(HBĐT) - Thực hiện Đề án 295 về “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”, trong hơn 2 năm (2012- 2014), Hội LHPN tỉnh tham mưu thành lập Ban điều hành Đề án kết hợp lồng ghép với Đề án 1956 về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” và phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ đạt hiệu quả thiết thực.
Đề án đã thông qua các hoạt động cụ thể như: khảo sát, tập huấn nâng cao năng lực về lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm cho hơn 300 lượt cán bộ hội các cấp; xây dựng các mô hình: tổ liên kết, tổ SX-KD, tổ hợp tác, HTX, kinh doanh dịch vụ...; tham gia các đề án: sản xuất rau an toàn, sản xuất thổ cẩm, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ ăn uống, dịch vụ hiếu, hỷ; phối hợp tổ chức dạy nghề phù hợp với địa phương; mở trên 200 lớp dạy nghề cho trên 6.000 hội viên phụ nữ về trồng nấm, nuôi ong, rau an toàn, chổi chít, tăm mành, đan rọ tôm, móc vòng, mây - tre đan, dệt thổ cẩm, may túi siêu thị; tư vấn, giới thiệu việc làm cho chục ngàn lao động nữ.
H.D
Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.
Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.
Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.
Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.
Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.