Quang cảnh lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2014.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2014.

(HBĐT) - Sáng 17/12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2014. Tham gia khóa học có gần 70 học viên đang công tác tại 19 cơ quan, đơn vị thuộc Khối các cơ quan tỉnh.

 

Khóa bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng nhằm giúp học viên hiểu được những kiến thức cơ bản về: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; một số nội dung cơ bản của Điều lên Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Trên cơ sở đó, từng học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Theo chương trình bồi dưỡng, học viên được tiếp cận 05 bài trong cuốn "Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng", 02 chuyên đề về lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và tình hình thời sự, những chủ trương, chính sách mới. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

 

Khóa học được tổ chức trong 5 ngày từ 17-23/12/2014. Được biết, trong năm 2014, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức được 5 khóa bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, thu hút khoảng 370 học viên tham gia.

 

 

 

                                                                     Thu Trang

 

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục