Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy (trường tiểu học Lạc Lương - Yên Thuỷ) là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua “Hai tốt”.
(HBĐT) - Đến trường tiểu học Lạc Lương (Yên Thủy) hôm nay, có nhiều điều đáng để ghi nhận. Ngôi trường đã và đang được đầu tư đáng kể về cơ sở vật chất: khuôn viên thoáng, rộng, có nhiều cây xanh; trường có phòng tin học với 18 máy, phòng đọc, thư viện, phòng thiết bị cùng dãy nhà 2 tầng, bảo đảm cho việc giảng dạy, học tập của trên 400 CB, GV, NV và học sinh. Nhiều năm học gần đây, trường tiếp tục nỗ lực về nhiều mặt để khẳng định thế mạnh của 1 trường chuẩn quốc gia.
Thầy Lê Văn Quyết, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, trường thuộc xã ĐBKK của huyện với 99,5% học sinh dân tộc thiểu số. Vì thế, ngay từ đầu mỗi năm học, trường luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông và thực hiện tốt sự chỉ đạo, định hướng của ngành GD&ĐT. Trường đã triển khai, thực hiện đầy đủ các CVĐ, phong trào thi; đưa tinh thần “Năm giáo dục vùng khó khăn” tới toàn thể nhà trường và các bậc phụ huynh. Nhà trường luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc nâng cao chất lượng dạy và học, phù hợp với điều kiện thực tiễn cơ sở; không ngừng đổi mới công tác quản lý, lề lối làm việc, đổi mới nội dung phương pháp dạy học. Trong đó, trường xác định đúng vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”. Vì thế, nhà trường luôn tạo điều kiện và khơi dậy nhiệt tình, tâm huyết, tinh thần tự giác, ý thức không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Bên cạnh theo học đào tạo nâng chuẩn, tự học, tự bồi dưỡng, các giáo viên đều tham gia đầy đủ các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên, sinh hoạt cụm, thao giảng, thăm lớp, dự giờ cũng như các các hội thi. Vì vậy, hiện nay, đội ngũ CB, GV ngày một vững vàng hơn về trình độ, chuyên môn. Trong đó, số CB, GV có trình độ trên chuẩn chiếm 81%; 100% giáo viên nhà trường biết ứng dụng CNTT trong hỗ giảng dạy, nghiên cứu. Năm học 2013-2014, trường có 22 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 14 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Nhiều người là lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua các cấp. Tiêu biểu trong các phong trào thi đua là cô Lê Thị Tình (giải ba hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh), cô Bùi Thị Hương được UBND tỉnh tặng bằng khen) các cô: Nguyễn Thị Minh Hằng, Trần Thị Phương Đan, Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Thị Hằng... đều là những giáo viên tiêu biểu, có thành tích tốt trong công tác. Có nền tảng quan trọng đó, Nhà trường đã biết phát huy tốt sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường và xã hội nhằm thực hiện “3 đủ” cho các em. Dù nhiều học sinh còn khó khăn nhưng đều bảo đảm đủ sách vở, có góc học tập và không bỏ học. 100% học sinh 6 tuổi đều được vào học lớp 1. Chất lượng học tập của các em tăng dần theo từng năm. Năm học vừa qua đã có 129/366 em đạt học sinh giỏi, chiếm 35,2%, tăng 3,1% so với năm học trước; 120 em học sinh tiên tiến, chiếm 32,7%. Chất lượng mũi nhọn của trường tiếp tục được phát huy và nâng lên về chất. Trường có 39 học sinh giỏi cấp huyện (ở cả 5 khối), trong đó có 4 giải nhất và 4 học sinh giỏi cấp tỉnh gồm các em: Bùi Huy Hoàng, Trương Thị Hồng Nhung, Bùi Giang Thanh, Bùi Văn Nguyên lớp 5. Học kỳ I năm học 2014-2015, các em đều đạt các tiêu chí trong đánh giá như: 100% em đáp ứng tốt các hoạt động giáo dục, phát triển năng lực và phát triển phẩm chất (377 em). Mọi hoạt động giảng dạy, học tập của trường đều được triển khai, thực hiện bài bản, nền nếp. Trường tiếp tục có bước phấn đấu xây dựng đơn vị đạt chuẩn quốc gia mức độ II trong tương lai gần.
PV