Cán bộ ngành GD&ĐT huyện Mai Châu kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia tại trường tiểu học Nà Mèo.

Cán bộ ngành GD&ĐT huyện Mai Châu kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia tại trường tiểu học Nà Mèo.

(HBĐT) - Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 của UBND tỉnh về việc xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh, Huyện uỷ Mai Châu đã có Chỉ thị số 23-CT/HU về việc xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2008-2010 và định hướng giai đoạn 2010-2015. Trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, huyện Mai Châu đã có nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương.

 

Huyện đã tổ chức 2 cuộc hội thảo nhằm tháo gỡ những khó khăn, trong công tác này nhằm huy động được sức mạnh đồng bộ hơn nữa của các cấp, ngành và toàn dân. Trong đó có những nhìn nhận về thực chất của công tác này trên địa bàn như tầm nhìn trong quy hoạch (khó trong tiêu chuẩn về diện tích), những rơi rớt về chuẩn đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của một số giáo viên các xã vùng ĐBKK. Đồng chí Phạm Thị Lan, Phó phòng GD&ĐT huyện chia sẻ: BCĐ huyện đã đẩy mạnh và hướng công tác vận động, tuyên truyền tới các xã, thị trấn; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong việc hiến đất, cùng chăm lo cho việc học tập của con em, tham gia tích cực xã hội hoá giáo dục. Trong thời gian qua, nếu tính từ việc hỗ trợ về ngày công, hiến đất, đóng góp đồ chơi, thiết bị, trị giá gần 2 tỷ đồng (công đóng góp 3.760 công). Trong toàn huyện, thị trấn Mai Châu tạo được dấu ấn đáng kể khi có trường chuẩn quốc gia ở cả 3 bậc học (MN, tiểu học, THCS). Trong quá trình phấn đấu xây dựng trường tiểu học thị trấn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đã huy động kinh phí từ các nguồn theo kênh xã hội hoá được gần 1 tỷ đồng. Về phía ngành GD&ĐT huyện và các ngành, vấn đề cốt lõi được đặt ra là việc chăm lo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Nhiều năm qua, huyện đã có những rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, giáo viên; tạo điều kiện cho giáo viên có được các buổi sinh hoạt chuyên môn bổ ích (sinh hoạt cụm, bồi dưỡng theo chuyên đề...). Năm 2013 đã có 3 lớp (CĐ mầm non, tiểu học) được hoàn thành; năm 2014, huyện tiếp tục duy trì 2 lớp cao đẳng (MN, tiểu học) cho 93 giáo viên. Hưởng ứng năm “Giáo dục vùng khó khăn”, huyện đã có những quan tâm, chăm lo từng bước hoàn thành một số tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia cho các trường vùng khó khăn. Với những nỗ lực từ nhiều phía, tới năm học 2013-204, trong tổng số 66 đơn vị trường học (611 nhóm lớp, 10.577 học sinh), Mai Châu đã có 9 trường chuẩn quốc gia. Với nền tảng, điều kiện và sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, ngành, nhất là sự tham mưu của ngành GD&ĐT, trong năm nay, có 3 trường bảo đảm tốt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia và có cơ hội được công nhận trong năm 2014. Bên cạnh việc được đầu tư 7 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, trường THCS Noong Luông  vùng ĐBKK được người dân hiến hàng nghìn m2 đất nhằm mở rộng trường. Hiện nay, chất lượng GD của trường đã có nhiều chuyển biến tốt. Trường đã có học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Trường tiểu học Nà Mèo (thuộc vùng ĐBKK) trước đây chật hẹp về diện tích khuôn viên, trường lớp (trên 800 m2). Nay nhờ sự ủng hộ, tạo điều kiện của nhân dân trong xã, diện tích của trường đã lên tới 1.500 m2. Cô giáo Lê Thị Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Xã đã nhượng 2 con đường, nhượng diện tích nhà văn hoá cho nhà trường. Các đoàn thể, chi hội phụ huynh ủng hộ 340 ngày công (giải phóng mặt bằng, san đất, làm nền). Nhờ vậy, cơ ngơi của trường tại điểm Nà Mèo đã khang trang, sạch đẹp (nhà cao tầng, có phòng tin học, thư viện...); chất lượng giáo dục của trường cũng được nâng lên. Trường có giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh. Năm học 2013-2014, trường có 3 học sinh giỏi cấp huyện và 1 giải nhì môn tiếng Việt cấp tỉnh (em Hà Văn Quang). Hiện nay, trường đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, chất lượng GD của trường MN Nà Phòn cũng đã bảo đảm các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Điểm chính ở xóm Nhót và các chi phụ đều mang dấu ấn của xã hội hoá giáo dục. Xã hiến đất mở rộng diện tích trường, bà con cùng chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”. Bên cạnh 3 trường có khả năng được công nhận chuẩn quốc gia trong năm 2014, huyện Mai Châu tiếp tục có sự đầu tư, chăm lo cho các trường đã đạt được 4/5 tiêu chuẩn như MN Chiềng Châu, tiểu học Vạn Mai, THCS Tòng Đậu.

 

 

            

                                                                             Bùi Huy

 

 

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục