(HBĐT) - Vừa qua, tại xã Miền Đồi, Chương trình phát triển vùng huyện Lạc Sơn (thuộc tổ chức Tầm nhìn thế giới) phối hợp với Ban quản lý dự án xã Miền Đồi tổ chức Diễn đàn trẻ em "Trẻ em được yêu thương và biết yêu thương". Tham gia Diễn đàn có lãnh đạo Ban Quản lý Chương trình phát triển vùng huyện, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Ban Quản lý Dự án xã, trẻ nòng cốt xã Miền Đồi.

 

Tại Diễn đàn, trẻ em xã Miền Đồi đã thể hiện ước mơ, chia sẻ sự yêu thương qua vẽ tranh và thuyết trình tranh. Tranh vẽ của các em đã được đem bán đấu giá cùng một số sản vật địa phương, thu được trên 17 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình đã tổ chức quyên góp ủng hộ được 27 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ số tiền dành để ủng hộ, giúp đỡ trẻ dễ bị tổn thương.

 

               Trẻ em thể hiện ước mơ, chia sẻ yêu thương qua tranh vẽ 

 

Dịp này, Hội LHPN huyện, Chương trình phát triển vùng Lạc Sơn, Công ty xây dựng cổ phần Việt Thắng, Cửa hàng tạp hóa Hùng Vương, Lớp 10B Ngô Quyền (Hải Phòng), DN Phương Trung, Phương Bắc, Hiền Oanh, Trường Giang, Hậu Lợi... đã tặng 60 bộ quần áo, 12 bộ quần áo đi mưa, 33 bàn học, 1 ti vi, 6 xe đạp và nhiều đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm tặng cho 71 trẻ dễ bị tổn thương xã Miền Đồi.

 

Diễn đàn là dịp để giáo dục trẻ em về tình yêu thương, sự chia sẻ trong cuộc sống. Đồng thời kêu gọi sự chung tay của cộng đồng chăm sóc trẻ dễ bị tổn thương, góp phần biến ước mơ của trẻ em thành hiện thực.

                                                                                  

                                                                       Đỗ Hương

                                                          (Huyện đoàn Lạc Sơn)

 

 

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục