(HBĐT) - Ngày 26/5, tại trung tâm Hội nghị Hòa Bình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông và phổ biến kiến thức” cho 21 Liên hiệp hội tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra.


Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe 3 báo cáo chia sẻ kinh nghiệm hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội Hòa Bình , Hải Dương, Thái Bình trong thời gian qua, định hướng trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông và phổ biến kiến thức”.

 

Các học viên được tập huấn các kỹ năng xây dựng kế hoạch/ chiến lược, nâng cao kỹ năng thực hiện hoạt động, công tác truyền thông và phổ biến kiến thức; kỹ năng viết, trình bày tin/bài… Qua từng nội dung, các đại biểu đã thực hành xây dựng kế hoạch, thuyết trình hiệu quả, kết quả làm việc theo nhóm.

Thông qua buổi hội thảo này, sẽ giúp cho các Liên hiệp hội địa phương hiểu rõ cách thức và cách tiếp xúc với cơ quan truyền thông đại chúng, đồng thời nâng cao kỹ năng xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch truyền thông tại địa phương hiệu quả hơn. Giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận với những kiến thức mới, công nghệ mới, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.


                                                                                       Đồng Hương


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục