố Hòa Bình:
Chi trả chế độ chính sách đợt 5 cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg

(HBĐT) - Ngày 30/8 Ban chỉ đạo 142 thành phố đã phối hợp với Ban CHQS thành phố đã tổ chức chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg.

Nhìn từ lễ đâm trâu mừng nhà mới của người Giẻ Triêng: Hãy lắng nghe các chủ thể văn hóa

Lễ đâm trâu mừng nhà mới của đồng bào Giẻ Triêng vừa diễn ra ở Làng văn hoá du lịch (LVHDL) các dân tộc VN tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội). Đồng bào phấn khởi vì đã có một không gian của dân tộc mình tại Hà Nội để gửi gắm tâm hồn, nhưng không phải không còn có đôi chút băn khoăn.

Nạn "thầu số" thời công nghệ

Nhấp vào địa chỉ trang web: www.soicxxxx tôi ngỡ ngàng trước việc trang web này có hẳn một forum chuyên dành cho dân nghiền lô - đề. Chỉ cần nhìn vào những con số lô-đề mà các dân chơi bàn tán trên forum này, tôi mới hiểu thì ra công nghệ "thầu số" giờ có những biến đổi khôn lường cả về tính chất lẫn mức độ.

ĐH PCCC: Năng động, sáng tạo nhiều phương pháp giảng dạy tiên tiến

Một trong những hướng đi năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Trường ĐH PCCC là đã chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới, như: mở rộng quan hệ với Tổng cục PCCC và cứu nạn Nhật Bản, cơ quan hợp tác quốc tế của Chính phủ Nhật Bản (JICA), Bộ An ninh Lào, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Vượt lên nỗi đau sau ngày được đặc xá

Có một công việc để làm, thu nhập ổn định là nhân tố quan trọng để người vừa chấp hành án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Những người từng được đặc xá mà tôi gặp sau đây rất vất vả trong mưu sinh nhưng họ tự hào, mình đang sống có ích.

Sẵn sàng cho ngày đặc xá

Theo quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011, lần này Trại giam Thủ Đức (thuộc Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an) đóng ở huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) có 412 phạm nhân được đặc xá.

Hội nông dân Cao phong đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên

(HBĐT) - Duy trì ở mỗi cơ sở hội 1 tủ sách pháp luật; thường xuyên phối hợp với ngành Công an, Tư pháp tổ chức hội thi, buổi tuyên truyền, giao lưu, phổ biến pháp luật cho hội viên nông dân. Đó là những chương trình hoạt động thiết thực đã được Hội Nông dân huyện Cao Phong triển khai với mục tiêu nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH.

Hơn 10.000 phạm nhân được đặc xá dịp 2/9

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho 10.244 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù dịp lễ 2/9 năm nay. Con số này bằng 1/10 so với tổng số hơn 100.000 phạm nhân đang cải tạo, giam giữ hiện nay.

Bài học về công tác phòng ngừa cho các tiệm vàng

Điều quan trọng là phải hướng dẫn để những thao tác về báo động, thoát hiểm tại tiệm vàng trở thành ý thức phòng ngừa thường trực cho mỗi người trong gia đình, kể cả các cháu bé. Để khi sự việc xảy ra, họ không bị bất ngờ, cuống và ứng biến không đúng cách dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Lao Bảo “nóng” vì ma túy

Chưa đầy 4 năm trở lại đây, số người nghiện ma túy ở thị trấn cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa - Quảng Trị) tăng chóng mặt, từ gần 100 đã lên gần 500 người

Công an huyện Mai Châu tăng cường đảm bảo ANTT trên địa bàn

(HBĐT) - Thượng tá Hà Thiếu Uýnh, Phó công an huyện Mai Châu cho biết: Nhằm giữ vững ANTT, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển KT-XH, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” phát động phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, tăng cường quản lý CBCS theo chế độ 5 quản.

Tưng bừng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(HBĐT) - Năm nay là năm thứ 6 thực hiện Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 19/8 hàng năm là ngày “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ trung tuần tháng 8, các cơ quan chức năng liên tục nhận được sự mời của các đơn vị từ Đà Bắc, một huyện vùng cao, đất rộng, mật độ dân cư còn thưa, đường sá chưa thuận lợi nhưng Ban chỉ đạo huyện đã vận dụng làm điểm tổ chức lễ hội tại xã Yên Hòa làm trung tâm cho 9 xã lân cận, điểm phía tây nam lấy Toàn Sơn làm trung tâm.