Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cùng lãnh đạo các ngành, cấp ủy chính quyền các địa phương trao tặng 4 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cùng lãnh đạo các ngành, cấp ủy chính quyền các địa phương trao tặng 4 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học.

(HBĐT) - Ngày 24/8, Đảng ủy - Ban CHQS huyện Kỳ Sơn đã tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện.

 

Theo đó, Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã trao tặng 4 chiếc xe đạp cho 4 em học sinh nghèo hiếu học tại 3 xã Phúc Tiến, Độc Lập và xã Phú Minh. Mỗi chiếc xe đạp có trị giá 1,5 triệu đồng. Số tiền dành để mua xe đạp tặng các em học sinh nghèo vượt khó được trích từ nguồn quỹ quyên góp, ủng hộ của CBCS LLVT huyện. Việc làm này là nhằm cụ thể hóa phong trào “Đồng hành cùng các em đến trường” do Bộ CHQS tỉnh phát động. Phong trào đang có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các cơ quan, ban ngành đoàn thể ở các địa phương trong toàn tỉnh, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện tinh thần, đạo nghĩa của dân tộc. Đồng thời, cũng là góp phần chia sẻ khó khăn đối với các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện.

 

Tính từ đầu năm 2015 đến nay, CBCS LLVT huyện Kỳ Sơn đã quyên góp, ủng hộ và mua tặng tổng cộng 8 chiếc xe đạp tặng các em học sinh nghèo hiếu học trong toàn huyện với tổng số tiền 12 triệu đồng.

                                                                                                        

 

                                                                                    P.V

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục