Gian hàng trưng bày của cô, trò trường THCS Lý Tự Trọng (TPHB) giành giải nhất tại hội thi gian hàng trưng bày sáng tạo do Thành đoàn tổ chức nhân dịp Tết trung thu 2014.

Gian hàng trưng bày của cô, trò trường THCS Lý Tự Trọng (TPHB) giành giải nhất tại hội thi gian hàng trưng bày sáng tạo do Thành đoàn tổ chức nhân dịp Tết trung thu 2014.

(HBĐT) - Tốt nghiệp trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Tây Bắc năm 2002 với tấm bằng loại giỏi, cô giáo Bùi Thị Hiền về công tác tại một trường vùng sâu, xa của huyện Lạc Thuỷ. Sau 6 năm, cô chuyển về giảng dạy tại trường tiểu học Yên Bồng và gắn bó với công tác Đội tại trường từ đó đến nay.

 

Trong năm học 2013 - 2014, cô giáo Bùi Thị Hiền đã tập luyện cho các em học sinh trong trường thành thục những điệu múa, hát, hoạt cảnh biểu diễn trong những chương trình lễ hội trọng thể của nhà trường, của huyện; duy trì tốt các chương trình tuyên truyền măng non tạo sân chơi, sự sinh động trong các hoạt động ngoại khoá tại nhà trường... Ghi nhận những nỗ lực đó, trong hội thi Tổng phụ trách Đội giỏi toàn tỉnh lần thứ nhất vừa qua, cô Bùi Thị Hiền được chọn là đại diện của huyện Lạc Thuỷ tham dự. Với bản lĩnh sân khấu, kinh nghiệm làm TPT Đội lâu năm và đặc biệt là lòng yêu nghề, mến trẻ, cô đã giành giải nhất tại hội thi này.

 

Chính từ những nhân tố như cô giáo Bùi Thị Hiền cùng với đó là sự quan tâm của ngành giáo dục, các cấp Đoàn, Đội đã đóng góp quan trọng cho việc nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Đội trường học trong năm vừa qua. Theo chị Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban TTN, trường học Tỉnh đoàn. Trong năm học 2013- 2014, các Đoàn trường đã tổ chức được 126 buổi sinh hoạt chính trị cho ĐV-TN với các nội dung: giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, chiến lược biển của Việt Nam; ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ với gia đình và cộng đồng;... tổ chức gần 100 chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ”, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, qua đó đã trao 790 suất quà, học bổng trị giá 231 triệu đồng cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập... Các Đoàn trường THPT trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, nhằm giáo dục ĐV-TN trân trọng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc như tổ chức 9 hội thi “Các làn điệu dân ca dân tộc”, 4 cuộc thi “Trình diễn trang phục dân tộc”, 1 cuộc thi “Múa sạp và nhảy flashmob”, 15 hành trình “Một ngày trải nghiệm tại làng nghề”, “Thăm và tìm hiểu Bảo tàng không gian văn hóa Mường”... Thực hiện 5 chương trình lớn do Hội đồng Đội T.Ư phát động, năm học 2013 - 2014, 100% liên đội trong tỉnh tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống, đạo lý cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng; từ phong trào “kế hoạch nhỏ” đã xây mới 6 ngôi nhà “khăn quàng đỏ” trị giá 120 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt; thực hiện chương trình “Luyện rèn trí thức - vững bước tương lai”, các liên đội trong toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 545 CLB môn học, quyên góp được trên 18.000 quyển sách, vở, trên 14.245 bộ đồ dùng học tập, 24.305 bộ quần áo, 465 xe đạp và 474 triệu đồng giúp đỡ trên 45.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Thông qua các chương trình đã thu hút đông đảo ĐV- TN, đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia, hưởng ứng, góp phần nâng cao chất lượng 2 mặt giáo dục trong nhà trường.

 

“Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Đội trường học thông qua việc tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích; các hoạt động chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn; các tủ sách thân thiện cho ĐV- TN, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh là những gì chúng tôi nỗ lực thực hiện để tổ chức Đoàn, Đội trường học thực sự là người bạn gần gũi sau mỗi tiết học của các em học sinh trên địa bàn” - chị Nguyễn Thị Thu Hà  khẳng định.

 

 

                                                                                  Hải Yến

 

 

Các tin khác


Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Nâng cao chất lượng các bài học STEM

Giáo dục STEM được triển khai từ năm 2006 tại một số địa phương, bước đầu đã giúp cán bộ quản lý, giáo viên nắm bắt nội dung, phương pháp, hình thức triển khai hiệu quả. Hiện nay, việc phát triển giáo dục STEM góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

UBND tỉnh làm việc về công tác giáo dục và đào tạo tại huyện Lạc Sơn

Ngày 8/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Lạc Sơn về công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Tham gia đoàn có lãnh đạo các Sở: GD&ĐT, LĐ-TB&XH, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục