Đại diện Sở GD&ĐT trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho nhà giáo Quách Đình Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học nămhọc 2014-2015.

Đại diện Sở GD&ĐT trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho nhà giáo Quách Đình Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học nămhọc 2014-2015.

(HBĐT) - Ngày 19/11, trường PTDTNT THPT tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015). Đến dự và chúc mừng thầy cô nhà trường có các đồng chí đại diện các cơ quan, ban, ngành, các huyện, thành phố và các đồng chí nguyên là lãnh đạo nhà trường.

 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ khi về thăm trường ngày 17/8/1962 “Phải học tập tốt, lao động tốt, cố gắng mãi, tiến bộ mãi”, phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức phong phú, sinh động. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Chất lượng giáo dục của nhà trường đứng đầu khối THPT trong toàn tỉnh và các trường TP DTNT trên toàn quốc. Năm học 2014-2015, nhà trường có 3 cô giáo đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 1 nhà giáo nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, 2 nhà giáo được Chủ tịch UBND tỉnh tằng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học. Nhà trường có 126 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ nhất khối THPT toàn tỉnh; 1 học sinh đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn địa lý; 6 học sinh đạt giải kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh và 4 học sinh lọt vào đổi tuyển quốc gia; 8 học sinh đạt giải kỳ thi giải toán qua mạng Internet cấp tỉnh và 4 học sinh đạt giải quốc gia; kết quả các hội thi văn hoá, thể thao các trường PTDTNT toàn quốc, hội khoẻ phù đồng, văn nghệ - thể thao luôn đạt thành tích cao. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT chiếm 98,1%; tỷ lệ đỗ đại học đạt 96,01%. Đặc biệt nhà trường có em Bùi Thị Bích Liên, lớp 12A1 đỗ đại học điểm cao nhất tỉnh với điểm thi 3 môn là 27,75 điểm.

 

Nhân dịp này, đại diện Sở GD&ĐT, đã trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho nhà giáo Quách Đình Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học năm học 2014-2015; lãnh đạo nhà trường trao giấy khen cho 13 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác ôn thi đại học trong kỳ thi quốc gia 2015.

 

                                                                        

                                                          Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục