Cán bộ, hội viên cơ quan Hội NCT huyện Kim Bôi nuôi lợn nhựa quyên góp ủng hộ quỹ khuyến học huyện.

Cán bộ, hội viên cơ quan Hội NCT huyện Kim Bôi nuôi lợn nhựa quyên góp ủng hộ quỹ khuyến học huyện.

(HBĐT) - Đồng chí Quách Đức Quỳ, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Kim Bôi cho biết: Hội NCT huyện Kim Bôi hiện có hơn 12.400 hội viên, sinh hoạt tại 212 chi hội, 287 tổ hội. Với uy tín và trách nhiệm của mình, NCT là một trong những lực lượng quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế và đặc biệt là vận động, bảo ban con cháu tích cực học tập. Để phát huy vai trò NCT, nhiều năm trở lại đây, Ban đại diện Hội NCT huyện Kim Bôi đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào “Nêu gương sáng trong xây dựng con người mới, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

 

Hưởng ứng phong trào này, hiện nay, trên địa bàn huyện có hơn 83% hội viên NCT tham gia công tác khuyến học tại cơ sở. Các hội viên đã vận động 100% con em trên địa bàn ra lớp đúng độ tuổi, bảo ban con cháu chăm ngoan, học giỏi, trách xa các tệ nạn xã hội và không bỏ học giữa chừng. Đặc biệt, từ năm 2013, Hội NCT huyện Kim Bôi đã phối hợp với Hội khuyến học huyện phát động phong trào thi đua nuôi lợn nhựa tiết kiệm ủng hộ công tác khuyến học. Sau khi phát động, 100% chi hội cơ sở đã tham gia bằng việc trích quỹ mua tặng mỗi hội viên một con lợn nhựa và vận động hội viên cùng tiết kiệm gây quỹ khuyến học trong gia đình và dòng họ. Sau hơn 1 năm triển khai, toàn huyện đã thu được hơn 2,8 tỷ đồng gây quỹ khuyến học. Đặc biệt, nhiều hội viên sau khi mổ lợn đã trích một phần để ủng hộ cho quỹ khuyến học cơ sở. Tính đến thời điểm này, các hội viên NCT trong huyện đã ủng hộ hơn 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học. Không chỉ gây nguồn quỹ lớn, phong trào còn tạo được hiệu ứng xã hội sâu rộng. Nhiều hội viên NCT tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng đã tích cực tiết kiệm gây quỹ khuyến học cho con cháu. Tiêu biểu như cụ Nguyễn Thanh Hoa, phố Bưởi, xã Hạ Bì trong hơn 1 năm đã tiết kiệm được 14 triệu đồng để khuyến khích con cháu thi đua học tập đạt thành tích cao. Cụ Bùi Văn Hoàn, xóm Nam Thượng, xã Nam Thượng tiết kiệm được 7 triệu đồng mua xe đạp và sách vở cho cháu khi vào năm học mới và tham gia ủng hộ nhiều hoạt động khuyến học của xã.

 

Cùng với việc gây quỹ khuyến học, Hội NCT huyện Kim Bôi cũng đã tổ chức nhiều hoạt động khuyến học ý nghĩa vào dịp đầu năm học như: tặng quà học sinh nghèo vượt khó học giỏi, phối hợp quỹ khuyến học trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.

 

Hội đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở tổ chức tặng quà, trao học bổng cho các cháu có thành tích cao để động viên các cháu trước thềm năm học mới. Ngoài ra, Hội NCT trong huyện cũng đã tích cực tham gia xây dựng các trung tâm HTCĐ, gương mẫu học tập nâng cao kiến thức tại các Trung tâm HTCĐ xã, thị trấn. Hiện nay, toàn huyện có 24 hội viên NCT trong ban phụ trách trung tâm HTCĐ.

 

Với những nỗ lực của mình, Hội NCT huyện Kim Bôi đã đóng góp tích cực vào phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện là một trong những hạt nhân quan trọng giúp phong trào lan tỏa sâu rộng và đạt được những kết quả thiết thực.

 

                                                                   

 

                                                               Phương Linh

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục