“Chuyến xe mơ ước” của Thành đoàn Hòa Bình đưa các thí sinh và người thân có hoàn cảnh khó khăn về cụm thi trường Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội).

“Chuyến xe mơ ước” của Thành đoàn Hòa Bình đưa các thí sinh và người thân có hoàn cảnh khó khăn về cụm thi trường Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội).

(HBĐT) - Chiều 29/6, Tỉnh đoàn, Thành đoàn Hòa Bình và 3 Huyện đoàn: Lạc Sơn, Cao Phong, Kim Bôi đã phối hợp tổ chức chương trình “Chuyến xe mơ ước - Tiếp sức mùa thi năm 2015” nhằm hỗ trợ các thí sinh và người thân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại cụm thi trường Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội).

 

“Chuyến xe mơ ước” nằm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015. Là năm thứ 2 triển khai, chương trình năm nay có điểm mới là tổ chức được chuyến xe ngay từ các huyện do đó mở rộng số lượng đối tượng thụ hưởng; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh khi tham gia kỳ thi THPT quốc gia.

 

Ngay trong chiều 29/6, 85 thí sinh và người thân có hoàn cảnh khó khăn đã có mặt tại cụm thi trường Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội). Tại đây, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội bố trí các bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh bằng hình thức “1 kèm 1”. Theo đó, các thí sinh trong chương trình được ăn, ở trọ miễn phí; mỗi thí sinh được 1 tình nguyện viên đưa đón trong suốt thời gian làm thủ tục và dự thi tại đây. Bên cạnh đó, mỗi thí sinh còn được nhận 1 phần quà gồm: đồ ăn, cẩm nang kinh nghiệm thi cử, mũ, quạt… trong chương trình “Chuyến xe mơ ước”.

 

 

 

 

                                                                                             P.V

 

 

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục