Tiến sỹ Vũ Minh Đức thăm hỏi, trao quà cho cô Vũ Thị Giang, nhân viên y tế trường mầm non xã Tây Phong, huyện Cao Phong.

Tiến sỹ Vũ Minh Đức thăm hỏi, trao quà cho cô Vũ Thị Giang, nhân viên y tế trường mầm non xã Tây Phong, huyện Cao Phong.

(HBĐT) - Chiều 27/1, đoàn công tác của Công đoàn giáo dục Việt Nam doTiến sỹ Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đến thăm và trao tặng 25 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng cho các đoàn viên có nhiều khó khăn của ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh. Trong đó có 5 suất quà trị giá 2 triệu đồng và 20 suất quà, trị giá 1 triệu đồng.

 

Tiến sỹ Vũ Minh Đức đã trao 4 suất quà trị giá 2 triệu đồng cho 4 đoàn viên khó khăn tại văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh và đến thăm chúc tết cô Vũ Thị Giang, nhân viên y tế trường mầm non xã Tây Phong, huyện Cao Phong,  thăm hỏi sức khoẻ, điều kiện kinh tế của cán bộ, giáo viên nhà trường và chúc cán bộ, giáo viên đón Tết Bính Thân vui vẻ, đầm ấp.

 

Trong dịp này, ngoài 25 suất quà của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh có kế hoạch tặng 160 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và tiếp nhận 8 suất quà của LĐLĐ tỉnh, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng để trao cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

 

Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn Giáo dục nhằm động viên, giúp đỡ, chia sẻ với các cán bộ, giáo viên và học sinh trong ngành còn nhiều khó khăn trong dịp Tết.

 

                                      

                 Minh Tuấn

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục