(HBĐT) - Ban Dân tộc tỉnh Hoà Bình vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đoàn đại biểu học sinh giỏi tiêu biểu người dân tộc thiểu số thuộc các Trường dân tộc nội trú (DTNT) của tỉnh đi thăm Thủ đô Hà Nội. Đoàn gồm 55 em học sinh giỏi tiêu biểu người dân tộc thiểu số thuộc các trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.


Báo cáo với lãnh đạo Ủy ban dân tộc, Đoàn đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác giáo dục trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Cùng với thành tựu chung về phát triển KT-XH, sự nghiệp giáo dục và đào tạo cũng thường xuyên được tỉnh quan tâm, chăm lo. Hiện nay toàn tỉnhcó 666 đơn vị trường học, 210 Trung tâm học tập cộng đồng với 206.128 học sinh. Số lượng và chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. 100% số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non và tiểu học. Năm học 2016-2017, tỉnh có 13 Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) với 96 lớp, 2.926 học sinh; 10 Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) với tổng số 1.613 học sinh. Tỷ lệ học sinh khá giỏi toàn tỉnh đạt 53%. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS. Nhờ các chính sách đó, đến nay tỷ lệ hộ nghèo đã giảm, đời sống vật chất tinh thần của các đồng bào DTTS tỉnh Hòa Bình được cải thiện rõ rệt. Hệ thống các trường dân tộc nội trú được xây dựng khang trang sạch đẹp, trang thiết bị học tập tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu dạy và học cho con em học sinh DTTS trên địa bàn, giúp các em đạt được nhiều thành tích tốt.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tặng quà cho các em học sinh học giỏi tiêu biểu người DTTS tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi gặp mặt thân mật này, các em học sinh người dân tộc thiểu số đã báo cáo thành tích học tập và bày tỏ những tâm tư nguyện vọng của mình tới cơ quan UBDT, các em mong muốn trong thời gian tới. 

Đồng chí Phan Văn Hùng- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ghi nhận những kết quả đạt được và những đề xuất, kiến nghị của thầy, cô và học sinh các Trường DTNT trên tỉnh Hòa Bình. Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng Phan Văn Hùng đã tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh giỏi tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số thuộc các Trường Dân tộc nội trú của tỉnh Hòa Bình.

 

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tặng quà cho các em học sinh học giỏi tiêu biểu người DTTS tỉnh Hòa Bình.

Trước đó chiều ngày 21/5, Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình đã tổ chức gặp mặt và tặng quà cho các em học sinh tiêu biểu của các Trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh tham gia Đoàn đi thăm Thủ đô Hà Nội.


                                                                                        Trí Thiện (Phòng TT&ĐB)


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục