UBND huyện Cao Phong đã trao giấy khen, phần thưởng cho 292 tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động khuyến học, khuyến tài.

UBND huyện Cao Phong đã trao giấy khen, phần thưởng cho 292 tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động khuyến học, khuyến tài.

(HBĐT) - Sáng 21/9, huyện Cao Phong đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng 292 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

 

Thời gian qua, các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc Cao Phong đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT và đạt được những kết quả đáng mừng. Công tác khuyến học, khuyến tài được các xóm, xã, thị trấn triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Năm 2014, số gia đình hiếu học ước đạt 3.258 hộ, có 25 dòng họ hiếu học; đã có 89 chi hội và 59 ban khuyến học đạt danh hiệu cộng đồng khuyến học. Hiện nay, quỹ khuyến học ở xã, thị trấn và các ban khuyến học lên đến 1.697 triệu đồng; quỹ khuyến học huyện có 164 triệu đồng.

 

Tại lễ tuyên dương, UBND huyện Cao Phong đã tặng giấy khen, phần thưởng cho 292 tập thể, cá nhân với tổng kinh phí trên 106 triệu đồng, gồm: 15 cộng đồng khuyến học, 5 dòng họ khuyến học, 13 gia đình khuyến học xuất sắc, 174 CB, giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên, 54 em thi đỗ vào các trường ĐH chính quy, 26 em học sinh giỏi toàn diện, HS nghèo vượt khó vươn lên...

 

 

 

 

                                                                      Bùi Huy

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục