Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho những học sinh đoạt giải nhì tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2014.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho những học sinh đoạt giải nhì tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2014.

(HBĐT) - Sáng 19/5, tại Nhà văn hoá thành phố Hoà Bình, Sở GD&ĐT đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2013-2014. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện thành phố và đông đảo các thầy cô giáo, học sinh giỏi tiêu biểu tỉnh ta.

 

Năm học 2013-2014, toàn ngành tiếp tục đạt được những kết quả đáng tự hào về chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn. Toàn tỉnh có 2.741 học sinh, sinh viên đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường được triển khai mạnh mẽ. Có 149 tập thể và 467 học sinh đoạt giải tại nhiều giải thể thao do tỉnh tổ chức và Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh. Chất lượng đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao, 340 cán bộ quản lý, giáo viên đoạt giải qua các hội thi cấp tỉnh. Cùng với sự phát triển của giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT, tỉnh ta đoạt 40 giải, trong đó có 6 giải nhì; 13 giải ba; 21 giải khuyến khích; có 9 học sinh dân tộc đoạt giải. Tham gia Hội thi KH-KT dành cho học sinh phổ thông cấp quốc gia, tỉnh ta đoạt 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ xứng đáng là trung tâm chất lượng cao của tỉnh trong công tác đào tạo, đặc biệt là công tác đào tạo mũi nhọn với tổng số 40/40 giải quốc gia. Ngoài ra, tỉnh ta còn đoạt 24 giải tại kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay khu vực; đoạt 2 giải nhất, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng, 1 giải nhất kỳ thi Olympic tiếng Nga; 58 giải tại kỳ thi học sinh giỏi THPT khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc B, trong đó có 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 25 huy chương đồng và 24 giải khuyến khích; đoạt 1 giải nhì, 1 giải ba cuộc thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” khu vực các tỉnh phía Bắc. Đội tuyển tỉnh ta đoạt giải nhất Hội thi giáo dục QP-AN học sinh THPT toàn quốc; đoạt giải nhất giải bóng đá HKPĐ học sinh THCS toàn quốc Cup Milo khu vực 1; đoạt giải ba toàn đoàn Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi toàn quốc; 4 giáo viên MN được công nhận giáo viên dạy giỏi tiêu biểu toàn quốc; 3 giáo viên đoạt huy chương vàng giải cầu lông người giáo viên nhân dân toàn quốc.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các tập thể, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và các lĩnh vực chuyên môn khác. Đồng chí tin tưởng rằng với những thành tích đạt được trong thời gian qua, ngành GD&ĐT tiếp tục vươn lên, giành được kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đưa sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà tiếp tục có bước phát triển mới, to lớn hơn, xứng đáng với niềm tin và sự chăm lo của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Đồng chí ghi nhận những thành tích đạt được trong năm học 2013-2014, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 42 giáo viên, học sinh có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc; Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho 19 học sinh đoạt giải nhì, giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Hội Khuyến học tỉnh tặng 15 giấy khen, phần thưởng cho học sinh đoạt giải nhì và học sinh người dân tộc thiểu số đoạt giải tại kỳ thi giỏi quốc gia lớp 12. Sở GD&ĐT tặng giấy khen, phần thưởng cho 240 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học này.

 

 

 

                                                                          Văn Tưởng

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục