(HBĐT) - Trong 2 ngày 30-31/3, tại trường Tiểu học Sông Đà, Sở GD&ĐT đã tổ chức Olympic học sinh tiểu học năm học 2016-2017. Tham gia Olympic có 198 học sinh xuất sắc đến từ 11 huyện, thành phố đại diện cho hơn 60 nghìn học sinh tiểu học trên toàn tỉnh.

 

Các em học sinh CLB Toán thi nội dung tiếp sức đồng đội Toán.

 

Olympic học sinh tiểu học nhằm tạo sân chơi trí tuệ, tạo điều kiện và cơ hội cho học sinh trải nghiệm, đồng thời tăng cường các hoạt động hỗ trợ dạy học và giáo dục để năng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường tiểu học, đặc biệt hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. Trong 2 ngày, các em học sinh cùng nhau tham gia giao lưu văn hoá, các trò chơi dân gian với các nội dung: thi tiếp sức đồng đội câu lạc bộ toán, tiếp sức đồng đội câu lạc bộ tiếng Việt, tiếp sức đồng đội câu lạc bộ tiếng Anh; thi nhảy bao bố; thi chào hỏi và năng khiếu; thi hội chợ trưng bày sản phẩm với chủ đề “Chúng em với môi trường”. Ở mỗi phần thi các em đã thể hiện sự thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo của mình và tính tương tác đồng đội cao để hoàn thành tốt các nội dung yêu cầu trong thời gian ngắn nhất.

 

 

BTC trao giấy khen cho đại diện các CLB tiếng Việt của 11 huyện, thành phố.

 

Kết quả, BTC đã trao giấy khen cho 66 tập thể đạt thành tích tại Olympic học sinh cấp tiểu học năm học 2016-2017, trong đó 9 tập thể đoạt thành tích xuất sắc, 18 tập thể có nhiều thành tích và 39 tập thể có thành tích tham gia Olympic. Kết quả toàn đoàn, phòng GD&ĐT thành phố Hoà Bình đạt thành tích xuất sắc; các phòng GD&ĐT huyện Cao Phong, Lạc Sơn, Yên Thuỷ, Tân Lạc  đạt tập thể có nhiều thành tích và  6 tập thể có nhiều thành tích tham gia Olympic gồm phòng GD&ĐT huyện Mai Châu, Đà Bắc, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lạc Thuỷ, Lương Sơn.

 

Trước đó, chiều ngày 29/3, các em tham gia giao lưu Olympic học sinh năng khiếu cấp tiểu học năm học 2016-2017 đã dâng hương, báo công tại tượng đài Bác Hồ.

                                                              

 

                                                                       Hồng Ngọc

 

 

 

                                                                      

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục