(HBĐT) - Ngày 3/3, tại hội trường Tiểu học Sông Đà (thành phố Hòa Bình), đã diễn ra Hội thi Tổ trưởng chuyên môn giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2016 – 2017. Đến dự có đ/c Đặng Quang Ngàn, Phó Giám đốc sở GD&ĐT; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cùng đông đảo các thầy cô giáo khối tiểu học trên địa bàn tỉnh.

 

Hội thi Tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp Tiểu học được tổ chức từ ngày 1-3/3. Hội thi đã tạo điều kiện để các tổ chuyên môn thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ trưởng chuyên môn. Qua đó nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

 

 

BTC trao giảo cho các cô giáo đạt giải nhất.

 

Hội thi gồm 3 phần thi cơ bản và trưng bày hồ sơ. Phần thứ nhất, kiểm tra năng lực chuyên môn và quản lý chuyên môn. Phần thứ hai, thuyết trình sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý tổ chuyên môn. Phần thứ ba, giới thiệu chào hỏi và xử lý tình huống sư phạm trong quản lý tổ chuyên môn.

 

Kết thúc hội thi, BTC đã trao 43 giải cá nhân bao gồm: 4 giải nhất, 17 giải nhì, 12 giải ba, 10 giải khuyến khích. 4 cô giáo đạt giải nhất là :Bùi Thị Thùy Linh ( tiểu học Bắc Phong, Cao Phong); Lưu Thị Quý ( Tiểu học Cố Nghĩa, Lạc Thủy); Bùi Thị Quy ( Tiểu học Phong Phú, Tân Lạc); Nguyễn Thị Liên ( Tiểu học Lê Văn Tám, TP Hòa Bình). 11 giải tập thể:  2 giải nhất, 2 giải nhì, 7 giải ba. 2 giải nhất tập thể thuộc về Phòng GD& ĐT Thành phố Hòa Bình và Phòng GD&ĐT huyện Cao Phong.

 

 

                                                                                     Đồng Hương

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục