(HBĐT) - Sáng ngày 24/5, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ tổng kết năm học 2016 - 2017. Tới dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo 1 số huyện, đại diện phụ huynh học sinh và đông đảo các thầy cô giáo cùng các em học sinh của nhà trường.


Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tặng giấy khen cho CB, GV có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017.

Năm học vừa qua, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tiếp nhận và đào tạo 1341 học sinh. Phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt 100% học sinh toàn trường đạt học lực khá và giỏi (khá chiếm 57,5%) và 100% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt (hạnh kiểm tốt chiếm 99,1%). Năm học 2016 - 2017, nhà trường thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chât lượng giáo dục toàn diện đặc biệt là giáo dục đạo đức, văn hóa. Đổi mới phương pháp giáo dục, cải tiến chương trình môn tiếng anh và tin học, môn giáo dục thể chất được dạy và học theo nguyện vọng của học sinh, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh; làm tốt công tác hợp tác quốc tế. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp đều tăng về số lượng và chất lượng giải. Học sinh giỏi cấp tỉnh 213 học sinh, học sinh giỏi quốc gia 36 giải, giải toán trên máy tính Casio Toàn quốc 18 giải, thi sáng tạo khoa học kỹ thuật Toàn quốc 3 giải, thi Olympic toán trên Internet Toàn quốc 12 giải vàng, tiếng anh Internet Toàn quốc 11 giải, toán học Hà Nội mở rộng 8 giải, học sinh dự thi quốc tế 1, học sinh đạt giải cuộc thi Châu Á - Thái Bình Dương đạt 2 giải và 25 học sinh đạt học bổng du học tại Liên Bang Nga. 

Bên cạnh đó, 100% CB, GV nhà trường hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ năm học trong đó, 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh...Nhân dịp này, nhà trường tặng giấy khen cho 36 CB, GV có thành tích xuất sắc trong năm học. Với những kết quả đạt được, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ khẳng định được vị trí quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo xứng đáng là trung tâm giáo dục chất lượng cao của tỉnh và khu vực.

                                                                                        Thu Thủy

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục