(HBĐT) - Ngày 3/10, Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình tiền thân là trường sư phạm cấp 1 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và tổ chức khai giảng năm học mới 2016-2017. Đến dự có đồng chí Bùi Trọng Đắc, TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể trong tỉnh, các trường sư phạm các tỉnh, các thế hệ thầy cô giáo và hơn 300 học sinh, sinh viên đại diện cho hơn 2000 học sinh, sinh viên của trường.

Trong 60 năm qua từ một trường sư phạm sơ cấp đào tạo giáo viên cấp 1 trở thành trường trung cấp sư phạm cấp 1 đến nay trở thành trường Cao đẳng sư phạm đa hệ, đa ngành với hàng chục ngành học sư phạm, liên kết đào tạo đại học, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý… đã đáp ứng được hầu hết các lực lượng giáo viên và cán bộ quản lý cho các trường mầm non, Trung học, Trung học cơ sở của tỉnh. Từ một ngôi trường tranh tre nứa lá với 3 lớp học đơn sơ, 5 thầy giáo phải ở nhà dân với gần 100 học viên là người địa phương tự cung tự cấp trải qua chiến tranh phải chuyển địa điểm nhiều nơi trong tỉnh, đến nay đã trở thành một địa chỉ tin cậy của sinh viên các ngành học sư phạm từ mầm non đến THCS với đội ngũ mạnh về tri thức, cơ sở vật chất khang trang bề thế và hiện đại với hàng ngàn sinh viên trẻ trung, nhiệt huyết năng động và sáng tạo.  

 

 

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, đồng chí Bùi Trọng Đắc, TUV, giám đốc Sở giáo dục và đào tạo trao bằng khen cho cán bộ giáo viên nhà trường

 

Qua 60 năm nhà trường đã đào tạo hàng chục ngành sinh viên, học sinh các hệ đóng góp 85% cán bộ, giáo viên các trường trong tỉnh. Đó là sự cố gắng không mệt mỏi, sự nhiệt tình hăng say, yêu nghề tâm huyết của các thế hệ thầy cô của trường.

 

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, đồng chí Bùi Trọng Đắc, TUV giám đốc Sở giáo dục và đào tạo trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Nhân dịp này, nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới 2016-2017 và đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục tặng cho tập thể 5 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều công lao đóng góp cho nhà trường trong giai đoạn 1956-2016.

 

                                                                                    Việt Lâm

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục