Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển trao Huy chương Vàng cho em Vũ Thị Chinh, đoàn Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển trao Huy chương Vàng cho em Vũ Thị Chinh, đoàn Việt Nam.

Việt Nam tham dự IBO (Olympic sinh học quốc tế) từ năm 1996, cho đến mùa năm nay, lần đầu tiên một thí sinh nữ đến từ THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đạt huy chương vàng.

 

Cả 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi IBO 2016 đều có huy chương.

        4 thành viên của đoàn Việt Nam đều có huy chương tại IBO năm nay

Trong đó, 1 huy chương vàng thuộc về em Vũ Thị Chinh – học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

1 huy chương bạc thuộc về em Lê Thị Hồng Hoa, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. 2 huy chương đồng thuộc về em Nguyễn Đắc Hiếu, học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) và em Nguyễn Ngọc Minh Hải, học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh).

Việt Nam tham dự IBO từ năm 1996. Như vậy, sau 20 năm kể từ mùa đầu tiên, Việt Nam đã có học sinh đạt huy chương vàng.

IBO 2016 cũng đã tìm ra được những gương mặt xứng đáng để trao 26 huy chương vàng, 51 huy chương bạc, 74 Huy chương đồng.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng trao tặng phần thưởng cho các thí sinh có điểm số cao nhất IBO 2016

Thí sinh đoạt điểm cao nhất của kỳ thi (95,571 điểm) là Lim Xi Shen Justin đến từ Singapore. Đồng thời, Singapore cùng với Đài Loan và Trung Quốc là các quốc gia có cả 4/4 thí sinh dự thi đoạt huy chương vàng.

Đây là năm đầu tiên Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế, sau khi lần lượt  đăng cai tổ chức các kỳ thi Olympic quốc tế các môn Toán, Vật Lý, Hóa học.

Chiều nay (23.7), lễ bế mạc IBO 2016 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Thứ trưởng bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã trao cờ cho Vương Quốc Anh - nước đăng cai tổ chức IBO lần thứ 28. 

                                       

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng trao cờ cho Vương Quốc Anh - nước đăng cai tổ chức IBO lần thứ 28.

 

IBO 2016 có sự góp mặt của 71 đoàn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó có 238 giáo viên và 264 học sinh tham dự, đây là con số kỷ lục trong lịch sử các kỳ IBO về số đoàn và số thí sinh.

 

                                                       

                                         Theo Thanhnien

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục