(HBĐT) - Tổng Công ty viễn thông quân đội Viettel chi nhánh huyện Lạc Thuỷ vừa phối hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt theo chương trình “Vì em hiếu học” do Tổng Công ty phát động.

 

  Đại diện Công ty viễn thông Quân đội Viettel tại Lạc Thuỷ và lãnh đạo Hội khuyến học huyện trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại xã An Bình.

Tại buổi lễ, đại diện Công ty viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh huyện Lạc Thuỷ đã trao 110 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng /suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của 11 xã nghèo trong huyện với tổng trị giá 110 triệu đồng.

 

Năm 2016 là năm thứ 3 Viettel tổ chức trao học bổng trên phạm vi cả nước. Đối với tỉnh ta, 3 năm qua, Viettel đã trao 2.850 suất học bổng cho học sinh hiếu học tại các xã khó khăn với tổng kinh phí trên 2, 8 tỷ đồng. Đây là chương trình đã được Tổng Công ty viễn thông Quân đội Viettel cam kết thực hiện trong vòng 10 năm nhằm giúp học sinh nghèo trong cả nước thực hiện ước mơ tới trường, mở ra tương lai tươi sáng.

 

 

                                                                        Hà Chung

                                                                    (Đài Lạc Thủy)

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục