Các học viên thực hành nghề may tại xã Bình Thanh (Cao Phong).
(HBĐT) - Được tham gia lớp dạy nghề may công nghiệp do Trung tâm Dạy nghề huyện Cao Phong mở, Đỗ Thị Thúy, xóm Giang, xã Bình Thanh tâm sự: Em vừa thi đại học xong mà không đỗ. Em nghĩ, không nhất thiết chỉ có cổng trường đại học mới có cơ hội tìm kiếm việc làm nên khi biết có lớp dạy nghề may được mở tại xã, em đăng ký học ngay. Mừng hơn là học xong sẽ được làm việc tại Công ty may xuất khẩu GGS. Nơi làm việc tại tỉnh, không phải đi lại xa xôi, đỡ tốn chi phí đi lại. Em nghe nói, mới vào thử việc Công ty đã trả 2,8 triệu đồng/người/tháng. Khi được nhận vào làm chính thức sẽ được trả lương cao hơn và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước.
Đồng chí Phùng Sinh Kính, Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Cao Phong cho biết: Đào tạo nghề theo địa chỉ là điểm mới trong đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm của huyện năm nay. Trước khi mở lớp học nghề may công nghiệp, 3 bên gồm: Trung tâm Dạy nghề huyện, UBND xã và Công ty TNHH may xuất khẩu GGS ký cam kết. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề may, các học viên được cấp chứng chỉ và thử việc, nếu đạt sẽ được Công ty GGS nhận vào làm việc chính thức. Từ đầu năm đến nay, huyện đã mở được 2 lớp dạy nghề may công nghiệp với 50 học viên. Trong đó có 1 lớp mở ở huyện với sự tham gia của 25 học viên ở các xã Bắc Phong, Đông Phong, Nam Phong, Thu Phong và Tây Phong; 1 lớp 25 học viên tại xã Bình Thanh. Hiện nay, lớp thứ nhất đã được Công ty nhận vào làm việc chính thức, lớp thứ 2 đang thử việc. Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, ngay từ đầu năm, huyện rà soát nhu cầu học nghề thực tế của người dân các xã, thị trấn để xây dựng kế hoạch mở các lớp cho phù hợp. Xác định thế mạnh phát triển kinh tế của huyện là trồng cây ăn quả có múi, phát triển chăn nuôi hàng hoá, huyện tập trung mở các lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Theo kế hoạch, năm nay, huyện mở 12 lớp dạy nghề, trong đó có 10 lớp dạy nghề theo Đề án 1956 với tổng kinh phí 300 triệu đồng, 2 lớp do huyện đầu tư, kinh phí 90 triệu đồng. Đến thời điểm này, Trung tâm Dạy nghề huyện đã hoàn thành kế hoạch mở được 12 lớp. Trong đó có 2 lớp kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây ăn quả có múi tại xã Thung Nai; 3 lớp kỹ thuật chăn nuôi, may công nghiệp, trồng cây ăn quả có múi tại xã Bình Thanh; 2 lớp kỹ thuật chăn nuôi tại xã Xuân Phong, Tân Phong; 2 lớp kỹ thuật trồng cây có múi tại xã Đông Phong, Yên Lập... Theo đánh giá của BCĐ thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, hầu hết số lao động nông thôn được học nghề đều có việc làm. Lao động nông thôn sau học nghề còn được tạo điều kiện vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Nhiều hộ gia đình vươn lên trở thành hộ khá.
Linh Trang