(HBĐT) - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa triển khai đợt thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động cơ sở in, xuất bản, phát hành và phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh. Đợt thanh, kiểm tra diễn ra trong thời điểm thị trường sách sôi động, học sinh trong tỉnh đang chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020.


Để đảm bảo chất lượng sách, người tiêu dùng lưu ý chọn mua sách giáo khoa rõ về nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh chụp tại Nhà sách Hải Thảo trên đường Cù Chính Lan (TP Hòa Bình).

Qua rà soát, toàn tỉnh có 118 cơ sở in, trong đó có 32 cơ sở in tại TP Hòa Bình,88 cơ sở in ở các huyện. Về hoạt động phát hành xuất bản phẩm có 26 cơ sở, trong đó có 2 công ty là Công ty CP sách Hòa Bình, Công ty CP thiết bị trường học Hòa Bình, 11 hiệu sách. Đợt thanh tra đã tiến hành kiểm tra 23 cơ sở in cho thấy, các cơ sở cơ bản chấp hành đúng quy định pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại: Lưu giữ chưa đầy đủ hồ sơ nhận in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải xuất bản phẩm theo quy định; chưa có giấy chứng nhận hoạt động cơ sở in do cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp... Đoàn đã yêu cầu 8 chủ cơ sở in đến cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận hoạt động cơ sở in theo quy định. Riêng cơ sở in Thắng Hòa tại phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) bị xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng. Quá trình kiểm tra, đoàn đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động in, yêu cầu cơ sở cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh và cho thời hạn để khắc phục.

Đối với các cơ sở, công ty, đại lý phát hành xuất bản phẩm, qua rà soát có 26 cơ sở, trong đó TP Hòa Bình 6 cơ sở, các huyện có 20 cơ sở. Quá trình thanh, kiểm tra 16 cửa hàng kinh doanh dịch vụ xuất bản phẩm cho thấy, các cơ sở chấp hành đúng quy định nhưng còn một số cửa hàng còn tồn tại các lỗi: kinh doanh một số đầu sách như sách tham khảo, sách giáo khoa và một số sách khác nhưng không lấy hóa đơn, chứng từ khi mua bán. Cụ thể, các trường hợp bị nhắc nhở và yêu cầu hoàn thiện các giấy tờ còn thiếu theo đúng quy định gồm các hộ kinh doanh: Nguyễn Đức Thắng, số 634, đường Trần Hưng Đạo (TP Hòa Bình) thu 20 đầu sách gồm 25 quyển; Nguyễn Thị Thảo, số 826, đường Cù Chính Lan (TP Hòa Bình)thu 16 đầu sách gồm 19 quyển; Bùi Văn Thanh,khu 2, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) thu 30 đầu sách gồm 48 quyển;Trần Thị Tuyết Lan, tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) thu 15 đầu sách gồm 25 quyển; Lê Văn Minh,phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) thu 11 đầu sách gồm 24 quyển; quầy sách huyện Yên Thủy ở khu 11, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy)thu 18 đầu sách gồm 22 quyển; huyện Lương Sơn có 3 cơ sở là quầy sách huyện Lương Sơn ở tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn thu 16 đầu sách gồm 25 quyển, hộ kinh doanh Lê Thị Hân, tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn thu 10 đầu sách gồm 16 quyển, hộ kinh doanh Phạm Thanh Sơn, tiểu khu 12 thị trấn Lương Sơn thu 12 đầu sách gồm 15 quyển.

Đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Chánh Thanh tra Sở TT&TT cho biết: Còn những tồn tại này là do các chủ cơ sở chưa được tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh lĩnh vực in, xuất bản phẩm. Mặt khác, cơ quan quản lý thiếu kiểm tra, giám sát. Cá biệt có trường hợp biết nhưng vì lợi nhuận vẫn cố tình làm. Những tồn tại được đoàn thanh tra nhắc nhở,thống nhất tịch thu, tiêu hủy 148 đầu sách gồm 219 quyển sách các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ và yêu cầu các tổ chức, cá nhân cam kết chấp hành đúng quy định, hoàn thiện thủ tục còn thiếu trước ngày 30/9/2019. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng chức năng rà soát hoạt động in, xuất bản phẩm trên địa bàn,tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý dứt điểm những cơ sở không chấp hành đúng quy định pháp luật. Sở TT&TT tăng cường tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới quy định về lĩnh vực in, xuất bản phẩm cho đối tượng là chủ cơ sở in.

B.M

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục