Đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 21/9, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền về “tháng khuyến học Hòa Bình” và tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 3.

 

“Tháng khuyến học Hòa Bình” lần thứ 3 được thực hiện từ ngày 20/8 đến ngày 2/10/2015 trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động, trong đó hoạt động truyền thông tập trung tuyên truyền vào Đề án số 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Kế hoạch số 37 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án số 281; tuyên truyền về nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của ngành GD&ĐT; các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu về khuyến học, các gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, các cộng đồng khuyến học. Nội dung chào mừng Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 3 sẽ được tập trung tuyên truyền về vị trí, chức năng của Hội Khuyến học; những thành tựu nổi bật của Hội Khuyến học tỉnh trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2011 - 2015…

 

Hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài PT-TH tỉnh, Báo Hòa Bình phát sóng, đăng tải các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục thường xuyên, liên tục vào các tháng 9, 10, 11 và 12/2015. Đồng thời, nội dung tuyên truyền còn được đẩy mạnh thông qua “bản tin Khuyến học” và các Website của ngành GD&ĐT, của Hội khuyến học tỉnh.

 

Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh với mục đích quán triệt đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và khuyến học, khuyến tài.

 

 

 

 

                                             Hồng Nhung

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục