(HBĐT) - Sáng  6/4, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã tặng 600 chiếc khẩu trang, 80 mũ ngăn giọt bắn và gần 10 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nhằm chung tay phòng, chống Covid-19.


Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ trao khẩu trang, mũ ngăn giọt bắn và tiền mặt ủng hộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. 

Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đang được giao nhiệm vụ trực tiếp phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thực hiện việc đón tiếp và cách ly công dân về từ nước có dịch. Đồng thời tiến hành việc xét nghiệm Covid-19 ngay tại tỉnh. Tuy nhiên, cùng với tình hình chung của cả nước đang khan hiếm khẩu trang y tế và thiết bị y tế, gây khó khăn và nguy hiểm cho công tác phòng, chống dịch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, lây chéo trong nhân viên y tế.

Để cùng chung tay, góp sức vào việc phòng, chống đại dịch Covid-19, với quyết tâm "chống dịch như chống giặc” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh tự nguyện quyên góp ủng hộ bằng vật chất và tinh thần để chung tay đẩy lùi và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Hoạt động hỗ trợ được thực hiện từ ngày 30/3 - 5/4 đã kêu gọi được 30 lượt cá nhân, tập thể hỗ trợ tiền, khẩu trang và mũ ngăn giọt. Cụ thể, nhà trường đã quyên góp hỗ trợ được gần 10 triệu đồng, 600 khẩu trang và 80 mũ ngăn giọt. Tổng trị giá trên 18 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền, khẩu trang và mũ ngăn giọt bắn do trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ trao tặng sẽ được chuyển đến đội ngũ y, bác sỹ đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung.


Dương Liễu

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục