Nhằm thúc đẩy phong trào khuyến học, dòng họ Trần, xã Yên Lạc (Yên Thủy) đã phát động phong trào nuôi lợn nhựa gây quỹ khuyến học trong các gia đình.
(HBĐT) - Những năm gần đây, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã Yên Lạc (Yên Thủy) có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành nét đẹp truyền thống trong các gia đình, dòng họ. Dòng họ Trần là một trong những dòng họ tiêu biểu trong phong trào này.
Năm 2003, Ban Khuyến học (BKH) dòng họ Trần được thành lập và đi vào hoạt động. Với phương châm “Còn dòng họ, còn khuyến học” và khẩu hiệu “lấy thành đạt nuôi thành đạt”, phong trào khuyến học của dòng họ đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của con cháu. Hiện nay, 100% gia đình trong dòng họ Trần đều là thành viên của BKH và tham gia đóng góp quỹ. Cùng với mức đóng góp 20.000 đồng /năm, việc xây dựng quỹ khuyến học còn được thực hiện thông qua sự tự nguyện, tự giác của mỗi người, mỗi nhà trong họ. Nhân ngày giỗ họ hàng năm, con cháu về đông đủ và tự nguyện đóng góp vào quỹ khuyến học. Đến nay, quỹ khuyến học thường xuyên của dòng họ lên tới 108 triệu đồng. Từ nguồn quỹ trên, hàng năm, vào dịp bái tổ đầu năm, BKH tổ chức lễ phát thưởng cho từ 20 - 30 lượt con cháu có thành tích trong học tập. Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, dòng họ đã phát động phong trào nuôi lợn nhựa để gây quỹ khuyến học cho gia đình. Bên cạnh đó, để động viên con cháu tích cực học tập, tại các buổi sinh hoạt họ, BCH sưu tầm những gương hiếu học, gia đình hiếu học điển hình đọc cho con cháu nghe, đồng thời động viên những hành động, thành tích của các cháu trong dòng họ. Do được động viên, khuyến khích kịp thời, truyền thống hiếu học của dòng họ Trần luôn được duy trì và phát triển. Tính từ năm 2005 đến nay, dòng họ Trần đã có 146 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp; gần 39 cháu thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.
Việc thực hiện có hiệu quả phong trào khuyến học đã tạo điều kiện cho mọi người, mọi nhà trong dòng họ xây dựng nếp sống văn hóa. Hiện nay, dòng họ có trên 80% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội và không có con em bỏ học. ông Trần Công Lý, trưởng BKH dòng họ Trần, cho biết: “Để phong trào khuyến học, khuyến tài của dòng họ phát triển, chúng tôi đã đưa ra những quy ước nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống của dòng họ”
.
Đánh giá về công tác khuyến học của dòng họ Trần, bà Nguyễn Thị Ngoãn, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Yên Lạc cho biết: Dòng họ Trần là 1 trong 2 dòng họ tiêu biểu thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài ở Yên Lạc. Ngay sau khi BKH của dòng họ được thành lập, từ hội đồng gia tộc đến các chi, gia đình trong dòng họ đều quan tâm đến công tác này. BKH dòng họ đã thực hiện có hiệu quả nhiều việc được Hội Khuyến học các cấp ghi nhận như: công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ khuyến học; quản lý tốt việc học của con em ở nhà; vận động người trong độ tuổi lao động tham gia các lớp học tại trung tâm học tập cộng đồng; chăm lo hướng nghiệp cho con cháu trong dòng họ và xây dựng gia đình hiếu học.
P.V