Năm học vừa qua, trường TH A Ngọc Lương đã đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, có nhiều giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp.
(HBĐT) - Năm học mới này, thầy - cô giáo và các em học sinh trường tiểu học A Ngọc Lương (Yên Thủy) có thêm động lực mới cho chặng đường phấn đấu là trường đầu tiên của xã đạt chuẩn quốc gia mức độ I.
Cô giáo Nguyễn Thị Loan, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Đó là kết quả của quá trình quan tâm, đầu tư lâu dài và có kế hoạch của các cấp chính quyền, ngành GD&ĐT và toàn dân. Nhà trường có thêm sức mạnh để triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” - một trong những thế mạnh làm nên diện mạo đáng kể của một trường chuẩn quốc gia... Năm học vừa qua, trường tiếp tục có học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Việc quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp được các cấp chính quyền và ngành coi trọng. Trong hành trình trở thành trường chuẩn quốc gia, xã Ngọc Lương huy động trên 1.000 ngày công để làm sân thể dục, tôn nền, làm bồn hoa cây cảnh, sân khấu... tạo cảnh quan môi trường ngày một khang trang, sạch đẹp. Trường hiện đã có thư viện đạt chuẩn, phòng tin học cùng các thiết bị cần thiết phục vụ cho việc dạy và học.
Đồng chí Nguyễn Văn Lạng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho rằng: Bám sát chỉ tiêu trong NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2010-2015) cùng định hướng của cấp uỷ, chính quyền huyện, ngành đã tham mưu với huyện về kế hoạch, lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn, phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH của địa phương. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 16 của UBND tỉnh về việc xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh. Ngành GD&ĐT huyện đã kiểm tra, rà soát lại điều kiện thực tế của các trường; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn có hướng phấn đấu theo các tiêu chí cụ thể. Huyện đã có sự quan tâm, đầu tư đúng hướng đối với các trường về cơ sở, vật chất trường lớp. Các đơn vị như thị trấn Hàng Trạm, xã Yên Lạc, Hữu Lợi, Lạc Lương... quan tâm quy hoạch đất đai, huy động nhân dân tích cực ủng hộ ngày công, hiến đất cho các trường nhằm bảo đảm các điều kiện của trường chuẩn quốc gia. Đồng thời, huyện tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục cho các trường, nhất là các trường trong lộ trình được xây dựng trở thành trường chuẩn quốc gia.
Thời gian vừa qua, các nguồn vốn đầu tư cho các trường là 10.526 triệu đồng, trong đó, chương trình xây dựng cơ bản tập trung 9.359 triệu đồng để cải tạo cơ sở vật chất; chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) 1.167 triệu đồng. Với 589 phòng học, 47 phòng học bộ môn, 55 phòng thiết bị - thư viện, 3 nhà đa năng cùng các phòng hành chính, y tế, công vụ, không chỉ bảo đảm điều kiện dạy và học mà còn tạo cho các trường đang trên đà trở thành trường chuẩn quốc gia được hoàn thiện về cơ sở vật chất. Như vậy, với những nỗ lực chung của các cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng sự vươn lên của ngành GD&ĐT, huyện Yên Thuỷ đã có 16/43 trường đạt chuẩn quốc gia (3 trường MN, 10 trường tiểu học và 3 trường THCS). Trong đó, trường tiểu học Phú Lai đạt chuẩn quốc gia mức độ II; có nhiều trường thuộc vùng khó khăn của huyện. Hiện nay, Yên Thuỷ có 2-3 trường đang có nhiều cơ hội trong quá trình phấn đấu đạt chuẩn quốc gia. Trường MN Lạc Lương, THCS Lạc Thịnh cơ bản đã vươn gần tới các tiêu chí cần thiết của trường chuẩn quốc gia. Đó là tín hiệu tích cực để thời gian tới, huyện nâng được tỷ lệ số trường chuẩn quốc gia trên địa bàn.
Bùi Huy