Các thầy, cô giáo trường THPT Kỳ Sơn trao đổi, chia sẻ và động viên các em học sinh lớp 12 trong đợt ôn tập cao điểm tháng 6/2015.

Các thầy, cô giáo trường THPT Kỳ Sơn trao đổi, chia sẻ và động viên các em học sinh lớp 12 trong đợt ôn tập cao điểm tháng 6/2015.

(HBĐT) - Cuối tháng 6, đầu tháng 7/2015, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 sẽ chính thức được tổ chức. Ở tỉnh ta, ngoài cụm thi T.Ư do các trường đại học chủ trì tại khu vực Xuân Mai (Hà Nội), 24 cụm thi địa phương tại tỉnh ta cũng đang gấp rút công tác chuẩn bị. Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể và các trường THPT, TTHDTX đang triển khai tốt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Cũng tại thời điểm này, các em học sinh lớp 12 bước vào những ngày chuẩn bị bận rộn nhất với những quyết tâm để sẵn sàng bước vào kỳ thi có nhiều thử thách này…

 

Các sở, ngành thành viên đã quán triệt, triển khai tốt nhiều phần việc theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 và tuyển sinh năm học 2015-2016 trên đia bàn tỉnh. Công tác chỉ đạo, định hướng các trường, điểm thi tiếp tục được Sở GD&ĐT và các ngành thành viên quan tâm, sâu sát. Anh Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT) cho biết: cho đến thời điểm này, các đoàn công tác của Sở GD&ĐT đã kiểm tra, nắm bắt tình hình tại 100% các trường, trung tâm. Qua đó đã kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa những điểm còn khiếm khuyết, sai sót của các đơn vị. Thực tế cho thấy, các trường, trung tâm đều đang vào cuộc với quyết tâm cao nhất khi tiếp tục huy động được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ của cộng đồng và các bậc phụ huynh. Nhiều phần việc được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra (chuẩn bị về cơ sở vật chất, sự phối hợp với các đơn vị, lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi…). Đặc biệt, các trường, trung tâm tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền tạo được niềm tin, sức phấn đấu nỗ lực của các em học sinh lớp 12. Từ đó giúp các em gạt bỏ đi những lo lắng thái quá, tập trung ôn tập để đạt được kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, các trường đã chủ động phối hợp với bậc phụ huynh tiếp tục tổ chức tốt việc ôn tập cho các em. Đội ngũ CB, GV luôn tâm huyết “đồng hành” cùng các em học sinh. Nhiều trường vùng khó khăn, vùng cao không thu tiền ôn tập trong tháng 6 đối với các em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều điểm trường, điểm thi như THPT Lũng Vân (Tân Lạc), Mường Chiềng, Yên Hoà (Đà Bắc)…đều đã có các phương án về đi lại, ăn ở cho các em, chuẩn bị điểm dự phòng về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thi cử. Thầy Bùi Cao Lữ (Hiệu trưởng trường THPT Lạc Thủy C) cho biết: Dù là trường vùng sâu, khó khăn nhưng do luôn nắm bắt kịp thời các văn bản định hướng của ngành, nên trường sớm xây dựng được các kế hoạch ôn luyện cho các em lớp 12. Trong tháng 6 này, trường đã tổ chức học ôn cho trên 60 em (18 tiết/tuần). Việc đảm nhiệm ôn tập cho các em đều là các thầy cô có nhiều năm làm công tác ôn thi tốt nghiệp THPT (trước đây). Được biết, theo đăng ký, tỷ lệ thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp của trường chiếm 81,3% (87/107 em). Trường THPT Kỳ Sơn có 183 học sinh lớp 12 (69 em thi cụm T.Ư). Trong tháng 6 này, trên cơ sở bàn bạc cùng nguyện vọng của các em và phụ huynh  học sinh, trường tổ chức tốt ôn tập cho các em (mỗi môn học 5 buổi (15 tiết). Thời điểm này, việc ôn tập không dàn trải, các thầy, cô giáo bám sát chuẩn kiến thức; giúp các em rèn luyện các kỹ năng làm bài. Thầy Trần Quang Tuấn, Hiệu trưởng cho biết: Vừa ôn tập cho các em, nhà trường cũng tiếp tục động viên, khuyến khích các em nỗ lực cố gắng hơn. Vì thế, hiện nay, các em đều đã không còn căng thẳng, lo lắng như thời kỳ đầu mới ban hành quy chế thi. Qua 2 lần thi thử, các em cũng dần bộc lộ tốt sự tự tin cần thiết khi làm bài. Em Nguyễn Thanh Xuân (lớp 12A4) quê ở xã Hợp Thành cho biết: “So với thời kỳ đầu, em và các bạn đã dần bớt đi những căng thẳng không cần thiết. Được thầy cô hướng dẫn, dạy bảo (về kiến thức, kỹ năng làm bài…) cùng với việc có đầy đủ các tài liệu, sách vở ôn tập, em cũng đã có sự chuẩn bị tốt nhất.” Ngoài việc học ôn trên lớp, em thường tự học tới gần 23 h, đôi khi em còn tham gia học nhóm cùng các bạn. Thời gian này, bố mẹ em (đều làm ruộng) cũng dành nhiều thời gian chăm sóc, bồi dưỡng hơn để em bảo đảm về sức khỏe, tinh thần cho kỳ thi tới. 3 năm học là học sinh tiên tiến, em Phạm Hồng Sơn (quê xã Dân Hạ) đăng ký thi cụm T.Ư tại Hà Nội. Thời điểm này, em sắp xếp thời gian ôn, ngủ nghỉ, giải trí hợp lý để có đủ các điều kiện sức khỏe, kiến thức, sự tự tin trước khi bước vào kỳ thi. Bên cạnh bổ sung, củng cố kiến thức, kỹ năng các môn thế mạnh như (toán, vật lý, hóa học), em dành nhiều thời gian tìm tòi, học hỏi thêm thầy, cô, bạn bè về các môn khác như ngữ văn, ngoại ngữ. Nhiều em học sinh khác ở trường THPT Kỳ Sơn cũng đang tạo cho mình tâm thế tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi quan trọng của đời học sinh.

 

 

 

                                                                                       Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục