Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 27/1, Ban thường vụ Hội khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa II, nhiệm kỳ 2011- 2015.

 

Nhiệm kỳ 2011 – 2015, Hội khuyến học các cấp đã từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả, nhiều chỉ tiêu đã vượt so với chỉ tiêu đề ra.  Trong đó, nhiệm vụ học tập đã được các cấp Hội gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc thành lập 1.384 ban khuyến học ở các cơ quan đơn vị doanh nghiệp ... có tác dụng lan tỏa lớn trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã trích quỹ khuyến học trao 43.543 suất học bổng, 53.915 phần thưởng cho hàng ngàn học sinh nghèo. Tạo điều  kiện để các em có điều kiện vươn lên học tập tốt. Phong trào “Tiếng trống khuyến học” được triển khai rộng khắp. Đặc biệt sự phối hợp giữa hội khuyến học với ngành giáo dục trong việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng và câu lạc bộ phát triển cộng đồng với nhiều nội dung khác nhau để nâng cao kỹ năng sống theo phương châm toàn dân học tập, học tập suốt đời. Đến nay, toàn tỉnh có gần 70 nghìn gia đình hiếu học, 653 dòng họ hiếu học và 1.605 cộng đồng hiếu học.    

        

Tại Hội nghị các đại biểu đã thông qua kế hoạch đại hội, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo nhiệm kỳ III (2016 - 2021), thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Hội Khuyến học khóa II.  Đồng thời, các đại biểu nhất trí với đề án nhân sự Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

                                                             

                                                         H.N

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục