Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho em Nguyễn Việt Tiến (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2014-2015)

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho em Nguyễn Việt Tiến (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2014-2015)

(HBĐT) - Sáng 15/5, Sở GD&ĐT đã tổ chức lễ tuyên dương - khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2014 - 2015. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã tới dự.

 

Năm học 2014 - 2015, sự nghiệp GD&ĐT tỉnh tiếp tục đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn có nhiều nét mới. Toàn tỉnh có 424 CB quản lý, giáo viên giỏi cấp tỉnh và 2.409 lượt học sinh, học viên đoạt danh hiệu học sinh giỏi, học viên giỏi cấp tỉnh. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh ta đã đoạt 41 giải, trong đó có 1 giải nhất, 7 giải nhì, 16 giải ba và 17 giải khuyến khích. Tham gia hội thi KHKT dành cho học sinh phổ thông cấp quốc gia, Hoà Bình đoạt 2 giải nhất, 2 giải ba. Tỉnh cũng đoạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay khu vực toàn quốc, đã có 23 em đoạt giải cuộc thi tiếng Anh trên mạng (trong đó có 2 huy chương vàng) và nhiều giải cuộc thi giải toán trên mạng In-tơ-nét.  Tham gia hội thi VH-TT các trường PT DTNT toàn quốc, tỉnh ta đoạt 17 huy chương, trong đó, đội tuyển thi văn hoá đoạt 12 huy chương (3 HCV, 7 HCB, 2 HCĐ), xếp thứ nhì toàn đoàn.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thầy, cô giáo, các em học sinh đã đạt được. Đồng chí đánh giá cao những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bằng nghị lực và quyết tâm cao đã vượt lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Đồng chí đề nghị ngành tập trung triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH T.Ư Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; tổ chức thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết của T.Ư. Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho GD dân tộc thiểu số; xây dựng và đầu tư nhiều hơn nữa đối với hệ thống các trường DTNT, bán trú. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt quan tâm GD đạo đức, truyền thống lịch sử - văn hoá, ý thức chấp hành cho học sinh. Ngành tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia để chuẩn hoá các điều kiện, bảo đảm chất lượng GD&ĐT, tạo nhiều cơ hội để phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ GV giỏi, học sinh giỏi nhằm đạt được thành tích cao hơn nữa.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các em học sinh nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa và luôn ghi nhớ, thực hiện lời dạy của Bác Hồ học phải đi đôi với hành để sau này đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương.

 

     

Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh tặng giấy khen, phần thưởng cho 45 em đoạt giải tại  kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Hội thi KH-KT cho học sinh toàn quốc (15 triệu đồng).

 

 

Trong lễ tuyên dương, khen thưởng đã có trên 300 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên được vinh danh. Trong đó, có 54 cán bộ, GV, học sinh có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen; 24 em đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen. Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã khen thưởng 45 em đoạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia. Hội Sử học tỉnh tặng giấy khen, phần thưởng cho 7 học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử. Sở GD&ĐT trao giấy khen cho hàng trăm lượt các thầy, cô giáo, học sinh giỏi tiêu biểu.

 

 

 

                                                                                    Bùi Huy

 

 

 

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục