Học sinh trường THCS Đông Lai (Tân Lạc) luôn trong tốp các trường dẫn đầu huyện đoạt các giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Học sinh trường THCS Đông Lai (Tân Lạc) luôn trong tốp các trường dẫn đầu huyện đoạt các giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Sỹ Hinh, Phó phòng GD &ĐT huyện Tân Lạc cho biết: Năm học 2014-2015, không chỉ các trường vùng thuận lợi đẩy mạnh, nâng tầm chất lượng các phong trào thi đua mà nhiều trường ở vùng cao, vùng sâu, vùng lòng hồ sông Đà cũng thực sự tạo được bước chuyển mới. Trong đó, phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” tiếp tục góp phần thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT huyện ngày càng phát triển. Phong trào đã hội tụ được sức mạnh của trên 17.000 học sinh, 1.688 CB, GV, NV của 73 trường trên địa bàn huyện.

 

Trường THCS Bắc Sơn thuộc xã vùng cao, còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng đội ngũ CB, GV và học sinh đã khơi dậy được phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” bằng những nỗ lực cụ thể. Đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, bám trường, bám lớp và 8/12 người có trình độ trên chuẩn.  Năm học này, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện dành cho học sinh THCS, trường đã đoạt 21 giải và trong số này, em Đinh Thị Phong đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 9 (trước đây, trường từng có 1 em đoạt giải ba cấp tỉnh).

 

Năm học này, trường THCS Lũng Vân cũng có 1 giải nhì cấp tỉnh môn lịch sử (em Đinh Thị Thiện). Nổi bật là trường THCS Đông Lai, nhiều năm liền lọt vào tốp 3 các trường THCS có thành tích xuất sắc của toàn tỉnh. Nhiều năm qua, trường liên tục có những sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục như có sáng kiến tổ chức kỳ thi học sinh giỏi Đông Lai mở rộng thu hút 6 trường trong vùng tham gia (dành cho học sinh lớp 6, 7, 8 thi các môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ). Năm học 2014 - 2015, trường đã có 2 sản phẩm “Máy phát điện nhờ sức gió” và “Hệ thống xử lý rác thải nilon” tham dự cuộc thi Khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh do Sở GD &ĐT tổ chức, trong đó có 1 sản phẩm đoạt giải nhì cấp tỉnh. 

 

Năm học qua, ngành GD &ĐT huyện có 451 giáo viên MN, TH, THCS là giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 14 thầy, cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (MN, tiểu học). Trong số này có 1 giải nhất của thầy Trịnh Đình Thành, giáo viên môn toán, trường THCS Kim Đồng, giải nhất môn toán; 1 giải nhì: thầy Chu Văn Chương (giáo viên môn vật lý, THCS Trung Hoà). Tại các kỳ thi học sinh cấp huyện (lớp 6, 7, 8, 9) và thi ôlimpic tiếng Anh, huyện có 894 em đoạt giải trong số này có 74 em đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đó, có 4 em đoạt giải nhất,  là các em Đỗ Thị Anh Đào, Võ Hồng Hạnh (môn toán, THCS Kim Đồng), Bùi Thảo Phương (môn hoá học, THCS Phong Phú) và em Bùi Thị Uyên (môn ngữ văn, THCS Tử Nê). Năm học 2014-2015, huyện Tân Lạc đã có 8 học sinh tiểu học, THCS là thành viên của tỉnh tham dự kỳ thi giải toán trên Intơnét cấp toàn quốc và em Nguyễn Như Thảo (THCS Kim Đồng) đoạt giải đồng với 190 điểm.

 

 

 

Bùi Văn

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục