(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của các đồng chí trong Hội Khuyến học huyện Lương Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình ông Hoàng Công Chuẩn (xóm Bùi Trám, xã Hòa Sơn) - hộ gia đình khuyến học tiêu biểu của huyện. Trò chuyện với chúng tôi, ông Chuẩn cho biết: Mục tiêu của gia đình tôi luôn phấn đấu thực hiện đó là không có con cháu bỏ học, không vi phạm pháp luật, người lớn trong gia đình cũng phải tham gia học tập. Chúng tôi luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để con cháu học tập, đạt kết quả tốt.

 

Gia đình là hạt nhân của xã hội, xây dựng gia đình học tập là yếu tố quan trọng quyết định xây dựng cộng đồng học tập. Do đó, thời gian qua, huyện Lương Sơn đã triển khai nhiều giải pháp để việc xây dựng “gia đình học tập” đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng.

 

Gia đình ông Hoàng Công Chuẩn (xóm Bùi Trám, xã Hòa Sơn) - hộ gia đình khuyến học tiêu biểu của huyện Lương Sơn.  

 

Đồng chí Hà Thị Loan, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết: Giải pháp đầu tiên được huyện tập trung triển khai là công tác tuyên truyền. 100% xã, thị trấn và Ban Khuyến học trực thuộc đã triển khai nội dung, bộ tiêu chí “gia đình học tập” đến hội viên và tổ chức cho các hộ đăng ký xây dựng “gia đình học tập”. Việc tuyên truyền nhấn mạnh vào ý nghĩa, sự cần thiết, tầm quan trọng của việc học nói chung, xây dựng “gia đình học tập nói riêng”. Qua đó một số thôn, xóm tổ chức cho 100% hộ đăng ký xây dựng “gia đình học tập”. Tiêu biểu như các xóm: Lâm Sơn, Đồng Gạo (xã Lâm Sơn); thôn Gò Mu (xã Thanh Lương), thôn Lai Trì (xã Cao Thắng), xóm An Thịnh (xã Long Sơn), thôn Tiên Hội, Mỹ Tân (xã Tân Thành) … Hiện nay, toàn huyện có 15.350 hộ đăng ký đạt “gia đình hiếu học”, chiếm 66% tổng số hộ toàn huyện.

 

Ngoài ra, để kịp thời khuyến khích, động viên, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội Khuyến học đã phối hợp với Phòng GD &ĐT, các trường học thống kê đầy đủ học sinh, giáo viên thuộc diện cần hỗ trợ, giúp đỡ  để xây dựng phương án hỗ trợ và tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ, đảm bảo trên địa bàn huyện không có trường hợp học sinh phải bỏ học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ngoài ra, Hội Khuyến học phối hợp với Hội Người cao tuổi thực hiện Đề án học tập suốt đời và các phong trào khuyến học, khuyến tài như “Nuôi lợn nhựa khuyến học”, “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, người cao tuổi gương mẫu giáo dục, nhắc nhở con cháu tiến bộ trong học tập và xây dựng gia đình hiếu học….

 

Một số địa phương đã gắn việc phấn đấu xây dựng “gia đình học tập” với xây dựng “gia đình văn hóa”, được đông đảo hội viên, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Kết quả bình xét gia đình văn hóa sẽ xem xét đến cả các yếu tố: quan tâm đến việc học của con cháu, con cháu bỏ học… Phong trào nhờ đó mà tạo nên những hiệu quả tích cực, trước tiên là tinh thần cầu tiến, vượt khó của mỗi gia đình trong việc động viên con cháu đi học “hết lớp, hết cấp”. Các gia đình được khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu đều có con cháu học hành thành đạt, trưởng thành. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đông con nhưng vẫn khắc phục khó khăn để động viên con học tập. Tiêu biểu như các xã: Nhuận Trạch, Lâm Sơn, Thanh Lương, Hợp Thanh, Tân Thành, Long Sơn…

 

 

                                                                     Dương Liễu

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục