(HBĐT) - Ngày 15/5, Sở giáo dục và đào tạo tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên, huấn luyện viên, học sinh, vận động viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017 và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX.

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ, đồng chí Đặng Quang Ngàn, phó Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh trao bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2016-2017.

 

 

Thừa ủy quyền của chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lưu Huy Linh, Phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch trao bằng khen cho các HLV, vận động viên có thành tích xuất sắc trong Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX.

 

 

 Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2016-2017.

 

 

Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2016-2017 vừa qua tỉnh Hòa Bình đứng thứ 22/63 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, khối THPT trong toàn tỉnh đạt 36 giải, trong đó có 1 giải nhì, 17 giải 3 và 18 giải khuyến khích, có 5 học sinh dân tộc đạt giải. Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học đạt 1 giải ba, 3 giải khuyến khích. Kỳ thi cấp quốc gia giải Toán qua Internet đạt 13 giải vàng, 7 giải bạc, 6 giải đồng và 4 giải khuyến khích. Tham gia cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay đạt 27 giải trong đó 4 giải nhất, 7 giải nhì, 9 giải 3 và 7 giải khuyến khích. Tham gia “Trạng nguyên Tiếng Việt” cấp tiểu học toàn quốc đạt 16 giải trong đó 1 bảng nhãn, 2 giải nhất, 6 giải nhì, 2 giải 3 và 5 giải khuyến khích.

 

Bên cạnh việc học tập các môn văn hóa, rèn luyện đạo đức, công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường được triển khai mạnh mẽ để đảm bảo việc giác dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ cho học sinh. Tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc  lần thứ IX đoàn Hòa Bình đạt 86 huy chương, trong đó 15 huy chương vàng, 30 huy chương bạc, 41 huy chương đồng. Toàn đoàn xếp hạng 16/63 tỉnh thành trong cả nước được Bộ giáo dục và đào tạo tặng cờ hạng khá.  

 

Nhân dịp này Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2016-2017. Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo tặng bằng khen cho 18 học sinh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 18 học sinh và 26 giáo viên có thành tích xuất sắc trong dạy và học trong năm học 2016-2017. Đồng thời tặng bằng khen cho 3 em đạt giải cao trong Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á, 5 thầy cô giáo đạt giải bóng bàn Người giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ 3. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh tặng giấy khen cho 18 học sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2016-2017.

 

 

                                                                 Việt Lâm

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục