(HBĐT)-Sáng ngày 6/12, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng “Người tốt, việc tốt” đối với học sinh, sinh viên năm 2016. Tham gia có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cùng 258 em học sinh, sinh viên đại diện cho hơn 200 nghìn học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các em học sinh tiêu biểu trong phong trào “người tốt, việc tốt” các trường TH và THCS huyện Cao Phong.

 

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện các phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cùng các em học sinh, sinh viên đã tiến hành lễ dâng hương báo công với Bác. Thời gian qua, phong trào “người tốt, việc tốt” đã lan tỏa mạnh mẽ trong các trường học, phát huy được sức mạnh tập thể, khả năng của mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và trong các hoạt động xã hội. Từ phong trào này đã hướng con người đến những giá trị chân, thiện, mỹ. Tất cả những con người với những việc làm tốt dù là nhỏ nhất đều nói lên tinh thần yêu nước, đạo đức trong sáng, tiếp nối truyền thống quý báu của dân tộc.

 

Nhân dịp này, Sở GD&ĐT đã tuyên dương 258 gương mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu của phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2016.

 

P.V

 

 

 

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục